Triển lãm giáo dục kỷ niệm 100 năm ngày sinh "cha đẻ" triết lý giáo dục Reggio Emilia

D.H
01/10/2020 - 19:54
Triển lãm giáo dục kỷ niệm 100 năm ngày sinh "cha đẻ" triết lý giáo dục Reggio Emilia
Ngày 1/10 tại Hà Nội, Đại sứ quán Ý tại Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Ý tại TP.HCM phối hợp cùng Global Embassy và Reggio Children khai mạc triển lãm quốc tế đặc biệt "Không. Một trăm vẫn ở đây mà". Sự kiện hướng tới 100 ngày sinh nhà Sư phạm lỗi lạc người ý Loris Malaguzzi.

Nhà sư phạm người Ý Loris Malaguzzi được biết đến như là  người đặt nền tảng cho Hướng tiếp cận Reggio Emilia - triết lý giáo dục mầm non đã truyền cảm hứng cho phần lớn giáo viên mầm non, quản lý trường mầm non và chuyên gia nghiên cứu về giáo dục mầm non trên toàn thế giới.

Ông là người khởi xướng triết lý giáo dục Reggio Emilia Approach và cùng với chính quyền địa phương mở ra hệ thống Trường Mầm non và Trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tại thành phố Reggio Emilia.

Loris cũng là người không ngừng thúc đẩy cho ý tưởng về triết lý sáng tạo trong giáo dục. Ông được tôn vinh khi để lại nhiều tư liệu có giá trị, trong đó nổi bật nhất mà chúng ta đều biết đó là "Một trăm ngôn ngữ của trẻ em".

Với chủ đề dựa trên một bài thơ tiếng Ý "Không. Một trăm vẫn ở đây mà" - cũng là tuyên ngôn của Hướng tiếp cận Reggio Emilia, triển lãm đã thể hiện ấn tượng quyền được học và được giáo dục, cũng như tiềm năng vô tận với "hàng trăm ngôn ngữ" của trẻ em.

Triển lãm giáo dục kỷ niệm 100 năm ngày sinh "cha đẻ" triết lý giáo dục Reggio Emilia - Ảnh 1.

Triển lãm diễn ra từ 2 -18/10 tại Hà Nội

Thông qua không gian mở và tương tác, triển lãm thuật lại kinh nghiệm của các trường mầm non, trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ của thành phố Reggio Emilia, từ đó phát triển và mở rộng những dự án đổi mới trong sư phạm, kiến trúc, môi trường, chính trị, xã hội, tổ chức, quản lý qua góc nhìn và quan điểm của Loris Malaguzzi cùng cộng sự.

"100 ngôn ngữ chính là vô vàn những cách khác nhau để tìm hiểu thế giới của trẻ: trẻ có thể học thông qua ngôn ngữ nói, viết, qua hình vẽ, âm nhạc, điệu nhảy, hội họa… đan xen cùng nhau. Trung tâm của quá trình tìm hiểu thế giới ấy chính là yếu tố thẩm mỹ." TS. Claudia Giudici, Chủ tịch Reggio Children chia sẻ.

Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động học thuật phối hợp giữa Global Embassy và Reggio Children dành cho các nhà giáo dục, giáo viên Việt Nam và quốc tế.  

Ông Thanh Bùi, Chủ tịch Tổ chức giáo dục Embassy Education nhấn mạnh, Global Embassy  với tư cách đại diện chính thức của Reggio Children hoạt động nhằm giữ gìn sự nguyên bản và thực chất nhất của Hướng tiếp cận Reggio Emilia, đồng thời áp dụng một cách phù hợp hướng tiếp cận này tại Việt Nam trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang có rất nhiều tổ chức giáo dục dùng hình ảnh, câu chữ "Reggio Emilia" làm phương tiện kinh doanh, dẫn đến những hiểu biết và thực hành chưa đúng về Hướng tiếp cận này. 

Sắp tới, hai đơn vị này sẽ phối hợp tổ chức những buổi hội thảo, khoá đào tạo trực tiếp và trực tuyến (webinar) và xuất bản các tài liệu về Hướng tiếp cận Reggio Emilia.

Ông Antonio Alessandro, Đại sứ Ý tại Việt Nam khẳng định, Reggio Children trong nhiều năm qua đã trở thành một tổ chức sư phạm uy tín mà nước Ý rất tự hào hỗ trợ trên khắp thế giới.

"Chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng một mối quan hệ đối tác lâu dài tại Việt Nam một quốc gia quan trọng, trong một khu vực trọng yếu trên thế giới, trong việc phát triển hệ thống giáo dục mầm non thông qua các hoạt động học thuật" - Ông phát biểu.

Triển lãm sẽ diễn ra từ hôm nay 1/10 đến 18/10/2020.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm