Trang phục của tân và cựu phu nhân tổng thống Mỹ bị CĐM đào lại, mổ xẻ ý nghĩa

Anh Vũ
12/11/2020 - 09:30
Trang phục của tân và cựu phu nhân tổng thống Mỹ bị CĐM đào lại, mổ xẻ ý nghĩa
Trong khi bộ đồ của phu nhân Jill Biden thể hiện rõ tinh thần hô hào lượng phiếu bầu cử cho chồng, bộ trang phục của phu nhân Melania Trump lại bị đồn đoán có sự chia rẽ tình cảm vợ chồng.

Những ngày vừa qua, toàn thế giới đều nín thở từng giây hướng về cuộc tranh cử chức tổng thống Hoa Kỳ 2020 gắt nhất lịch sử bầu cử giữa 2 ứng viên Donald Trump và Joe Biden. Và nghiễm nhiên mọi động thái của các thành viên trong gia đình của 2 người đàn ông quyền lực này đều được giới truyền thông săn soi từng chút một.

Phiếu bầu sau chuỗi ngày kiểm kê và kiện tụng đã nghiêng về Joe Biden. Đứng góc độ là các con dân yêu thời trang và làm đẹp, người ta lại đào lại các bộ cánh mà 2 vị phu nhân tân và cựu tổng thống Mỹ chưng diện những ngày đó để mổ xẻ thực hư nội bộ.

Phu nhân Melania Trump

Từng được giới thời trang gọi tên phu nhân tổng thống sành điệu và giàu có nhất lịch sử, Melania Trump luôn biết cách làm mình nổi bật và mix & match khi sánh đôi cùng chồng của mình. Vẫn là màn ăn diện sang chảnh đó, nhưng bộ cánh bà diện vào hôm 3/11 ở bang Florida khi đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống năm 2020 lại gây tranh cãi lớn.

Bà Trump xuất hiện với khí chất phu nhân như thường thấy. Bà chọn một màu son nude bợt hồng và đeo chiếc kính mắt dựa theo khí hậu tại Palm Beach ngày hôm đó.

Tận dụng nhiệt độ ấm áp, Đệ nhất phu nhân mặc chiếc váy lụa Gucci 4.500 USD (gần 105 triệu đồng), kết hợp với giày cao gót Christian Louboutin mũi nhọn giá 900 USD (21 triệu đồng), đeo túi Hermes Kelly trị giá khoảng 17.000 USD (gần 400 triệu đồng).

Bộ cánh đúng với gout thời trang thường thấy của bà xã Donald Trump, tuy nhiên chi tiết còng tay xích vàng trên nền áo gây tranh cãi lớn.

Bình thường, bà Trump nổi tiếng là một người tinh tế, bất kể trang phục gì bà diện lên không chỉ có ý nghĩa thời trang mà còn ẩn dụ nhiều ý nghĩa gắn liền với sự kiện ngày hôm đó. Họa tiết trên trang phục này vốn gắn liền với nhà mốt Italy từ lâu, tuy nhiên nó vẫn làm dấy lên nhiều đồn đoán về thông điệp ẩn chứa phía sau. Không ít người có chung ý kiến rằng hình in gợi liên tưởng tới những chiếc còng tay và khẳng định cựu người mẫu 50 tuổi muốn tuyên bố điều gì đó thông qua xiêm y của mình.

"Tôi thấy dường như Melania mặc chiếc váy in hình còng tay. Họ đang nắm quyền kiểm soát", một tài khoản nhận định. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng bộ đầm truyền tải thông điệp đệ nhất phu nhân Mỹ đang "bị xiềng xích", thậm chí bà muốn ly hôn với Donald Trump. Tin đồn rạn nứt này còn xảy ra khi, bà Melania liên tục từ chối những lần nắm tay khi sải bước bên cạnh phu quân.

Không biết tình cảm thật sự của nhà Trump sẽ như thế nào sau khi Donald Trump phải dọn khỏi Nhà Trắng nhưng trước khi đắc cử chức, phu nhân Melania luôn sánh đôi cùng phu quân trong mọi sự kiện với một diện mạo sexy đến "nghẹt thở". Xuất thân là một người mẫu nên các thiết kế bà diện thường là đầm ôm body, xẻ tà và đặc biệt là cổ sâu, rộng để khoe trọn thềm ngực.

