Trẻ em Cơ sở Bảo trợ xã hội Thảo Đàn thích thú vui chơi tại KizCiti

15/09/2019 - 17:04
Chiều 15/9, gần 100 trẻ mồ côi ở Cơ sở Bảo trợ xã hội Thảo Đàn (TPHCM) được Mottainai tổ chức đến vui chơi miễn phí tại KizCiti (quận 4, TPHCM) trước khi tham dự Đêm giao lưu nghệ thuật và trao quà cho các trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, trẻ mồ côi vào tối cùng ngày.

Đây là một hoạt động nằm trong Ngày hội Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” 2019 tại TPHCM do Báo Phụ Nữ Việt Nam tổ chức.

Tại Khu vui chơi KizCiti, chứng kiến những đứa trẻ hồn nhiên nô đùa, khám phá những điều mới lạ mới thấy được nét hồn nhiên của các em khuất lấp sau vẻ già dặn thường ngày vì cuộc sống mưu sinh.

 

a12.jpg
Các em hào hứng tham gia vui chơi tại KizCiti

 

Em Nguyễn Thanh Thuyền (13 tuổi), học sinh lớp 3 trường tiểu học Ánh Sáng (quận 3, TPHCM), là một hoàn cảnh đặc biệt trong số các em đến KizCiti hôm nay. Theo chương trình học, lẽ ra năm nay Thuyền lên lớp 8, thế nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên việc học của em không được quan tâm. Thuyền phải phụ mẹ đi bán kẹo cao su và vé số. Thuyền kể, mỗi tối em phải đi bán kẹo và về rất khuya. Tuy nhiên, khi được các cô giáo ở Thảo Đàn giúp đỡ cho đi học, em không bỏ buổi nào. “Con rất thích đi học, con ước mơ sau này làm nhà thiết kế thời trang. Vào trong khu vui chơi này, con đã tham gia ở quầy trình diễn thời trang”, Thuyền nói.

 

a10.jpg
Các em đóng vai cảnh sát giao thông

 

Em Trần Thanh Phú (9 tuổi) hiện là học sinh trường tiểu học Bình Lợi (Q,Bình Thạnh, TPHCM) tâm sự: "Con ít dịp được đi chơi ở các khu lớn như thế này. Con biết chỉ thấy KizCiti trên Youtube thôi ạ. Bây giờ vào đây con được làm cảnh sát, được làm nha sĩ nên con mừng lắm”.

Qua chuyến vui chơi đầy hấp dẫn này, chúng tôi hỏi chị Lê Thị Ngân, Giám đốc Cơ sở bảo trợ trẻ em Thảo Đàn (quận 3, TPHCM) và ghi nhận nhiều nỗi niềm. Chị cho biết: “Trung tâm đã tham gia với Báo Phụ nữ Việt Nam nhiều chương trình rồi nên các cháu rất thích. Thông thường cơ sở hằng năm cũng có nhiều hoạt động. Mục tiêu ngoài giúp cho các bé đi học, nâng cao năng lực tự bảo vệ bản thân thì các hoạt động vui chơi giải trí rất là cần vì hoàn cảnh các bé rất khó khăn. Mỗi lần có mạnh thường quân tài trợ đi chơi thì chúng tôi đều vận động cho các em tham gia hết. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn cử người theo sát các em để bảo vệ an toàn trong lúc đi lại, vui chơi. Những điểm chơi đắt tiền, nhiều em chỉ nghe thôi chứ chưa có điều kiện được tham gia vậy nên các em rất háo hức. Năm 2017, Báo PNVN tài trợ cho các em đi Đầm Sen và năm nay tới Kizciti rồi sang Aeon Mall mới lạ nên các bé thích thú nhiều lắm. Tại Ngày hội Mottainai, các em được tặng áo đồng phục của chương trình và học được nhiều điều hay”.

KizCiti là một trong những dự án lớn của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Thái Dương (HELIKO) được mệnh danh là “Thành phố hướng nghiệp” dành cho trẻ em. Kizciti không đơn thuần là những trò chơi giải trí hay vận động, các mô hình nghề nghiệp tại KizCiti là sự lồng ghép các kiến thức xã hội và định hướng phát triển nghề nghiệp mơ ước của trẻ. Điều đó giúp trẻ phát huy hết khả năng của mình, hoàn thiện ứng xử, nhân cách, biết chịu trách nhiệm trước các vi phạm một cách tự nhiên và nhận ra giá trị của việc lao động.

Một số hình ảnh của các em ở Cơ sở Bảo trợ xã hội Thảo Đàn được tham gia vui chơi tại KizCiti:

a4.jpg
Chuẩn bị xuất phát
a2.jpg
Xe du lịch của Vietravel tài trợ đưa đón các em đến khu vui chơi
a9.jpg
Làm lính cứu hỏa
 
a11.jpg
Hoạt cảnh sân khấu vui nhộn
a1.jpg
Các em chăm chú xem bảng hướng dẫn trò chơi
a3.jpg
Có nhiều em lần đầu tiên đi đến Khu vui chơi KizCiti

* Đây là năm đầu tiên, Ngày hội Mottainai được tổ chức tại cả Hà Nội và TPHCM, thể hiện sự lớn mạnh nhanh chóng của mạng lưới Mottainai, Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc. Ngày hội tại TPHCM diễn ra ngày 14-15/9/2019 ở Trung tâm mua sắm Aeon Mall Tân Phú Celadon, với chủ đề "Mottainai, Trung thu Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc".

Tại Hà Nội, Ngày hội Mottainai năm nay với chủ đề "Mottainai, Giáng sinh Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” sẽ diễn ra tại vườn hoa Lý Thái Tổ và phố đi bộ quanh hồ Gươm vào ngày 1/12 (Chủ nhật). Dự kiến Ngày hội sẽ có nhiều nội dung hấp dẫn, mới lạ như: Diễu hành vì an toàn giao thông với sự tham gia của các ông già Noel, các em nhỏ và những người khuyết tật do tai nạn giao thông; Cuộc thi chạy Mottainai Run; Hội chợ Sản phẩm hồng; Trình diễn - giao lưu văn hóa Việt - Nhật; Đấu giá các vật phẩm để gây quỹ trợ giúp các em nhỏ là nạn nhân tai nạn giao thông, trẻ em khó khăn…

Cách tham gia Mottainai 2019

* Từ ngày 10/5/2019, mời bạn:

- Ủng hộ bằng tiền mặt, gửi về: Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội, Số tài khoản: 114000000909 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội (đề nghị ghi rõ: Ủng hộ Mottainai).

- Truy cập fanpage: https://www.facebook.com/MottainaiPhunuVietNam để mua đồ online, giới thiệu các trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn và trực tiếp tham gia các hoạt động tình nguyện cùng chương trình.

* Để Ủng hộ đồ đã qua sử dụng:

- Tại TPHCM, từ ngày 1/8/2019, mời bạn gửi về địa chỉ:  Văn phòng đại diện Báo PNVN, 38 Võ Văn Tần, quận 3. Liên hệ: 0283.9303034 (Chị Kim Phượng).

- Tại Hà Nội, từ ngày 15/10/2019, mời bạn gửi về địa chỉ: Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng. Liên hệ: 024.39713500/39719519 (Chị Kim Khanh - Chánh văn phòng).

* Xem thông tin chi tiết về Chương trình trên Báo Phụ nữ Việt Nam điện tử: www.phunuvietnam.vn, website: www.mottainai.com.vn

Fanpage của Báo PNVN https://www.facebook.com/baophunuvn/ và fanpage Mottainai https://www.facebook.com/MottainaiPhunuVietNam/

Liên hệ theo số điện thoại: 0243.9713500.

 

anh-dai-su.jpg
4 đại sứ của chương trình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm