Trào lưu chụp ảnh đánh lừa thị giác

22/06/2016 - 17:17
Gần đây trên thế giới rộ lên trào lưu chụp ảnh nghệ thuật mới, những bức ảnh ‘đánh lừa thị giác’ sử dụng khuôn mặt hay các bộ phận cơ thể người xuất hiện trên sách, báo, tạp chí để ‘tác nghiệp’.
Sự kết hợp gần như hoàn hảo giữa khuôn mặt trên bìa sách của Charlaine Harris và người chụp.
Cô gái ngủ với cuốn tạp chí được che trên mặt tạo nên bức hình vô cùng 'ảo'.
Khuôn mặt tổng thống Putin trên cơ thể một bệnh nhân.
Bé trai rất ‘ngầu’ với khuôn hàm đầy râu nam tính.
Ngạc nhiên như thật với bìa sách của Salvador Dali.
Người đàn ông được gắn đôi chân ảo đầy nữ tính.
Một sự vô tình mà hợp đến mức khó tin.
Nếu toàn bộ bức ành chỉ có hai màu trắng đen thì rất nhiều người sẽ tin hành động trên bìa sách là thật.
Bức hình trên bìa sách rất hợp với tóc và trang phục của chàng trai.
Có một sự ăn khớp ‘không hề nhẹ’ giữa em bé trên tạp chí và em bé được chụp.
Người được chụp ảnh có lẽ chưa cảm nhận được sức mạnh từ nắm đấm trên sách nên chưa nhăn nhó hết cỡ như khuôn mặt trên trang bìa.
Có thế người đọc báo không hề hay biết về bức hình đằng sau.
Bìa sách của Charlaine Harris có lẽ luôn là nguồn cảm hứng cho những người chụp ảnh ‘đánh lừa thị giác’.
‘Gào thét’ cùng bức hình trên sách.
Mái tóc được nối thêm đuôi làm chỗ nghỉ chân cho một chú chim xinh xắn.
Diện mạo hoàn chỉnh cho cô gái trên bìa sách.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm