Trao sinh kế, khám và cấp thuốc miễn phí cho 200 phụ nữ vùng biên

18/04/2018 - 10:48
Hoạt động trao sinh kế, khám và cấp thuốc miễn phí cho phụ nữ vùng biên do TƯ Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội LHPN Việt Nam phối hợp tổ chức sáng 17/4 tại xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
trao-sinh-ke-cho-phu-nu.jpg
Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trần Quốc Hùng, Trưởng ban Dân tộc-Tôn giáo Hội LHPNVN Trương Thị Thu Thủy (bên phải) và diễn viên Nhã Phương (thứ hai từ phải sang, Đại sứ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương") trao quà hỗ trợ sinh kế cho nhiều phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng.
 

 

Hơn 200 lượt bệnh nhân được khám chữa bệnh và tặng quà đợt này đều là những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ người dân tộc thiểu số không có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế. Ngoài ra, cũng trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã trao 5 suất quà trị giá 10 triệu đồng/suất nhằm hỗ trợ sinh kế cho những hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại xã Phong Nặm.
Đây là một trong những hoạt động có giá trị thiết thực, ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương”, qua đó nhằm vận động đông đảo nhân dân cả nước ủng hộ nguồn lực, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo vùng biên giới, góp phần nâng cao nhận thức, sự quan tâm, chia sẻ đối với vấn đề biên giới và chủ quyền biên giới của Tổ quốc.
Chia sẻ cảm xúc trong chuyến công tác lần này, diễn viên Nhã Phương, Đại sứ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc đến với các bà con ở xã Phong Nặm và mong muốn thông qua chương trình lần này, bà con nơi đây sẽ dần thoát nghèo, cùng nhau xây dựng và bảo vệ biên cương của Tổ quốc.
Trước đó, ngày 16/4, Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ Lý kết Chương trình phối hợp thực hiện các hoạt động nhân đạo, giai đoạn 2018-2022.
Chương trình phối hợp tập trung triển khai vào 5 nội dung, gồm: tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; vận động nguồn lực xây dựng các công trình, tổ chức các hoạt động nhân đạo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp hội viên phụ nữ và cộng đồng phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khoẻ nhân dân; phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phản biện chính sách luật pháp trong lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội; tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” giai đoạn từ 2018-2022.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm