Trung Quốc: Bị cha mẹ ép kết hôn, bé gái gọi điện báo cảnh sát

Kim Ngọc
11/12/2021 - 08:53
Trung Quốc: Bị cha mẹ ép kết hôn, bé gái gọi điện báo cảnh sát

Ảnh minh họa. Nguồn: Shutterstock

Một bé gái 14 tuổi ở Trung Quốc đã gọi điện báo cảnh sát khi bị cha mẹ ép kết hôn. Gia đình đồng ý gả bé gái sau khi nhận sính lễ cưới trị giá 250.000 nhân dân tệ từ nhà trai.

Một bé gái 14 tuổi họ Yang ở khu tự trị Ninh Hạ, Tây Bắc Trung Quốc bị gia đình ép kết hôn với người lạ sau khi cha mẹ cô bé nhận sính lễ đính hôn trị giá 250.000 nhân dân tệ (gần 902 triệu đồng) từ gia đình chú rể. Trong ngày kết hôn, Yang đã gọi điện thoại báo cảnh sát; chính quyền sau đó vào cuộc để hủy bỏ hôn ước bất hợp pháp này, theo tuyên bố từ sở tư pháp ở thành phố Trung Vệ, Ninh Hạ.

Ở Trung Quốc, độ tuổi kết hôn hợp pháp với nam giới là từ 22 tuổi và nữ giới là từ 20. Trong khi đó, Yang mới vào lớp 8 và đang học chương trình giáo dục bắt buộc dài 9 năm ở Trung Quốc. Tuổi của chú rể, một người đàn ông họ Li, không được công khai. Theo tuyên bố từ các nhà chức trách, Yang chưa bao giờ gặp người đàn ông này, hôn lễ được tổ chức mà không có sự đồng ý của cô bé. Được biết quà cưới trị giá 250.000 nhân dân tệ (gần 902 triệu đồng) nhiều hơn gấp 8 lần so với thu nhập trung bình hàng năm của người dân thành thị trong quận.

Trung Quốc: Bị cha mẹ ép kết hôn, bé gái gọi điện báo cảnh sát  - Ảnh 1.

Thành phố Trung Vệ chạy ngược lên sa mạc. Ảnh: Feng Kaihua

Sau khi đám cưới không thành, thành viên của hai gia đình được đưa đến đồn cảnh sát, họ cãi nhau về cách xử lý phần quà cưới trước đó. Sau 6 lần thương lượng do quan chức đóng vai trò trung gian, gia đình Yang được yêu cầu trở về nhà cùng con gái và hoàn trả toàn bộ lễ vật cho gia đình Li.

Theo báo cáo, người dân địa phương ở Trung Vệ được mô tả là người ít giáo dục và thiếu nhận thức pháp luật. Việc người chưa đủ tuổi kết hôn hợp pháp hay trẻ em gái chưa thành niên đang trong giai đoạn tham gia giáo dục bắt buộc bị ép buộc kết hôn là điều phổ biến.

Theo tờ Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh, một nhân viên của văn phòng tư pháp quận cho biết, Yang muốn theo học ở một trường dạy nghề hoặc chuyển đến các thành phố lớn của Trung Quốc trong tương lai. Cha mẹ Yang cũng đã hứa sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cô bé.

Trung Quốc: Bị cha mẹ ép kết hôn, bé gái gọi điện báo cảnh sát  - Ảnh 2.

Đám cưới giữa bé gái 13 tuổi và chàng trai 17 tuổi ở Quảng Đông, Trung Quốc hồi năm 2020. Ảnh: YouTube

Tảo hôn vẫn là một vấn đề phổ biến ở Trung Quốc. Tháng 6/2020, tại thành phố Mậu Danh, thuộc tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, một bé gái 17 tuổi đã được giải cứu khỏi cuộc hôn nhân cưỡng ép sau khi báo cáo với chính quyền địa phương về chuyện cha mẹ bắt cô kết hôn với một người đàn ông mới gặp 6 lần. Vài tháng sau, ở Sán Đầu, cũng thuộc Quảng Đông, một bé gái 13 tuổi trở lại đi học sau khi kết hôn với một chàng trai 17 tuổi theo nghi thức trang trọng và phong tục địa phương. Theo cả hai gia đình, cặp đôi thật lòng yêu nhau, cha mẹ hai bên tin rằng việc sớm trở thành ông bà sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp.


Nguồn: SCMP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm