“Trở về không” để thêm yêu thương bản thân

K.L
25/09/2020 - 17:30
“Trở về không” để thêm yêu thương bản thân

Ảnh: Phương Nam book

Sự chữa lành có nghĩa là yêu thương bản thân mình. Nếu muốn hoàn thiện cuộc sống của mình, bạn phải chữa lành cuộc sống của mình. Nếu muốn chữa trị cho bất cứ ai – thậm chí một bệnh nhân tâm thần hình sự - bạn chữa bằng cách chữa lành chính mình.

Thông qua tác phẩm "Trở về Không", tác giả - Tiến sĩ Joe Vitale, là bậc thầy về Ho'oponopono hiện đại, sẽ hướng dẫn bạn khám phá phương pháp này một cách sâu sắc hơn để đạt đến thành công về vật chất, sức khỏe, tinh thần và hạnh phúc.

Trong cuốn sách này, bạn sẽ khám phá được cốt lõi của Ho'oponopono là tinh thần nhận trách nhiệm về mọi chuyện trong cuộc sống. Đây là một khái niệm lớn lao để bạn thay đổi tư duy. Chịu trách nhiệm cho những gì ta nói hay làm là một chuyện. Chịu trách nhiệm về những gì mọi người trong đời ta nói hoặc làm là chuyện hoàn toàn khác. Tuy nhiên, chân lý là: Nếu ta chịu trách nhiệm hoàn toàn với cuộc đời của mình thì tất cả mọi thứ ta nhìn, nghe, nếm, sờ, hoặc trải nghiệm dưới bất kỳ hình thức nào cũng là trách nhiệm của ta bởi vì nó ở trong đời ta. Điều đó có nghĩa rằng bọn khủng bố, vị Tổng thống hay nền kinh tế – bất cứ điều gì ta trải nghiệm và không thích - ta đều có quyền chữa lành.

Luyện tập Ho'oponopono sẽ giúp bạn dọn dẹp "cỏ dại tinh thần" và những ký ức tích tụ – sự lập trình của quá khứ mà về cơ bản đã tạo ra các lỗi này trong trí não. Bằng cách tha thứ cho mọi việc làm trong quá khứ, bạn tiến gần hơn đến sự thương yêu và chấp nhận trong thực tại. Bạn hãy cứ thanh tẩy và đón nhận những điều kỳ diệu được trao đến. Cuộc sống của ta quả là một phép mầu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm