Trẻ mầm non làm “chuyện nhạy cảm” trong giờ ngủ trưa: Chuyên gia giáo dục cảnh báo hậu quả

N.Minh
05/06/2020 - 15:02
Trẻ mầm non làm “chuyện nhạy cảm” trong giờ ngủ trưa: Chuyên gia giáo dục cảnh báo hậu quả
Cảnh một bé nam làm “chuyện nhạy cảm” với bé gái trong giờ ngủ trưa ở một trường mầm non khiến nhiều người giật mình, lo lắng. Theo TS Vũ Thu Hương - chuyên gia giáo dục - chuyện này là do trẻ bắt chước bố mẹ nhưng cũng có thể gây ra nhiều hậu quả.

Theo chia sẻ của một phụ huynh, khi đang mở camera xem giờ ngủ trưa của con ở trường mầm non, chị tình cờ phát hiện cảnh tượng bé trai tụt quần hôn vào phần kín của bé gái. Chia sẻ của chị khiến nhiều phụ huynh choáng váng. Họ không thể ngờ, những đứa con nít "vắt mũi chưa sạch" có thể bắt chước "làm chuyện người lớn" như vậy.

Phụ huynh hốt hoảng khi thấy cảnh bạn lớp con mình làm "chuyện nhạy cảm" và lo lắng gửi tin nhắn cho cô giáo

Theo TS Vũ Thu Hương, xảy ra hiện tượng này có thể là do bố mẹ hớ hênh "làm chuyện người lớn" trước mặt con. Nhiều bố mẹ cho con ngủ cùng giường và "làm chuyện ấy" với suy nghĩ rất hồn nhiên: "Con bé tí xíu, nhìn thấy cũng chẳng sao, chúng sẽ quên ngay". Họ không biết rằng, trẻ con tính tò mò và thích bắt chước những hành động của người lớn. Chúng sẽ thực hiện hành vi ấy khi có cơ hội.

Nhiều giáo viên mầm non tiết lộ, hiện tượng này thường xảy ra ở các trường mẫu giáo, các lớp thường có 1-2 bé trai có hành động nằm lên, đè lên người bé gái. Theo TS Vũ Thu Hương, ở các trường mầm non rất cần cho học sinh nam - nữ ngủ riêng. Nếu phòng học có diện tích nhỏ thì cần chia đôi, bé trai ngủ 1 bên, bé gái ngủ 1 bên, cô giáo ở giữa trông chừng, quản lý. Đặc biệt, khi thấy hiện tượng này, giáo viên cần tư vấn cho phụ huynh để phụ huynh cẩn trọng hơn với hành động của mình và giáo dục giới tính cho con. Một nguyên nhân khác khiến trẻ bộc phát hành động này sớm còn do trẻ được ăn uống thừa chất, thiếu các hoạt động vận động nên dư thừa năng lượng.

Trẻ mầm non làm “chuyện nhạy cảm” trong giờ ngủ trưa: Chuyên gia giáo dục cảnh báo nhiều hậu quả - Ảnh 2.

TS Vũ Thu Hương (phải): Nếu trẻ em làm "chuyện nhạy cảm" nhiều lần, trẻ có thể gặp nhiều nguy cơ, ảnh hưởng không tốt

TS Vũ Thu Hương cũng chia sẻ, việc trẻ làm "chuyện nhạy cảm" trong giờ ngủ trưa dễ xảy ra ở trường mầm non. Ở trường tiểu học, trẻ lớn hơn nên đã biết xấu hổ, biết sợ bạn bè trêu chọc. Hơn nữa, luôn có giáo viên trông bán trú nên các học sinh nam không dám có hành động gì "quá trớn" với các bạn nữ. Ở cấp học này, trẻ nam thường tốc váy bạn nữ lên như một thú vui, trò đùa của các em.

Thực tế, nhiều cha mẹ coi nhẹ việc giáo dục giới tính cho trẻ khi trẻ còn bé. Họ cho rằng, dạy sớm như vậy là không cần thiết, là thừa thãi. Theo TS Vũ Thu Hương, cần giáo dục giới tính cho trẻ ngay ở tuổi mầm non. "Các con cần học thoát hiểm. Nghĩa là các bé gái trong trường hợp bị bạn bè sờ mó phải biết đẩy bạn ra và kêu lên. Các bé trai cũng cần được học: Không động chạm vào vùng kín của người khác. Với phụ huynh, họ cần biết các nguy cơ xảy đến với con mình. Cần cho con ngủ riêng từ sớm. Nếu trẻ em làm "chuyện nhạy cảm" nhiều lần, trẻ có thể gặp nhiều nguy cơ như: Trẻ có thể bị dậy thì sớm, ám ảnh bởi "chuyện kín", có thể ảnh hưởng về tâm lý, tâm thần, có trẻ sau này bị nghiện tình dục, có trẻ lại sợ tình dục", TS Vũ Thu Hương khuyến cáo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm