Triển lãm chưa khai mạc, tranh của nghệ sĩ tự kỷ đã được mua

26/09/2018 - 06:47
Trong căn phòng rộng chưa đầy 30m2, bạn sẽ bất ngờ khi tận mắt chứng kiến không gian nghệ thuật vô cùng “độc" lạ, bởi những tác phẩm được trưng bày thuộc diện có một không hai và các tác giả của chúng là những nghệ sĩ đặc biệt: Tự kỷ, câm điếc…
Triển lãm nghệ thuật ứng dụng ‘Sao nữa?’ của các nghệ sĩ đặc biệt, khai mạc lúc 19h tối 25/9/2018 trưng bày nhiều nhóm sản phẩm với sự tham gia sản xuất của các nghệ sỹ tự kỷ Văn Minh Đức, Trần Bình Minh, Nem (Hà Đình Chí) và các nghệ sỹ đặc biệt khác như Nguyễn Nhật Minh, Trần Hoàng Dũng, Khôi Nguyên, Saehae, các nghệ sỹ bé từ trung tâm Tottochan,...
Triển lãm nghệ thuật ứng dụng ‘Sao nữa?’ của các nghệ sĩ đặc biệt, khai mạc lúc 19h tối 25/9/2018 trưng bày nhiều nhóm sản phẩm với sự tham gia sản xuất của các nghệ sỹ tự kỷ Văn Minh Đức, Trần Bình Minh, Nem (Hà Đình Chí) và các nghệ sỹ đặc biệt khác như Nguyễn Nhật Minh, Trần Hoàng Dũng, Khôi Nguyên, Saehae, các nghệ sỹ bé từ trung tâm Tottochan,...
Bức tranh “Rừng nhiệt đới” (bên trái) của Văn Minh Đức được bán ngay trước khi triển lãm khai mạc vài tiếng đồng hồ. Vị khách hàng này chia sẻ, anh đọc được thông tin về triển lãm trên mạng, ngắm nhìn bức tranh Đức vẽ đã cảm thấy thích, nhưng khi đến tận nơi thì thực sự “mê” nên lập tức đăng ký mua tác phẩm này.

Văn Minh Đức, 24 tuổi, nhưng theo cán bộ phụ trách chuyên môn của Tòhe Fun cô Nguyễn Thu Hằng thì Đức không khác gì một đứa trẻ lên 3. Cậu giao tiếp kém, chỉ có thể hiểu được những câu đơn giản, nhưng Đức lại có khả năng đặc biệt về hội họa, với những mảng màu sắc tươi sáng. Xem tranh của Đức, mọi người cũng dễ dàng cảm thấy vui tươi, yêu đời hơn. Đây có lẽ cũng là lý do, trước khi rời triển lãm, tôi cũng mua cho mình một sản phẩm của Tòhe khi biết hình in trên đó là do Đức vẽ.
Bức tranh “Rừng nhiệt đới” (bên trái) của Văn Minh Đức được bán ngay trước khi triển lãm khai mạc vài tiếng đồng hồ. Vị khách hàng này chia sẻ, anh đọc được thông tin về triển lãm trên mạng, ngắm nhìn bức tranh Đức vẽ đã cảm thấy thích, nhưng khi đến tận nơi thì thực sự “mê” nên lập tức đăng ký mua tác phẩm này. Văn Minh Đức, 24 tuổi, nhưng theo cán bộ phụ trách chuyên môn của Tòhe Fun cô Nguyễn Thu Hằng thì Đức không khác gì một đứa trẻ lên 3. Cậu giao tiếp kém, chỉ có thể hiểu được những câu đơn giản, nhưng Đức lại có khả năng đặc biệt về hội họa, với những mảng màu sắc tươi sáng. Xem tranh của Đức, mọi người cũng dễ dàng cảm thấy vui tươi, yêu đời hơn. Đây có lẽ cũng là lý do, trước khi rời triển lãm, tôi cũng mua cho mình một sản phẩm của Tòhe khi biết hình in trên đó là do Đức vẽ.
Bình Minh, cậu bé tự kỷ 14 tuổi, cao lớn, giao tiếp khó, không nói được những câu có nghĩa, rất thích đưa những từ vô nghĩa vào câu chuyện. Bình Minh rất thích những con số, ấn tượng với những con vật và có khả năng tự bồi giấy thành các tác phẩm nghệ thuật đẹp, lạ mắt.
Bình Minh, cậu bé tự kỷ 14 tuổi, cao lớn, giao tiếp khó, không nói được những câu có nghĩa, rất thích đưa những từ vô nghĩa vào câu chuyện. Bình Minh rất thích những con số, ấn tượng với những con vật và có khả năng tự bồi giấy thành các tác phẩm nghệ thuật đẹp, lạ mắt.
Các tác phẩm giấy bồi được Bình Minh thực hiện trong 3-4 buổi (mỗi buổi 2-3 tiếng).
Các tác phẩm giấy bồi được Bình Minh thực hiện trong 3-4 buổi (mỗi buổi 2-3 tiếng).
Đặc biệt, Bình Minh không cần phải vẽ trước, mà tự hình dung về con vật mình định làm và cứ thế cắt giấy luôn.
Đặc biệt, Bình Minh không cần phải vẽ trước, mà tự hình dung về con vật mình định làm và cứ thế cắt giấy luôn.
Chiếc đèn hình đầu trâu bằng giấy bồi khá lạ mắt.
Chiếc đèn hình đầu trâu bằng giấy bồi khá lạ mắt.
Hà Đình Chí (Nem) cũng là một trẻ tự kỷ, giao tiếp kém. Thế giới của Nem vô cùng phức tạp, cậu bé luôn cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Có lẽ vì thế mà những bức tranh Nem vẽ thường có rất nhiều chi tiết.
Hà Đình Chí (Nem) cũng là một trẻ tự kỷ, giao tiếp kém. Thế giới của Nem vô cùng phức tạp, cậu bé luôn cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Có lẽ vì thế mà những bức tranh Nem vẽ thường có rất nhiều chi tiết.
Từ những bức tranh với nét vẽ loằng ngoằng của Chí, nghệ sĩ Nguyễn Thu Hà đã sắp đặt thành một tác phẩm nghệ thuật, như mở ra một thế giới khác cho người xem với những đoạn dây uốn lượn… Tác phẩm nghệ thuật này được nghệ sĩ Thu Hà gọi bằng cái tên hết sức dễ thương “Loằng văn ngoằng”.
Từ những bức tranh với nét vẽ loằng ngoằng của Chí, nghệ sĩ Nguyễn Thu Hà đã sắp đặt thành một tác phẩm nghệ thuật, như mở ra một thế giới khác cho người xem với những đoạn dây uốn lượn… Tác phẩm nghệ thuật này được nghệ sĩ Thu Hà gọi bằng cái tên hết sức dễ thương “Loằng văn ngoằng”.
Các tác phẩm tranh xé giấy của Nhật Minh, 18 tuổi, bị câm điếc cũng mang đến cho người xem nhiều bất ngờ.
Các tác phẩm tranh xé giấy của Nhật Minh, 18 tuổi, bị câm điếc cũng mang đến cho người xem nhiều bất ngờ.
Đến triển lãm, bạn sẽ được khám phá câu chuyện xung quanh các tác phẩm được trưng bày, đồng thời trực tiếp trải nghiệm, chiêm ngưỡng thành quả 1 năm theo đuổi con đường hướng nghiệp cho các nghệ sỹ bé của Tòhe, gồm những sản phẩm ứng dụng đa dạng như tranh vẽ, phụ kiện, sản phẩm nội thất,...
Đến triển lãm, bạn sẽ được khám phá câu chuyện xung quanh các tác phẩm được trưng bày, đồng thời trực tiếp trải nghiệm, chiêm ngưỡng thành quả 1 năm theo đuổi con đường hướng nghiệp cho các nghệ sỹ bé của Tòhe, gồm những sản phẩm ứng dụng đa dạng như tranh vẽ, phụ kiện, sản phẩm nội thất,...
Một số tác phẩm khác trưng bày tại triển lãm.
Một số tác phẩm khác trưng bày tại triển lãm.
Mỗi câu chuyện do chính các giáo viên, những người hướng dẫn các nghệ sĩ đặc biệt sẽ cho bạn thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ không chỉ của trò và thấy trân trọng hơn thế giới độc đáo của những nghệ sĩ này.
Triển lãm sẽ mở cửa đến ngày 30/10/2018 tại số 8 Đỗ Quang (Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội).
Mỗi câu chuyện do chính các giáo viên, những người hướng dẫn các nghệ sĩ đặc biệt sẽ cho bạn thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ không chỉ của trò và thấy trân trọng hơn thế giới độc đáo của những nghệ sĩ này. Triển lãm sẽ mở cửa đến ngày 30/10/2018 tại số 8 Đỗ Quang (Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội).
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm