Tags:

trẻ nhập viện

TPHCM: Số trẻ nhỏ đổ bệnh vì nắng nóng tăng cao

TPHCM: Số trẻ nhỏ đổ bệnh vì nắng nóng tăng cao

Thời tiết nắng nóng khiến trẻ dễ mắc các bệnh lý nhiễm trùng đường tiêu hoá, ngộ độc thức ăn; bệnh hô hấp do các loại siêu vi và phổ biến không kém là các bệnh viêm da, nhọt da.

Tiêm phòng cúm có tác dụng không? Những ai nên tiêm phòng cúm hằng năm?

Tiêm phòng cúm có tác dụng không? Những ai nên tiêm phòng cúm hằng năm?

Theo các chuyên gia việc tiêm phòng cúm là rất cần thiết để phòng bệnh, nhưng muốn đạt hiệu quả cao nhất thì cần tiêm đúng thời điểm và thời gian.

Giao mùa nhiều trẻ nhập viện vì viêm đường hô hấp: Chuyên gia chỉ cách phòng tránh

Giao mùa nhiều trẻ nhập viện vì viêm đường hô hấp: Chuyên gia chỉ cách phòng tránh

Những ngày qua, thời tiết ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước bắt đầu chuyển mùa, điều này khiến nhiều trẻ em mắc các bệnh viêm đường hô hấp. Không ít trẻ phải đến bệnh viện khám và điều trị.

6 trẻ nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa trưa, 1 trẻ tử vong

6 trẻ nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa trưa, 1 trẻ tử vong

Ngày 5/5, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết đơn vị đang tiếp tục điều trị tích cực cho 5 trẻ em độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi, trú tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) với các dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm.

Gia tăng số trẻ nhập viện bị biến chứng do viêm màng não

Gia tăng số trẻ nhập viện bị biến chứng do viêm màng não

Sự chủ quan, không tiêm vaccine phòng bệnh là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đáng báo động này với trẻ em.

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng: Trẻ nhập viện do phản ứng sau tiêm vaccine, không nên giấu

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng: Trẻ nhập viện do phản ứng sau tiêm vaccine, không nên giấu

Trong y khoa, bất cứ chất gì đưa vào vào cơ thể cũng đều có phản ứng và vaccine cũng không ngoại lệ. Vì vậy, chúng ta phải thừa nhận chứ không nên giấu để người dân hiểu có thêm kiến thức.

Chuyển mùa, trẻ nhập viện vì bệnh đường hô hấp tăng 40%

Chuyển mùa, trẻ nhập viện vì bệnh đường hô hấp tăng 40%

Mỗi ngày BV Nhi TƯ tiếp nhận gần 4.000 trẻ đến khám, trong đó số bệnh nhi phải nhập viện tăng khoảng 25%, chủ yếu là mắc các bệnh viêm đường hô hấp, viêm phổi, nhiều trường hợp bị nặng.

Nối lại bàn tay gần đứt lìa cho trẻ 8 tuổi

Nối lại bàn tay gần đứt lìa cho trẻ 8 tuổi

Hai anh em đùa nhau, người anh họ 14 tuổi vô tình dùng dao chém đứt gần lìa bàn tay của em họ lên 8. Bệnh nhi nhanh chóng được cấp cứu và nối lại thành công.

Trời nồm, gia tăng trẻ mắc hô hấp, tiêu chảy

Trời nồm, gia tăng trẻ mắc hô hấp, tiêu chảy

Mấy ngày nay, thời tiết ở Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc nồm ẩm. Đây là môi trường lý tưởng cho nhiều loại virus, nấm mốc sinh sôi, phát triển khiến nhiều trẻ đổ bệnh.