Trong 1 giờ, thực hiện 3 vụ cướp giật của phụ nữ đi đường

31/05/2019 - 11:14
Chỉ trong vòng 1 giờ đồng “cặp bài trùng” ở Quảng Nam đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản của phụ nữ đi đường. 2 ngày sau khi gây án, băng nhóm này đã bị công an “sờ gáy”.

Ngày 31/5, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa làm rõ hàng loạt vụ cướp giật tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn.

 

nh.jpg
Từ trái qua: 3 đối tượng Thắng, Vinh và Hiếu

 

Trước đó, chỉ trong ngày 26/5, Công an huyện liên tiếp nhận 3 tin báo về cướp giật tài sản với hành vi rất táo tợn. Điều đáng nói, 3 vụ này đều xảy ra trong vòng hơn 1 giờ.

Khoảng 11 giờ 10 ngày 26/5, tại đường Nguyễn Tất Thành (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc), chị Bùi Thị Hạnh S. (SN 1996, trú thị trấn Ái Nghĩa) bị 2 đối tượng đi xe máy hiệu Exciter không rõ biển số, chạy cùng chiều giật túi xách bằng da mang trước ngực. Hậu quả, chị Sang ngã xuống đường và xây xát, tài sản bị mất gồm 1,2 triệu đồng và 1 Iphone 6s.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, chị Huỳnh Thị Vy N. (SN 1983, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bị giật túi xách tại đoạn đường Quốc lộ 14B, thuộc thôn Mỹ An, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc. Chị N. bị mất tay lái, xe bị kéo lê trên đường gây thương tích phải đi bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 20 phút sau, chị Lê Hồng Đ. (SN 1999, trú thị trấn Ái Nghĩa) bị giật điện thoại di động để sau túi quần. 

Quá trình truy xét, Công an huyện Đại Lộc xác định Nguyễn Hoài Hiếu (SN 1999), Nguyễn Văn Thắng (SN 1993) và Nguyễn Ngọc Vinh (SN 1995, cùng trú xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn) liên quan đến vụ án trên. Rạng sáng 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng. 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, để có tiền ăn chơi, sử dụng ma túy, Thắng và Hiếu ra TP Đà Nẵng trộm xe máy phân khối lớn để phương tiện “hành nghề”. Sau khi trộm được xe máy hiệu Exciter 150 trên đường Phạm Văn Đồng, TP Đà Nẵng, cả 2 vào huyện Đại Lộc thực hiện liên tiếp 3 vụ cướp giật tài sản nói trên chỉ trong vòng 1 giờ.

Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận thực hiện một số phi vụ khách ở thị xã Điện Bàn và TP Đà Nẵng. Vụ án đang được Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều tra mở rộng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm