Triệt phá đường dây sản xuất bằng đại học, cao đẳng giả

Minh Châu
21/05/2024 - 15:19
Triệt phá đường dây sản xuất bằng đại học, cao đẳng giả

3 đối tượng (từ trái qua phải): Trung, Linh, Lâm

Công an đã phát hiện Trần Gia Trung đang sản xuất bằng tốt nghiệp giả của các trường đại học, cao đẳng và 600 tem bảy màu in chữ "Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam"...

Làm giả bằng tốt nghiệp của nhiều trường đại học, cao đẳng

Ngày 21/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua công tác kiểm tra cư trú trên địa bàn, Công an phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa, vừa phát hiện Trần Gia Trung (SN 1998) ở xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) đang sản xuất bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng giả tại một căn hộ thuộc chung cư Xuân Mai…

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ: 3 máy in, khắc laser các loại; 3 bảng điểm và 10 bằng tốt nghiệp có chữ ký và đóng hình dấu các trường: "Đại học Công nghiệp Hà Nội", "Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội", "Đại học Hải Phòng", "Trường cao đẳng Công nghiệp Việt Đức - Bộ Công Thương", 600 tem bảy màu in chữ "Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam", các con dấu giả của các trường Đại học nói trên và hàng loạt hồ sơ của cá nhân.

Triệt phá đường dây sản xuất bằng Đại học, Cao đẳng giả - Ảnh 1.

Lực lượng công an khám xét và thu giữ nhiều tài liệu, văn bằng giả

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án Công an phường Đông Hải đã phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Thanh Hóa bắt và khám xét nơi ở của 2 đối tượng khác trong đường đây làm giả văn bằng chứng chỉ do Trần Gia Trung cầm đầu, gồm: Ngô Xuân Linh (SN 1992) ở thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống và Cao Thanh Lâm (SN 1992) ở xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc sản xuất văn bằng chứng chỉ giả.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Khoảng tháng 11/2023, Trần Gia Trung và Ngô Xuân Linh đã thuê một phòng ở chung cư Xuân Mai, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, sau đó rủ thêm Cao Thanh Lâm để cùng nhau làm các loại tài liệu giả nhằm mục đích bán kiếm lời.

Để thực hiện hành vi của mình, Linh và Trung đã đặt mua các loại máy in, máy photo phục vụ cho việc làm giả tài liệu, còn Cao Thanh Lâm là người chạy quảng cáo, tìm khách hàng và giao bán với giá từ khoảng 2 đến 4 triệu đồng tùy theo từng loại tài liệu giả. Khi có "khách" đặt hàng, Lâm lấy thông tin rồi chuyển cho Trung và Linh, trong đó Trung là người tiến hành trực tiếp làm giả các loại văn bằng, chứng chỉ, bằng tốt nghiệp… theo yêu cầu của khách hàng. Sau đó, bọn chúng gửi văn bằng, chứng chỉ giả này về Nghệ An để Lâm giao cho khách hàng.

Hiện Công an TP Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nói trên về tội "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức" và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Bán 2.000 giấy phép lái xe và đăng ký xe giả

Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cũng đang điều tra, xác minh, làm rõ và đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe và đăng ký xe giả do đối tượng Lê Xuân Giáp (SN 1994, ở thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn) cầm đầu.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hà Trung phát hiện trên mạng xã hội xuất hiện một số trang fanpage chạy quảng cáo tự động với nội dung "nhận làm GPLX các hạng A1, A2, B1, B2…", và "Đăng ký xe mô tô, mô tô". Người có nhu cầu chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân, chụp ảnh và căn cước công dân để đăng ký sau đó sẽ chuyển phát nhanh, nhận hàng trước và thanh toán tiền sau.

Căn cứ vào kết quả xác minh và các tài liệu thu thập được, ngày 17/5/2024, Công an huyện Hà Trung đã huy động lực lượng tiến hành kiểm tra và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, đồ vật của 5 đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức trên địa bàn huyện Hà Trung và Nga Sơn gồm: Lê Xuân Giáp (là đối tượng chủ mưu, cầm đầu); Trịnh Thị Thu (SN 1995, vợ Giáp); Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1999 trú tại xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn); Đặng Văn Nam (SN 2001 trú tại xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn) và Hoàng Thị Hạnh (SN 1983 trú tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung).

Triệt phá đường dây sản xuất bằng Đại học, Cao đẳng giả - Ảnh 2.

Đối tượng cầm đầu Lê Xuân Giáp (X) cùng đồng bọn và một số tang vật bị thu giữ

Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ: 2 bộ máy để làm giả giấy tờ (bao gồm: máy tính, máy in màu, máy ép, máy Scan, máy dập, máy cắt, máy khắc dấu...) cùng nhiều con dấu giả, phôi đăng ký xe, giấy phép lái xe…

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Công an, do nợ nần nhiều, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, Lê Xuân Giáp đã chỉ đạo các đối tượng sử dụng máy vi tính thực hiện việc chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook về việc nhận làm các loại giấy tờ giả như: Giấy đăng ký xe, Giấy khám sức khỏe, Giấy phép lái xe ... trong đó chủ yếu là các giấy đăng ký xe (gồm cả mẫu cũ và mẫu mới) với hình thức chuyển phát nhanh EMS của Bưu điện Việt Nam, nhận hàng trước và thanh toán tiền sau (gửi hàng ship COD).

Sau khi có khách đặt hàng, các đối tượng đã in các loại giấy tờ giả, đóng gói kín và câu kết với Hoàng Thị Hạnh là nhân viên Bưu cục Đò Lèn, thị trấn Hà Trung, để chuyển phát nhanh số giấy tờ giả này cho khách hàng qua thư EMS. Khi đóng gói đơn hàng, các đối tượng ghi rõ thông tin người nhận (gồm tên tài khoản Zalo, Facebook, địa chỉ và số điện thoại…) lên bao bì, sau đó gom đủ từ 20 đến 40 đơn hàng đóng vào thùng cattong rồi gửi cho Hoàng Thị Hạnh. Mỗi loại giấy tờ giả, Giáp thu từ 800 nghìn  đồng đến 1 triệu đồng và chia cho các đối tượng trong ổ nhóm của mình theo tỷ lệ thỏa thuận.

Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã làm giả và tung ra thị trường trên cả nước khoảng 2.000 giấy phép lái xe và đăng ký xe giả, thu lời bất chính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Thế Sâm, Phó Trưởng Công an huyện Hà Trung, cho biết: Việc các đối tượng trong ổ nhóm này làm giả và bán ra ngoài xã hội một lượng lớn giấy phép lái xe, đăng ký xe với hình thức giống thật đến 90%, có thể quét mã QR lên chính xác thông tin của khách hàng… đã gây ảnh hưởng xấu đối với xã hội. 

Ngày 20/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức", đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm