Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Triển lãm nghệ thuật của 3 anh em ruột

An Khê - Ảnh: CTV
Triển lãm nghệ thuật của 3 anh em ruột

Triển lãm là câu chuyện về sự tiếp nối truyền thống nghệ thuật trong một gia đình.

3 anh em Nguyễn Hồng Hưng, Mai Trang và Vân Thuyết cùng được cha là họa sĩ dân gian Hồng Vân truyền cho tình yêu nghệ thuật. Triển lãm là dịp nhìn lại sự tiếp nối ấy qua các tác phẩm điêu khắc, hội họa, đồng thời cho thấy dấu ấn nghệ thuật của mỗi người.

Tối 2/10, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) đã diễn ra khai mạc triển lãm "Đi tiếp con đường của cha". 

Triển lãm giới thiệu các tác phẩm của họa sĩ, nhà điêu khắc Nguyễn Hồng Hưng cùng hai người em ruột là họa sĩ Mai Trang và nhà điêu khắc Vân Thuyết.

Triển lãm nghệ thuật của 3 anh em ruột- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Nguyễn Hồng Hưng cùng các tác phẩm của mình

Triển lãm gồm 2 đợt. Ở đợt trưng bày đầu tiên, diễn ra từ ngày 2 đến 7/10, Nguyễn Hồng Hưng giới thiệu 10 tác phẩm điêu khắc, trong đó có những sáng tác tiêu biểu như “Tiên Dung Chử Đồng Tử”, “Cây đu đủ”, “Đường tu”, “Đường thánh” và “Chờ tin tốt”.

Sinh năm 1952, tốt nghiệp ngành Điêu khắc tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Nguyễn Hồng Hưng hoạt động trên nhiều lĩnh vực: hội họa, điêu khắc, văn chương và giảng dạy. 

Ông từng giảng dạy môn Nguyên lý thị giác tại một số trường đại học ở TPHCM, là tác giả hai cuốn sách chuyên ngành “Nguyên lý Design thị giác” và “Nguyên lý Bố cục thị giác”. Ông cũng từng viết hơn 20 truyện ngắn đăng trên báo Văn nghệ dưới bút danh Hồng Hoang.

Triển lãm nghệ thuật của 3 anh em ruột- Ảnh 2.
Triển lãm nghệ thuật của 3 anh em ruột- Ảnh 3.

Một số tác phẩm của nghệ sĩ Nguyễn Hồng Hưng

Trong sáng tác điêu khắc, Nguyễn Hồng Hưng quan tâm đến sự giao thoa giữa hình khối, ánh sáng, tư duy khoa học với tình cảm dân gian mộc mạc của người Việt. Ông không đặt ra những tuyên ngôn lớn lao cho nghệ thuật mà bắt đầu từ sở thích và cảm nhận cá nhân. 

Cùng tham gia triển lãm, nhà điêu khắc Vân Thuyết giới thiệu 60 tác phẩm tượng đồng, còn họa sĩ Mai Trang (Mai Trang Olson) trưng bày các sáng tác hội họa. Mai Trang sinh ra và lớn lên tại phố cổ Hà Nội, sang Thụy Điển sinh sống từ năm 1990 và hiện sáng tác tại thành phố Örebro. Vân Thuyết từng là nhạc công violon độc tấu trước khi chuyển sang mỹ thuật, theo đuổi cả điêu khắc, hội họa và thơ ca.

Người cha của ba nghệ sĩ là họa sĩ dân gian Hồng Vân, người được biết đến qua nhiều bức sơn dầu khổ lớn, trong đó có các chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác vào thập niên 1960-1970. 

Sau đợt đầu tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đợt hai dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 25/10 tại Nhà triển lãm Hội Nghệ sĩ Tạo hình Việt Nam, số 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

Ý kiến của bạn
Bình luận