Triết lý kinh doanh đặc biệt của Hoa hậu Ngọc Diễm

Ngọc Diễm (trái) tại Ngọc Nam Phương Art Gallery
Đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 khi mới 21 tuổi, Ngọc Diễm từng chinh phục khán giả với vẻ đẹp rạng rỡ và phong cách dẫn dắt duyên dáng trên sóng truyền hình. Nhưng chị bất ngờ chuyển hướng để viết tiếp câu chuyện của đời mình bằng con đường kinh doanh với một triết lý cho đi nhiều hơn để sống hạnh phúc hơn.
Chọn nghề… tàn phá nhan sắc!
Sinh năm 1987, ở tuổi đôi mươi, Ngọc Diễm đội trên đầu chiếc vương miện cùng kỳ vọng của hàng triệu khán giả. Nhiều người đẹp cùng thời chọn gắn bó sâu với showbiz, nhưng chị lại quyết định rẽ lối, dấn thân vào con đường kinh doanh - vốn đầy rẫy thử thách và định kiến. Từ năm 2012, Ngọc Diễm sáng lập Công ty Ngọc Nam Phương Communications-doanh nghiệp chuyên tổ chức sự kiện và cung cấp giải pháp truyền thông. Trong một lĩnh vực đòi hỏi sự tỉ mỉ đến từng chi tiết, chị tự nhận mình thường là người "đến sớm nhất và về muộn nhất" để kiểm tra từng mảng âm thanh, ánh sáng, kịch bản, khâu hậu cần cho đến trải nghiệm cuối cùng của khách hàng.
"Làm nghề tổ chức sự kiện thì hy sinh lớn nhất có lẽ là nhan sắc vì ăn đúng bữa còn không có, lấy đâu ra thời gian rảnh để chăm sóc sắc đẹp", chị từng chia sẻ nửa đùa nửa thật, nhưng lại phản ánh rõ áp lực phía sau công việc tưởng chừng hào nhoáng. Những ngày đầu khởi nghiệp, Ngọc Diễm phải tự mình xoay xở từ việc viết kế hoạch, gọi điện mời đối tác, trực tiếp chạy sự kiện cho đến cân đối tài chính. Không ít lần chị đối diện với thất bại vì thiếu nhân sự, hoặc vì sự cố bất ngờ trong quá trình tổ chức. Nhưng thay vì nản lòng, chị chọn cách rút kinh nghiệm và học hỏi từ mỗi thử thách.

Doanh nhân Ngọc Diễm
"Có những hợp đồng đầu tiên, tôi gần như không có lợi nhuận, chỉ đủ để trả lương nhân viên và duy trì công ty. Nhưng tôi nghĩ nếu mình làm tốt, khách hàng sẽ quay lại. Và đúng là họ đã quay lại", chị nhớ lại. Chính sự kiên trì ấy đã giúp Ngọc Nam Phương Communications tạo dựng uy tín và trở thành đối tác của nhiều thương hiệu lớn.
Không chỉ là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chị còn đảm nhận vai trò Trưởng ban Truyền thông Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM. Ở cương vị này, Ngọc Diễm trở thành cầu nối chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp và lan tỏa tinh thần dám nghĩ dám làm cho thế hệ trẻ. "Tôi tin rằng lựa chọn kinh doanh là một lựa chọn đường dài và bạn chỉ có thể tồn tại trên con đường này nếu có đủ quyết tâm và đam mê. Đặc biệt, với tôi, kinh doanh cũng là con đường hoàn thiện bản thân tốt nhất, hoàn thiện về tính cách và khả năng Đắc nhân tâm", nữ doanh nhân chia sẻ.

Hơn chục năm lăn lộn với thương trường nhưng Ngọc Diễm vẫn trẻ trung nhờ triết lý sống “cho đi càng nhiều hạnh phúc càng lớn”
Theo một khảo sát năm 2024 của Vietnam Report, có đến 72% doanh nhân nữ Việt Nam cho rằng khởi nghiệp giúp họ rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng lãnh đạo. Trường hợp của Ngọc Diễm chính là minh chứng sinh động cho nhận định đó. Trong bối cảnh phụ nữ Việt Nam ngày càng tham gia nhiều hơn vào hoạt động kinh tế, hình ảnh một hoa hậu rẽ hướng làm kinh doanh thành công trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt.
Trao giá trị để nhận lại hạnh phúc
Tôi tin rằng lựa chọn kinh doanh là một lựa chọn đường dài và bạn chỉ có thể tồn tại trên con đường này nếu có đủ quyết tâm và đam mê”
Doanh nhân Ngọc Diễm
Khi đến với con đường kinh doanh, Ngọc Diễm có một triết lý về tiền bạc khá khác biệt so với số đông. Chị không xem tài sản là đích đến cuối cùng, mà coi kinh doanh là hành trình tạo dựng giá trị cho bản thân, gia đình và cộng đồng. "Tôi không mưu cầu danh vọng lớn lao hay trở thành nữ đại gia. Tôi kinh doanh là muốn được làm việc, sáng tạo và trao những giá trị cho cộng đồng. Còn về cá nhân thì chỉ muốn một ngày nào đó có thể sống ở cao nguyên, tự tay chăm sóc vườn hoa, gắn bó với thiên nhiên, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng cộng sự trong việc phục vụ khách hàng", Ngọc Diễm tâm sự.
Trong suốt hơn 10 năm làm kinh doanh, chị luôn ý thức rõ ràng đâu là điều mình thật sự mong muốn. Với chị, thành công không nằm ở ánh hào quang tức thời mà ở khả năng kiến tạo một tương lai bền vững, nơi có sự cân bằng giữa sự nghiệp, gia đình và trách nhiệm xã hội. Minh chứng rõ nét là việc tháng 6 vừa qua, Ngọc Diễm khai trương Ngọc Nam Phương Art Gallery-không gian nghệ thuật khởi nguồn từ niềm đam mê hội họa của con gái. Dự án gắn với chương trình "Khi cuộc sống nở hoa", đặt mục tiêu hỗ trợ một triệu phụ nữ và sinh viên nữ có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, chị đã nhiều lần kêu gọi nguồn lực cho các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ trẻ em và phụ nữ yếu thế.

Ngọc Diễm tại thời điểm đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008
Ở Ngọc Diễm, người ta thấy hình ảnh một phụ nữ hiện đại: tự tin, tự chủ, không ngừng hoàn thiện bản thân, nhưng vẫn khiêm nhường để tiến xa hơn. "Hơn 10 năm làm kinh doanh, tôi đã hiểu được cách thức mang đến giá trị bền vững chứ không chỉ là giải quyết vấn đề tại thời điểm xảy ra", chị nói. Bởi theo chị, "well-being"-khái niệm chỉ lối sống cân bằng và khỏe mạnh về thể chất, tinh thần, cảm xúc đang trở thành xu hướng toàn cầu. Nhiều nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, người có lối sống cân bằng sẽ đạt hiệu quả công việc cao hơn và ít bị kiệt sức hơn. Với Ngọc Diễm, thành công không phải là điểm đến, mà là hành trình. Và trên hành trình ấy, chị tiếp tục bước đi bằng sự tự tin, đam mê và khát vọng lan tỏa hạnh phúc.
Thị trường tổ chức sự kiện của Việt Nam tăng nhanh
Theo ước tính của Vietnam Report và Statista, thị trường tổ chức sự kiện và MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) tại Việt Nam đạt quy mô hàng tỷ USD, tăng trưởng trung bình khoảng 15-20%/năm trong giai đoạn 2018-2023. Sau đại dịch, nhu cầu tổ chức hội nghị, triển lãm, sự kiện doanh nghiệp và giải trí tăng trở lại, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Dự báo đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành một trong những điểm đến MICE hàng đầu Đông Nam Á nhờ hạ tầng du lịch, trung tâm hội nghị hiện đại và sự hội nhập quốc tế sâu rộng. Điều này đồng nghĩa với việc ngành tổ chức sự kiện sẽ tiếp tục cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi doanh nghiệp phải chuyên nghiệp, sáng tạo và biết gắn kết dịch vụ với trải nghiệm khách hàng.