Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Triệt phá đường dây tiêu thụ khoảng 400 tấn lợn bệnh, lợn chết

An Bình
Triệt phá đường dây tiêu thụ khoảng 400 tấn lợn bệnh, lợn chết

Đối tượng Trần Văn Hùng (mặc áo khoác vàng) cùng tang vật. Ảnh CACC

Các đối tượng bị cáo buộc thu mua, giết mổ khoảng 400 tấn lợn (heo) bệnh, heo chết để bán ra thị trường làm thực phẩm, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 21/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá đường dây thu mua, giết mổ và tiêu thụ heo bệnh, heo chết quy mô lớn, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Theo điều tra ban đầu, đường dây do Trần Văn Hùng (SN 1975, trú tại phường Xuân Lộc, TP Đồng Nai) cầm đầu. Từ năm 2024, Hùng cùng vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em tổ chức thu mua heo bệnh, heo chết từ nhiều cá nhân, điểm thu gom và trạm trung chuyển, sau đó đưa về địa điểm giết mổ tại phường Xuân Lộc để pha lóc, chế biến và bán ra thị trường.

Triệt phá đường dây tiêu thụ khoảng 400 tấn lợn bệnh, lợn chết - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố bắt tạm giam các bị can. Ảnh CACC

Hùng thuê Trịnh Thanh Lâm (SN 1987, quê An Giang) lái ô tô đi thu mua, vận chuyển heo chết về nơi giết mổ. Tại đây, Hùng và Hiếu Em chỉ đạo các nhân công gồm Lê Quốc Phó (SN 2000, quê An Giang), Nguyễn Thành Trung (SN 2005, quê Lâm Đồng) và Nguyễn Hồng Phúc (SN 2002, quê Đồng Nai) mổ, pha lóc heo thành các phần thịt nạc, ba chỉ, thịt đùi. Phần da và mỡ cũng được chế biến để bán.

Sau đó, Hiếu Em giao con gái là Trần Thị Cẩm Bào (SN 1992, trú tại phường Xuân Lộc) liên hệ tiêu thụ số thịt này. Nguyễn Thị Thu Phượng (SN 1975, trú tại xã Xuân Hòa) mua thịt với giá từ 25.000 đến 40.000 đồng/kg, rồi bán trực tiếp cho người dân tại khu vực cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc và cung cấp cho Phạm Thị Hân để sản xuất giò chả với giá từ 35.000 đến 55.000 đồng/kg.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng biết rõ nguồn gốc heo bệnh, heo chết nhưng vẫn đưa vào giết mổ, chế biến và tiêu thụ làm thực phẩm cho người. 

Triệt phá đường dây tiêu thụ khoảng 400 tấn lợn bệnh, lợn chết - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Phượng cùng tang vật. Ảnh CACC

Trước đó, đầu tháng 9/2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đường dây có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 5/10, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đồng Nai, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm liên quan đến hoạt động thu gom, giết mổ, kinh doanh thịt heo và sản xuất giò chả tại phường Xuân Lộc và khu vực lân cận. Tại các địa điểm này, công an thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết nhiễm virus dịch tả heo châu Phi cùng nhiều tang vật liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thu mua, giết mổ khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết, đưa ra thị trường tiêu thụ và thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 người gồm Trần Văn Hùng, Trịnh Thanh Lâm, Huỳnh Thị Hiếu Em, Trần Thị Cẩm Bào, Nguyễn Thị Thu Phượng, Lê Quốc Phó, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thành Trung và Phạm Thị Hân để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Ý kiến của bạn
Bình luận