Trao 15 suất học bổng Mottainai cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại Hưng Yên

PV
01/10/2024 - 16:27
Trao 15 suất học bổng Mottainai cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại Hưng Yên

Bà Doãn Thị Nguyệt (bìa phải), Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên, trao học bổng Mottainai của Báo PNVN cho em Ngô Minh Ánh

Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã trao học bổng cho 15 trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đây là học bổng từ Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" năm 2024 của Báo Phụ nữ Việt Nam.

15 trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện: Tiên Lữ, Kim Động, Ân Thi, Văn Lâm, thị xã Mỹ Hào, TP Hưng Yên đã được nhận học bổng. Mỗi suất trị giá 3 triệu đồng tiền mặt, trích từ Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" của Báo PNVN.

Trao 15 suất học bổng Mottainai cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại Hưng Yên- Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hưng Yên trao học bổng Mottainai của Báo PNVN cho cháu Phạm Thảo Vy (sinh năm 2015)

Trao 15 suất học bổng Mottainai cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại Hưng Yên- Ảnh 2.

Cháu Nguyễn Đại Dương (sinh năm 2013) nhận học bổng Mottainai của Báo PNVN

DANH SÁCH 15 TRẺ EM MỒ CÔI, TRẺ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI TAI NẠN GIAO THÔNG CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN Ở TỈNH HƯNG YÊN NHẬN HỌC BỔNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH MOTTAINAI NĂM 2024

STT

Họ tên/Năm sinh

Địa chỉ

Hoàn cảnh gia đình

1

Phạm Tiến Đức

(SN 2017)

Thôn Triều Tiên, xã Bảo Khê, Thành phố Hưng Yên

Bố mất vì TNGT, mẹ đi lấy chồng khác. Hiện cháu ở với ông bà nội già yếu, kinh tế gia đình khó khăn.

2

Trần Thị Huyền

(SN 2008)

Khu phố Đằng Châu, phường Lam Sơn, Thành phố Hưng Yên

Bố mất vì TNGT năm 2009. Hiện cháu ở với mẹ và ông bà nội. Năm 2021, anh trai cháu bị TNGT, chấn thương sọ não, gãy tay, chân. Gia đình thuộc hộ khó khăn của phường. Cả gia đình sống nhờ vào đồng lương công nhân may ít ỏi của mẹ.


3

Ngô Minh Ánh

(SN 2015)

Đội 4, thôn Điện Biên, xã Hồng Nam, Thành phố Hưng Yên

Mẹ mất do TNGT, 2 anh em cháu còn nhỏ. Bố làm phu hồ, thu nhập bấp bênh, các cháu phải nhờ ông bà nội chăm sóc.

4

Phạm Thảo Vy

(SN 2015)

Thôn An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ

Bố mất vì TNGT năm 2019, mẹ bỏ đi lấy chồng năm 2022 và không chu cấp nuôi con. Cháu sống cùng ông bà nội. Kinh tế gia đình rất khó khăn.


5

Nguyễn Đại Dương

(SN 2013)

Thôn Nội Lễ xã An Viên, huyện Tiên Lữ

Mẹ mất vì TNGT năm 2016. Bố bị trầm cảm, không đi làm được. Cháu sống cùng gia đình ông bà nội làm nghề nông. Hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn.


6

Đào Quốc Việt

(SN 2010)

Thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động

Bố mất vì TNGT, mẹ bỏ đi lấy chồng khác. 2 anh em cháu ở với bà nội già yếu, gia cảnh khó khăn.

7

Nguyễn Hoàng Mến

(SN 2007)

Thôn Phú Khê, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động

Bố mất vì TNGT năm 2013. Mẹ đi lấy chồng năm 2019. Hai chị em cháu ở với ông bà nội đã gần 70 tuổi. Ông bà chỉ làm ruộng nuôi 2 chị em ăn học, hoàn cảnh khó khăn.

 

8

Dương Đức Mạnh

(SN 2009)

Thôn Bình Lăng, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi

Mẹ mất vì TNGT năm 2019. Bố mất vì bệnh ung thư năm 2020. Hiện cháu đang ở với ông bà ngoại già yếu, chỉ làm ruộng, không có trợ cấp xã hội. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.


9

Nguyễn Trung Dũng

(SN 2014)

Thôn Đặng Xuyên, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi

Bố mất vì TNGT năm 2017. Mẹ nuôi 3 con ăn học. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào 4 sào ruộng. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.


10

Trịnh Văn Khá

(SN 2010)

Thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi

Bố mất vì TNGT năm 2020. 2 anh em cháu ở với mẹ. Mẹ bị TNGT cùng bố nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiện mẹ không làm được việc nặng, đi nhặt chỉ thuê, thu nhập thấp. Gia đình thuộc hộ nghèo.


11

Vũ Thị Huyền Trang

(SN 2009)

Thôn Đỗ Mỹ, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi

Bố mất vì TNGT năm 2010, gia đình thuộc hộ cận nghèo của xã. Nhà có 2 anh em. Mẹ bị bệnh tim, thu nhập của gia đình phụ thuộc vào mấy sào ruộng.


12

Vũ Hồng Anh

(SN 2015)

TDP Văn Nhuế, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào


Cháu bị gãy chân vì TNGT. Hiện cháu phải đi bằng nạng. Mẹ ở nhà làm nội trợ, bố làm công nhân, thu nhập thấp. Cả nhà vẫn phải ở trọ. Kinh tế gia đình rất khó khăn.

13

Đặng Tuấn Thành

(SN 2011)

Tổ dân phố Lỗ Xá, phường Nhân Hoà, thị xã Mỹ Hào

Bố và mẹ cùng mất vì TNGT vào tháng 6/2024. Anh trai cháu phải bỏ học, đi làm để lấy tiền nuôi em ăn học. Bản thân cháu Thành mắc bệnh thận phải đi chữa trị. 2 anh em sống cùng nhau tại căn nhà do bố mẹ để lại.

14

Nguyễn Thị Linh

(SN 2016)

Thôn Mễ Đậu, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm

Bố mất vì TNGT năm 2018. Mẹ đi lấy chồng năm 2023, để 2 con cho ông bà nội, ngoại chăm sóc. Hiện cháu Linh ở với ông bà nội. Ông bà nội không có thu nhập, chỉ phụ thuộc vào mấy sào ruộng. Gia đình cháu thuộc hộ cận nghèo.


15

Nguyễn Trường An

(SN 2010)

Thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm

Bố mất vì TNGT năm 2014. Mình mẹ đi làm nuôi 2 con và bà ngoại. Gia đình thuộc hộ cận nghèo.

Theo kế hoạch, từ tháng 9 đến hết năm 2024, Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ trích từ Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" trao 220 suất học bổng Mottainai với tổng trị giá 660 triệu đồng cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các tỉnh/thành: Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM, Hưng Yên, Vĩnh Long, Thanh Hoá, Quảng Trị, Bình Dương, Long An, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Ban Phụ nữ Quân đội, trẻ nhiễm HIV đang được chăm sóc tại Cơ sở cai nghiện số 2 Hà Nội (huyện Ba Vì, Hà Nội).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm