Triệt phá cơ sở sản xuất mỳ tươi chứa chất cấm, tiêu thụ hơn 2.800 tấn
2 bị can là vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Phụng và Phạm Tuấn Thanh bị bắt tạm giam. (Ảnh: TTXVN phát)
Từ năm 2014 đến nay, 2 bị can đã tổ chức sản xuất mỳ tươi và sử dụng các hóa chất cấm để tăng độ dai, kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm, tiêu thụ hơn 2.800 tấn ra thị trường.
Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/4 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Phụng và chồng là Phạm Tuấn Thanh về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.
Hai bị can trên là chủ hộ kinh doanh tổ chức sản xuất mỳ tươi có chứa chất cấm quy mô lớn tại phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trước đó, ngày 16/4, lực lượng chức năng phối hợp Công an phường Tân Tạo và các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra cơ sở sản xuất và các điểm tiêu thụ tại một số địa bàn, thu giữ gần 700kg mỳ tươi, hơn 10kg bột Borax (hàn the), 27 can nhựa chứa dung dịch Natri Silicat (thủy tinh lỏng), 10 lít dung dịch màu vàng cùng nhiều phương tiện, dụng cụ phục vụ sản xuất.
Xưởng sản xuất mỳ tươi có chứa hóa chất độc hại, dơ bẩn thời điểm lực lượng chức năng đột kích, triệt phá. (Ảnh: TTXVN phát)
Kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm 2014 đến nay, hai bị can đã tổ chức sản xuất mỳ tươi và sử dụng các hóa chất cấm như hàn the, Natri Silicat cùng phẩm màu để tăng độ dai, kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm. Số mỳ này sau đó được đưa ra thị trường tiêu thụ.
Cơ quan chức năng ước tính tổng lượng mỳ tươi đã sản xuất, tiêu thụ hơn 2.800 tấn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm để xử lý theo quy định pháp luật.