Trúc Anh "Mắt Biếc" tự ti về 1 bộ phận trên gương mặt

Tóc Vàng
16/06/2021 - 12:00
Trúc Anh "Mắt Biếc" tự ti về 1 bộ phận trên gương mặt
Nhắc đến Trúc Anh là nhớ tới Hà Lan của phim "Mắt Biếc" với đôi mắt to và đẹp gây thương nhớ. Thế nhưng, cô nàng lại không sở hữu 1 bộ phận đẹp.

"Mắt Biếc" của Victor Vũ dù đã ra màn ảnh rộng được 2 năm nhưng dư âm của bộ phim vẫn cứ mãi hiện lên văng vẳng trong tâm trí bất cứ ai đã từng xem mỗi khi giọng hát của Phan Mạnh Quỳnh vang lên. Đó là câu chuyện dang dở của mối tình giữa Ngạn và Hà Lan ở làng Đo Đo nhưng lại khiến nhiều người trăn trở, day dứt. Ngay từ những thước phim đầu tiên, người xem như bị "thôi miên" bởi nhan sắc của nữ chính bộ phim - Hà Lan. Một cô gái có nhan sắc xinh đẹp, thuần Việt và đặc biệt là đôi mắt tuyệt vời không nói nên lời.

Hà Lan được thủ vai bởi Trúc Anh, một diễn viên trẻ tài năng. Dù khi quay bộ phim, cô nàng mới chỉ đôi mươi nhưng đã thuyết phục người xem bởi mạch cảm xúc chân thật và đôi mắt biết nói. Kể cả khi thoát vai Hà Lan, Trúc Anh vẫn khiến nhiều người mê mẩn với diện mạo đời thường của mình.

Cũng có ngày, Trúc Anh tự "bóc" nhan sắc của mình. Cô thú nhận, bản thân hơi tự ti vì có một chiếc mũi to.

Nữ diễn viên sinh năm 1998 có một gương mặt tròn trịa với những đường nét đậm chất Á Đông. Nếu phân tách từng bộ phận trên gương mặt của cô, có ai đoán được cái gì to hơn chiếc mũi của cô nàng không?

Nếu bạn đoán là đôi mắt - ô cửa sổ tâm hồn thì đúng rồi. Trúc Anh có một đôi mắt tuyệt vời, là của ba mẹ cho nhưng đẹp xuất sắc và hiếm có phương pháp dao kéo nào có thể "điêu khắc" được.

Soi lại ảnh thời thơ bé, ai nấy đều có thể nhận ra, đôi mắt đã là thế mạnh của nữ diễn viên. Góc mắt của Trúc Anh rất lớn, con ngươi cũng có độ to giãn như kính giãn tròng và đặc biệt là nếp mí rất dày, đều.

Đó chính là lí do, Trúc Anh chẳng cần phải trang điểm cầu kì gì nhiều mà chỉ cần có 1 lớp base mỏng phấn mắt, kẹp và chuốt mi cong dài là xong. Gout trang điểm thường thấy của cô nàng cũng rất nhẹ nhàng nhưng đủ thu hút.

Thú thật là cánh mũi của Trúc Anh có hơi dày, thế nhưng khi ngắm nhìn gương mặt của cô nàng, ai nấy đều bị mê hoặc bởi đôi mắt to, có hồn.

Ông bà ta vẫn thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn quả không sai. Khi có 1 đôi mắt đẹp, những bộ phận khác, dù có khiếm khuyết cũng nghiễm nhiên không còn là vấn đề. Tuy nhiên, với nhiều chị em không có được đôi mắt to với nếp mí rõ nét như Trúc Anh còn có thêm nhiều sự lựa chọn khắc phục khác. Nếu như bạn quá e ngại việc tác động dao kéo thì trang điểm và kích mí sẽ là phương pháp tối ưu thứ 2.

Dùng kích mí

Trong số các loại kích mí thì loại mí lưới vẫn được các chuyên gia trang điểm ưa chuộng nhất bởi độ mềm mại và không bị lộ của nó. Tuy nhiên, loại mí này thường dùng được cho các trường hợp mí bé hay nếp mí bị nhăn nheo.

Trường hợp là mắt 1 mí hay mắt có quá nhiều mỡ chùng xuống thì bạn phải sử dụng loại mí dán trong suốt thì mới "đủ đô" để giữ cho phần mí đúng hiện trạng trong nhiều giờ đồng hồ. Trường hợp dùng mí lưới thì chắc chắn bạn phải dán chồng 2 miếng.

Thay đổi phương thức kẻ mắt

Đôi khi lối kẻ eyeliner cũng quyết định dáng mắt của bạn trông sẽ như thế nào dù chẳng cần đến miếng dán kích mí.

Eyeliner để dành cho kẻ mắt, tuy nhiên nhiều chị em thường bị mắc lỗi là kẻ đường line quá dày. Cứ ngỡ như kẻ càng dày khiến mắt càng to nhưng bạn sai rồi. Phần chì đen nếu không dùng kích mí sau đó sẽ "nuốt chửng" luôn nếp mí của bạn.

Do đó, hãy kẻ sát chân mi hoặc bắt đầu từ 2/3 hoặc 1/3 đuôi mắt và kéo dài ra sau để tạo cho đôi mắt nét cuốn hút hơn.

Với những ai muốn mở góc mắt thì hãy tham khảo cách kẻ như hình mẫu. Bạn cần một chiếc chì gọt mềm mại để có kể kiến tạo đường kẻ mảnh và sát chân mi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm