Triển khai chương trình giáo dục về phúc lợi động vật trong trường học
Chương trình do Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu FOUR PAWS phối hợp triển khai tại 10 trường liên cấp thuộc hệ thống Giáo dục EQuest Equest. Nguồn: FOUR PAWS
Chương trình giáo dục nhằm nuôi dưỡng tình yêu thương và lòng trắc ẩn của học sinh đối với chó, mèo, đồng thời nâng cao hiểu biết về tác hại của hoạt động buôn bán thịt chó, mèo và các nguyên tắc nuôi thú cưng có trách nhiệm vừa được triển khai thử nghiệm.
Chương trình do Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu FOUR PAWS phối hợp triển khai tại 10 trường liên cấp thuộc hệ thống Giáo dục đối với học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Dự kiến sau giai đoạn thử nghiệm, chương trình sẽ mở rộng tới 20 trường khác trong năm học này, góp phần tạo dựng thế hệ trẻ giàu lòng trắc ẩn và hướng tới chấm dứt hoạt động buôn bán thịt chó, mèo (BBTCM) trong tương lai.
Theo FOUR PAWS, trẻ em là những đối tượng dễ đồng cảm với động vật, vì vậy việc trang bị kiến thức về phúc lợi động vật ngay từ ghế nhà trường đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành giá trị nhân văn và bền vững.

Ảnh minh họa
Bà Phan Thanh Dung, Điều phối viên Các vấn đề Phúc lợi Động vật (Chó/Mèo) của FOUR PAWS - cho biết trẻ em có thể trở thành những nhân tố thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong gia đình và cộng đồng. Các giá trị yêu thương, tôn trọng sự sống và chăm sóc động vật đúng cách được gieo mầm từ sớm sẽ góp phần xây dựng một xã hội nhân văn và tử tế hơn.
Trong khuôn khổ chương trình, học sinh được tham gia thảo luận và hội thảo xoay quanh hai chủ đề chính: Sự tàn nhẫn của hoạt động BBTCM và trách nhiệm khi nuôi thú cưng (Responsible Pet Ownership - RPO).
Ngoài ra, học sinh được trang bị kiến thức về những nguyên tắc cơ bản trong chăm sóc thú cưng như khám sức khỏe định kỳ, tiêm chủng, triệt sản, vệ sinh và chăm sóc lông, răng miệng nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và hạnh phúc cho vật nuôi.
Dù khảo sát của FOUR PAWS cho thấy phần lớn người dân Việt Nam phản đối hành vi tàn bạo trong BBTCM nhưng thực tế hoạt động này vẫn tồn tại tại nhiều địa phương vì mang lại lợi nhuận cho các nhóm trộm cắp thú cưng, lò mổ và thương lái.
FOUR PAWS nhấn mạnh rằng việc trẻ em chứng kiến các hình thức bạo hành trong BBTCM có thể gây tổn thương tâm lý. Do đó chương trình giáo dục được thiết kế như một không gian an toàn để các em bày tỏ cảm xúc, hiểu rõ bản chất vấn đề và đưa ra lựa chọn nhân văn hơn.
Theo báo cáo, mỗi năm hơn 6 triệu chó và mèo bị giết hại tại Việt Nam, cùng khoảng 3 triệu cá thể chó tại Campuchia. Nhiều cá thể bị đánh cắp từ các gia đình hoặc bắt trộm từ đường phố, sau đó bị nhốt trong điều kiện chật hẹp và giết hại dã man. Ngoài tác động đạo đức, hoạt động BBTCM còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm do điều kiện vệ sinh kém tại các lò mổ và chợ động vật sống.
FOUR PAWS đang triển khai chiến dịch khu vực nhằm chấm dứt BBTCM tại Đông Nam Á thông qua hợp tác chính phủ, hỗ trợ địa phương cải thiện phúc lợi động vật, đóng cửa lò mổ và nâng cao nhận thức cộng đồng.