Khi đã là phu nhân của tổng thống Mỹ, bà Melania lúc này đã tiết chế hơn các khoảng hở. Không có các bộ cánh hở ngực nữa, váy xẻ tà cũng không còn cao chót vót mà chỉ qua gối một chút. Những trang phục váy dạ hội của bà thường có form dáng hơi hướng hoàng gia với phần tà che tay kín đáo.

Bà Melania Trump sang chảnh còn rất thích diện mốt váy bodycon bên trong và khoác hờ áo mangto/áo dạ dài bên ngoài, hay chế luôn chiếc áo bên ngoài thành chiếc váy kín đáo, ấm áp. Những đôi giày cao gót mũi nhọn cũng luôn là "bảo bối" song hành với phu nhân cựu tổng thống khi sánh đôi cùng chồng cao hơn 1.90m.

Phu nhân Jill Biden

Bà Jill Biden sinh năm 1951, hơn Melania Trump 19 tuổi nên gout ăn mặc của bà tất nhiên cũng không có chút hở bạo và sexy "bức tử" như phu nhân cựu tổng thống Mỹ. Trái ngược với Melania Trump, Jill Biden lại phần nào nhận được sự ủng hộ của truyền thông với diện mạo và cả gout thời trang của mình. 

Trong cuộc vận động tranh cử hôm 1/11, bà Jill Biden diện một chiếc váy liền họa tiết màu xanh giản dị, khoác chiếc áo blazer bên ngoài. Ý đồ của phu nhân Joe Biden là nhường sóng hết cho chiếc khẩu trang in chữ Vote nhằm nhấn mạnh, hô hào phiếu bầu cho chồng mình.

Cũng chiếc khẩu trang in hình chữ Vote đó, trong 2 dịp khác, bà thay đổi màu sắc của nó sang gam màu tím dịu mắt. 

Từ khẩu trang cho đến đôi boots đi bên dưới chân, bà Joe đều hút sóng dân tình theo một cách rất thuyết phục. Được biết đôi boots mang dòng chữ "Vote" đến từ thương hiệu Stuart Weitzman có giá 695 USD cũng đã từng được siêu mẫu Karlie Kloss lựa chọn.

Đôi boots còn xuất hiện khi bà phát biểu trong cuộc mít tinh vận động tranh cử do chồng tổ chức tại Heinz Field ở Pittsburgh, Pennsylvania, Mỹ hôm 2/11.

Đúng là "Thuận vợ thuận chồng tát nước biển Đông cũng cạn", sau chuỗi ngày diện ủng hộ chồng mình, ông Joe Biden đã chính thức là vị tân tổng thống mới của Hoa Kỳ. Ở Jill Biden mang một vẻ đẹp của sự phúc hậu và phong cách thời trang của bà cũng mang những nét nhu mì như vậy.

Những tấm hình về bà Joe Biden thời còn trẻ trên mạng không nhiều, nhưng nhìn qua một số tấm được đăng tải, có thể thấy bà rất giản dị trong những chiếc váy có form dáng xòe như phụ nữ thập niên 80-90 thường diện.

Trái với Melania Trump từng bị "ném đá" vì chưng diện giày cao gót khi đi trồng cây, bà Jill Biden lại tinh tế hơn khi biết lựa đồ phù hợp với hoàn cảnh. Trong một lần tưởng niệm những người đã mất, bà diện một bộ váy có form dáng bodycon tôn dáng với gam màu chính là đen thể hiện sự cúi đầu, tiếc thương.

Có tuổi đời cũng không còn trẻ, bà Jill Biden 69 tuổi thường chọn những bộ đầm có họa tiết hoa văn lớn phù hợp với tuổi. Các bộ váy cũng không bó sát o ép quá đà. Bà thường chọn khẩu trang tiệp màu với váy cho tổng thể bớt lệch lạc.

Những bộ cánh dạ hội của bà cũng rất đơn giản. Phong cách diện của bà luôn là tối giản hết tất cả các phụ kiện đi kèm. Cùng lắm là chỉ "giật giũ" nhẹ ở đôi bông tai mà thôi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm