Trung Quốc: Bé sơ sinh tử vong vì mẹ bất ngờ ngất xỉu khi đang tắm cho con

Hải Lan
22/08/2023 - 19:18
Người mẹ đã bất tỉnh trong 15 phút khi đang một mình trông nom và tắm cho con.

Ngày 21/8 vừa qua, truyền thông Trung Quốc xôn xao vì một vụ việc thương tâm xảy ra tại tỉnh Thâm Quyến. Vào lúc 17:50, một người mẹ đã ở nhà một mình để chăm sóc em bé 7 tháng tuổi.

Người mẹ có tiền sử động kinh, bất ngờ ngã xuống đất bất tỉnh do lên cơn động kinh, trong khi đó em bé đang ở trong bồn tắm. 15 phút sau, người mẹ tỉnh lại vội vàng đến kiểm tra thì phát hiện con đã bị đuối nước. Cô nhanh chóng gọi cấp cứu và tuân thủ theo hướng dẫn của nhân viên y tế để hồi sức tim phổi cho bé nhưng đáng tiếc là em bé đã không qua khỏi.

 - Ảnh 1.

Cư dân mạng bày tỏ cảm thông, chia sẻ với người mẹ sau vụ tai nạn. Ảnh minh họa: Toutiao

Trước câu chuyện đau lòng này, nhiều người bày tỏ xót xa, chia sẻ với hoàn cảnh éo le của người mẹ.

"Đúng là một bi kịch. Người mẹ này sẽ sống tiếp quãng đời tiếp theo như thế nào đây?"

"Mong người nhà đừng trách móc mà hãy an ủi, động viên cô ấy."

"Đau lòng quá, cũng là một lời cảnh tính cho mọi người. Các ông bố bà mẹ không nên tắm cho con một mình. Nếu người lớn gặp tai nạn thì đứa trẻ không biết trông chờ vào ai."

Tắm rửa cho trẻ tưởng chừng là chuyện nhỏ nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn. Như trường hợp một bà mẹ khác ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã cho con ngồi trong xô nhựa trong lúc xả nước tắm và ra ngoài phòng khách nói chuyện với người nhà.

Khi cô quay trở lại, đứa trẻ đã úp mặt vào xô dẫn tới ngạt nước. Dù em bé qua cơn nguy kịch vì được sơ cứu kịp thời nhưng vẫn phải chịu những tổn thương não không thể hồi phục.

 - Ảnh 2.

Cha mẹ cần vô cùng cẩn trọng khi tắm rửa cho trẻ nhỏ. Ảnh minh họa: Toutiao

Các bậc cha mẹ cần vô cùng cẩn trọng, đảm bảo các biện pháp an toàn khi tắm rửa cho trẻ nhỏ. Với trẻ dưới 6 tuổi, tuyệt đối không để bé tắm một mình, không bỏ bé một mình giữa lúc tắm dù chỉ trong thời gian ngắn. Đảm bảo các biện pháp chống trơn trượt cho nhà tắm, kiểm soát nhiệt độ nước, không sử dụng vòi hoa sen khi tắm cho trẻ.

Ngoài ra, trong trường hợp bản thân người cha, người mẹ không đủ điều kiện sức khỏe, không nên tự tắm cho con một mình mà cần chờ đến khi có sự hỗ trợ của người lớn khác.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm