Trời lạnh sâu, nàng cũng không nên diện 4 kiểu áo cổ lọ này

Bạc Hà
13/01/2022 - 16:00
Trời lạnh sâu, nàng cũng không nên diện 4 kiểu áo cổ lọ này
Áo cổ lọ luôn được chị em trưng diện nhiều trong những ngày trời lạnh. Tuy nhiên, không phải mẫu áo nào cũng đem lại vẻ ngoài thanh lịch, chuẩn mốt cho các nàng đâu đấy nhé!

Ngoài khả năng giữ ấm, áo cổ lọ còn có thể kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau để tạo ra những set đồ thời thượng. Nhưng khi diện những kiểu áo cổ lọ này, chị em sẽ bị tụt hạng phong cách thê thảm:

1. Áo cổ lọ có phần cổ dày và quá cao

Có chị em cho rằng kiểu áo này sẽ ấm áp nhất, phù hợp để diện trong những ngày lạnh giá. Tuy nhiên, thực tế là cái gì quá cũng không tốt. Một chiếc áo có phần cổ to sụ và quá cao sẽ tạo cảm giác nặng nề cho vóc dáng của người mặc. Diện item này mà các nàng bị chê mặc xấu cũng chẳng oan chút nào. Tốt hơn hết là các quý cô hãy chọn những mẫu áo cổ cao và có độ dày vừa phải. Chúng không làm phần cổ của chị em trở nên bị ngắn đi nên diện mạo sẽ thêm phần thanh thoát và cộng điểm sành điệu cho set đồ.

Áo cổ lọ có phần cổ dày và quá cao làm các nàng trông kém thanh thoát.

2. Áo cổ lọ viền ren

Dù rằng những chiếc áo cổ lọ viền ren khá điệu đà nhưng chúng lại không hề giúp nâng tầm phong cách người mặc. Ngược lại, loại trang phục này còn dễ làm diện mạo của các quý cô trở nên sến sẩm, kém hiện đại. Vì thế mà chúng cũng không phải là sự lựa chọn của các tín đồ thời trang nữa rồi. Thay vào đó, chị em vẫn nên diện những mẫu áo cổ lọ có thiết kế tối giản hết mức. Tuy không có những chi tiết nhấn nhá cầu kỳ nhưng chúng dễ mặc và chẳng bao giờ lỗi mốt cả. Các quý cô có thể phối một chiếc áo cổ lọ trơn màu đơn giản với bất cứ món đồ nào cũng tạo nên được những set đồ chuẩn sành điệu.

Thay vì diện những chiếc áo cổ lọ viền ren, các quý cô hãy chọn những mẫu áo có thiết kế đơn giản sẽ hợp mốt hơn.

3. Áo cổ lọ thêu hình

Các nàng hoàn toàn có thể bắt gặp những mẫu áo cổ lọ thêu hình được bày bán trong các shop. Phần thêu hình trên áo không hề tạo điểm nhấn đẹp mắt như nhiều người tưởng tượng. Chúng sẽ làm giảm điểm tinh tế và duyên dáng của các quý cô trong cách ăn mặc. Còn tiếp tục diện mẫu áo này, style của chị em sẽ quê kiểng và lạc mốt. Do đó, các cô gái hãy nói không với những chiếc áo cổ lọ thêu hình để bảo toàn vẻ sang-xịn-mịn trong mắt những người xung quanh.

Mặc áo cổ lọ thêu hình, style của các cô gái dễ trở nên quê kiểng.

Muốn tạo điểm nhấn cho set đồ, các nàng có thể cân nhắc diện một chiếc áo cổ lọ có họa tiết kẻ nhỏ.

4. Áo cổ lọ phối bèo nhún 

Không phải loại trang phục nào phối bèo nhún cũng xinh xắn và yểu điệu. Vì thế mà các nàng nên hết sức chú ý trong việc chọn đồ kẻo bị tụt hạng phong cách như chơi. Chị em hãy loại bỏ những chiếc áo cổ lọ có thiết kế phối bèo nhún ra khỏi danh sách shopping của mình ngay và luôn. Kiểu áo này đã lỗi mốt từ tám đời và không phù hợp với xu hướng thời trang hiện đại nữa. Chúng chỉ làm các quý cô trông rườm rà và sến rện mà thôi. 

Áo cổ lọ phối bèo nhún đã không còn phù hợp với xu hướng thời trang hiện đại nữa.

Mẫu áo này làm vẻ ngoài của chị em thêm sến sẩm, lạc mốt vô cùng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm