Trở thành chuyên viên hóa trang khi đang là sinh viên

An Khê
23/07/2022 - 15:53
Trở thành chuyên viên hóa trang khi đang là sinh viên

Nguyễn Trà My trang điểm cho khách hàng

Khi bắt đầu vào học năm thứ nhất trường ĐH Văn hóa Hà Nội, Nguyễn Trà My (SN 2003) đã là một chuyên viên hóa trang có kinh nghiệm. Khởi nghiệp khi còn là sinh viên, đối với Trà My có cả những thuận lợi và khó khăn.

Để có thể khởi nghiệp sớm, theo chia sẻ của Trà My, điều kiện quan trọng nhất chính là có đam mê và sự kiên trì theo đuổi đam mê đó. Ngay từ nhỏ, Trà My đã yêu thích nghệ thuật, lại được tham gia biểu diễn tại nhiều chương trình văn nghệ nên cô đã sớm làm quen với việc trang điểm. Một kỷ niệm thú vị liên quan đến son phấn của Trà My đó là những năm học trung học, cô liên tục bị cô giáo gọi điện về phàn nàn với phụ huynh rằng "con đi học mà điệu quá". Trà My đã bị mẹ mắng rất nhiều vì cái sự điệu đà ấy. Tuy nhiên, chính mẹ lại là người "tiếp lửa" đam mê cho Trà My. 

Mặc dù bị giáo viên phàn nàn nhưng thực sự mẹ thấy được sự đam mê của tôi, từ việc dành dụm tiền tiêu vặt để mua những món đồ trang điểm, lúc nào rảnh là tôi tranh thủ học trên youtube rồi tự trang điểm cho mình. Tôi thật sự có động lực khi được mẹ ủng hộ".

Trở thành chuyên viên hóa trang khi đang là sinh viên - Ảnh 1.

Nguyễn Trà My

Xác định được đam mê của mình nên Trà My gần như không có khó khăn gì trong việc lựa chọn nghề để khởi nghiệp, nhất là khi gia đình luôn đồng hành cùng cô. Tuy nhiên, ở tuổi 18-19, vốn để khởi nghiệp thực sự là thách thức với cô khi Trà My chỉ có số tiền ít ỏi dành dụm được từ việc nhịn tiêu vặt. Chính vì vậy, Trà My bắt đầu "huy động" vốn từ người thân. "Bố mẹ và chị rất ủng hộ tôi, đã cho tôi một số tiền nhỏ, gọi đó là món đầu tư cho tương lai. Một "nguồn vốn" vô cùng đáng quý nữa, chính là sự dẫn dắt từ cô giáo của tôi. Cô đã dạy và giới thiệu cho tôi những khách hàng đầu tiên để tôi thể hiện tay nghề, đúc rút kinh nghiệm, vững vàng hơn trong quá trình làm", Trà My chia sẻ.

Song song với đó là sự nỗ lực, cố gắng của bản thân Trà My, một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết. Công việc trang điểm, hóa trang cho các nghệ sĩ mà Trà My đang làm thường có lịch lúc 1-2 giờ sáng, làm việc cả ngày hoặc đến đêm mới về. Nhưng cô thấy rất vui khi được lao động, kiếm tiền bằng đam mê của mình và tích lũy được một số vốn nhỏ từ đam mê ấy.

Trà My khẳng định, khởi nghiệp khi còn đi học đối với cô có cả những thuận lợi và khó khăn. Khó khăn là đôi khi cô sẽ bị cuốn vào công việc mà lơ là việc học tập. "Tôi đang cố gắng để có lịch làm việc khoa học hơn. Tôi mới là sinh viên năm nhất, còn nhiều thời gian để tổ chức cuộc sống của mình cho hợp lý và tôi đang nỗ lực để làm điều đó nhanh hơn", Trà My cho biết. Còn thuận lợi, đó là tương lai khi tốt nghiệp đại học, cô đã có trong tay một nghề ổn định. Trà My hy vọng cô sẽ nuôi đam mê này dài lâu và phát triển nghề nghiệp một cách bài bản, ổn định hơn trong tương lai. Còn về công việc hiện tại của Trà My, cô muốn mang lại cho khách hàng sự hài lòng và muốn nhận được sự tin tưởng từ khách hàng.

Chia sẻ thêm về kinh nghiệm khởi nghiệp của người trẻ, Trà My cho biết, đối với nghề trang điểm, quan trọng nhất chính là sự đam mê. Bởi khi có đam mê bạn sẽ luôn quan tâm đến công việc, làm cho công việc ngày càng tốt hơn và đến gần hơn với thành công. Cùng với đó là năng khiếu, bởi trang điểm cũng là một bộ môn nghệ thuật có sự tâm huyết, yêu nghề, nỗ lực học hỏi, sáng tạo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm