Trưng bày di ảnh 4 Chủ tịch đầu tiên của Hội LHPN Việt Nam

Trao tặng tượng trưng bộ sưu tập "Tự hào Phụ nữ Việt Nam" cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
Di ảnh 4 Chủ tịch đầu tiên của Hội LHPN Việt Nam cùng hơn 20 nữ anh hùng liệt sĩ và những người phụ nữ tiêu biểu có công với đất nước được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từ ngày 15/10/2025.
Ngày 15/10, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Tổ chức "Trái tim người lính", CLB "Mãi mãi tuổi 20" phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giới thiệu và trưng bày bộ sưu tập chân dung Tự hào Phụ nữ Việt Nam. Đây là sự kiện Chào mừng 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930-2025) và 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Bộ sưu tập gồm gần 30 di ảnh các nữ anh hùng liệt sĩ nổi tiếng, những người phụ nữ tiêu biểu có công với đất nước đã được đặt tên đường phố và các công trình công cộng như Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Mạc Thị Bưởi, Lê Thị Hồng Gấm, Lê Thị Riêng, Đặng Thùy Trâm… Các chân dung được phóng to cỡ 60 cm x 90 cm.
Đặc biệt, trong đó có chân dung di ảnh 4 Chủ tịch đầu tiên của Hội LHPN Việt Nam: Lê Thị Xuyến (1909 - 1996), Nguyễn Thị Thập (1908 - 1996), Hà Thị Quế (1921 - 2012) và Nguyễn Thị Định (1920 - 1992)… Cùng với đó là di ảnh liệt sĩ Hoàng Ngân (1921-1949) - Bí thư Ban Phụ nữ cứu quốc Bắc Bộ, người sáng lập tờ báo Tiếng gọi phụ nữ (tiền thân của báo Phụ nữ Việt Nam).

Di ảnh liệt sĩ Hoàng Ngân
Những bức di ảnh này do nhóm họa sĩ trẻ của Tổ chức "Trái tim người lính" phục dựng nhằm góp phần tôn vinh và tri ân những người bà, người mẹ, người chị đã vì dân, vì nước. Thông qua những chân dung di ảnh màu sống động, họ mong muốn cung cấp cho cộng đồng thêm một góc nhìn mới về những nữ anh hùng, liệt sĩ và những người phụ nữ tiêu biểu có công với đất nước thuộc nhiều thế hệ.
Nhà văn Đặng Vương Hưng, Chủ tịch Tổ chức "Trái tim người lính", chia sẻ: "Điểm nhấn của bộ sưu tập là thể hiện được nét đẹp và thời trang của phụ nữ Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử.
Dù trong khói lửa chiến tranh, dưới mưa bom bão đạn, phụ nữ Việt Nam vẫn đẹp rạng ngời. Cái đẹp là bất tử và luôn chiến thắng cái chết. Những di ảnh chân dung Tự hào Phụ nữ Việt Nam được phục dựng từ ảnh tư liệu đen trắng chính là minh chứng cho điều đó".
Cũng trong khuôn khổ sự kiện, tác phẩm "Đâu có giặc là ta cứ đi" của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Liệt sĩ Lê Văn Dị đã được giới thiệu và trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
Cuốn sách tái hiện sinh động những con người thật, sự kiện thật và những trang sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong Chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954, đặc biệt là Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử - qua góc nhìn của chính người trong cuộc.
Trong từng trang viết, hiện lên sống động những trận đánh khốc liệt, những câu chuyện đời thường của người lính với đủ cung bậc cảm xúc, có niềm vui, nỗi buồn, nhưng trên hết là tinh thần lạc quan cách mạng.
Tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân sâu nặng cùng tình đoàn kết keo sơn Việt - Lào được khắc họa chân thực mà vẫn chan chứa chất thơ.
Qua đó, hình tượng anh "Bộ đội Cụ Hồ" trong kháng chiến chống Pháp hiện lên trọn vẹn - người chiến sĩ dũng cảm, kiên trung, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, sẵn sàng hiến dâng tất cả cho Tổ quốc.