Trao 10 suất học bổng Mottainai cho trẻ mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông của tỉnh Bình Phước và Khánh Hòa

Nhật An
19/09/2023 - 20:26
Trao 10 suất học bổng Mottainai cho trẻ mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông của tỉnh Bình Phước và Khánh Hòa

Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh (thứ 3 từ trái sang) cùng đại diện Hội LHPN Bình Phước, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước trao học bổng Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, nhận hạnh phúc" của Báo PNVN cho 5 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông của tỉnh Bình Phước.

Vừa qua, Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, nhận hạnh phúc" Báo PNVN đã trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá tiền mặt 2 triệu đồng, cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông của tỉnh Bình Phước và Khánh Hòa.

Ngày 19/9, trong khuôn khổ chương trình truyền thông, giao lưu sáng kiến "Gia đình có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông" do Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Ủy viên dự khuyết Trung Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh đã trao học bổng Mottainai cho các cháu, gồm:

(1) Cháu Lê Chí Tiến sinh năm 2008, phường Hưng Long, huyện Chơn Thành: Cháu Tiến không có cha từ nhỏ, mẹ mất do tai nạn giao, ông bà ngoại cũng đều đã mất. Hiện Lê Chí Tiến còn có một em trai sinh năm 2011. Hai anh em Tiến không có người thân nên đang sống nhờ tại Tịnh xá Ngọc Chơn, phường Hưng Long, Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

(2) Cháu Lê Thị Bảo Trâm, sinh năm 2013, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long. Mẹ bé Trâm bỏ đi từ khi em mới sinh ra. Em sống cùng cha nhưng tháng 5/2023, trong một vụ tai nạn giao thông, cha em đã ra đi mãi mãi. Hiện bé Trâm đang sống cùng ông bà nội già yếu, không có sức lao động, không có nguồn thu nhập.

(3) Cháu Trần Gia Hân, sinh năm 2011, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh. Bé Gia Hân mồ côi cả cha mẹ. Cha mất do tai nạn giao thông, mẹ mất do ung thư. Hiện bé đang sống cùng với bà ngoại già yếu, không có nguồn thu nhập, hoàn cảnh rất khó khăn.

(4) Cháu Ngô Anh Kiệt, sinh năm 2012, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp. Cha cháu Kiệt mất do tai nạn giao thông năm 2017. Mẹ cháu không có nghề nghiệp ổn định, phải đi làm thuê làm mướn lo cho 3 anh chị em cháu. Gia đình bé Kiệt vốn nghèo, nay không còn cha lại càng nghèo hơn. Một mình mẹ gồng gánh nuôi 3 con, bữa đủ bữa thiếu.

(5) Cháu Đào Thùy Linh, sinh năm 2010, xã Tiến Hưng, Đồng Xoài. Cha của Thuỳ Linh bị tại nạn giao thông hiện nằm liệt một chỗ. Mẹ cháu làm công nhân với đồng lương ít ỏi vừa trang trải học hành cho 2 con, lo cho 4 miệng ăn và thuốc thang cho cha cháu.

* Trước đó, ngày 8/9, Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, nhận hạnh phúc" Báo PNVN đã trao tặng 5 suất học bổng cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông của tỉnh Khánh Hoà, mỗi suất trị giá tiền mặt 2 triệu đồng. Các em được nhận học bổng gồm: Nguyễn Hoàng Thiên Bảo (sinh năm 2009, xã Ninh Sim, Ninh Hòa); Võ Huỳnh Kiệt (sinh năm 2008, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang); Nguyễn Thị Dung (sinh năm 2016, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh); Trần Hữu Khang (sinh năm 2009, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh); Cao Thị Bé Nhỏ (sinh năm 2011, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm).

Báo Phụ nữ Việt Nam trao học bổng Chương trình Mottainai cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông tỉnh Bình Phước - Ảnh 1.

Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh (thứ 3 từ trái sang) trao học bổng Mottainai cho 5 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông của tỉnh Khánh Hòa

Sau 9 mùa tổ chức, Chương trình Mottainai do báo Phụ nữ Việt Nam phát động đã trở thành chương trình quyên góp đồ cũ vì mục đích nhân đạo, tôn vinh lối sống Xanh lớn nhất Việt Nam, thu hút hơn 500.000 người tham gia, gần 5.000 lượt trẻ em khó khăn được hưởng lợi. Chương trình đã nhận Bằng khen của Đại sứ quán Nhật Bản, Giải thưởng Phụ nữ sáng tạo năm 2017.

Chương trình Mottainai 2023 được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 12/2023; Ngày hội Mottainai diễn ra vào ngày 21 & 22/10/2023 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và phố đi bộ quanh Hồ Gươm, Hà Nội.

4 Đại sứ của Chương trình Mottainai 2023 là: MC-NSƯT Xuân Bắc; Hoa khôi "Vầng trăng khuyết" Bế Thị Băng - cô gái bị mất 1 chân do tai nạn giao thông; nhà văn - nhà báo Hoàng Anh Tú và ca sĩ- diễn viên Akari Nakatani (Nhật Bản).

Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 2.
Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 3.
Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 4.
Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 5.

Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 6.
Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 7.
Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 8.
Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 9.
Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 10.
Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 11.
Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 12.
Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 13.
Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 14.
Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 15.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm