Trung Quốc: Cha mẹ cho bé dùng sản phẩm “chỉnh hình đầu” để có đầu tròn

Kim Ngọc
30/10/2021 - 10:05
Trung Quốc: Cha mẹ cho bé dùng sản phẩm “chỉnh hình đầu” để có đầu tròn

Ảnh minh họa: Getty Images

Nhiều cha mẹ Trung Quốc cho trẻ sơ sinh dùng thiết bị “chỉnh hình đầu” để bé có đầu tròn trong khi nhiều thập kỷ trước đầu phẳng, trán rộng lại là xu hướng.

Tin rằng đầu tròn sẽ giúp trẻ đẹp hơn, nhiều bậc cha mẹ Trung Quốc đang bàn luận về thiết bị "chỉnh sửa hình dạng đầu của trẻ sơ sinh" trên các phương tiện truyền thông xã hội. Trẻ sơ sinh thường có xương mềm, hình dạng đầu cũng sẽ thay đổi trong những năm đầu, vì vậy nhiều phụ huynh đang tận dụng điều này để khiến đầu của trẻ trở nên tròn hơn.

Sợ con bị đầu phẳng

Một bà mẹ đăng bài viết trên Xiaohongshu với tiêu đề "Tôi đã cho con dùng thiết bị chỉnh hình đầu, bất chấp sự phản đối của gia đình tôi". Trong chia sẻ của mình người mẹ kể chi tiết những thủ tục mà cô đã cho con mình trải qua.

Người mẹ viết rằng vì con cô thích nằm ngửa khi ngủ khiến đầu của bé trông "phẳng và rộng ra". Cô đã cố gắng cho con ngủ nghiêng nhưng không hiệu quả. Khi bé được bảy tháng tuổi, cô đã đưa con đến một phòng khám địa phương để đặt làm riêng thiết bị chỉnh hình đầu. Các nhân viên phòng khám quấn phần đầu bé bằng nhiều lớp thạch cao để làm khuôn vừa vặn với đầu. Khuôn có thể được tháo ra, nhưng cần phải giữ trên đầu bé suốt cả ngày để định hình đầu, bài viết của người mẹ hồi tháng chín cho biết.

Khi bị nhiều cư dân mạng phản đối, người mẹ bảo vệ quan điểm của mình rằng: "Tôi nghĩ việc mang thiết bị điều chỉnh đầu có chức năng giống như đeo niềng răng, đó là chỉnh sửa một bộ phận cơ thể và khiến nó đẹp hơn. Đầu của tôi phẳng, và tôi biết việc phụ nữ chạy theo nhan sắc đau khổ đến chừng nào. Tôi không muốn con mình lớn lên và hối tiếc về bộ phận này của nó", cô nói.

Trung Quốc: Cha mẹ cho bé dùng sản phẩm “chỉnh hình đầu” để có đầu tròn - Ảnh 1.

Quảng cáo gối cho trẻ sơ sinh giúp đầu tròn hơn. Ảnh: Taobao

Một số người ủng hộ quyết định của cô, nói trong các bình luận rằng: "Không ai cho trẻ mang thiết bị chỉnh đầu mà không có lý do. Khó khăn ở hiện tại sẽ giúp con bạn có một cái đầu đẹp trong tương lai. Con của bạn khi lớn lên sẽ biết ơn những nỗ lực này!"

Tuy nhiên, cũng có người không ủng hộ lựa chọn này. Một bình luận viết: "Bạn không cần phải trải nghiệm làm điều này. Khi trẻ lớn hơn, chúng sẽ lăn người trong khi ngủ và hình dạng đầu sẽ tự động điều chỉnh trở lại. Đừng để nỗi lo của bạn khiến bé phải chịu đau đớn".

Các sản phẩm chỉnh hình đầu hút khách

Taobao và các trang thương mại điện tử khác bán một loạt các sản phẩm chỉnh hình đầu như gối, mũ và chiếu cho các bậc cha mẹ không muốn đưa con đến phòng khám. Một nhân viên cửa hàng Taobao bán gối chỉnh hình đầu cho trẻ em dưới hai tuổi cho biết họ nhận được phản hồi tích cực cho sản phẩm của mình và khuyến nghị "nên mua sớm nếu có nhu cầu" vì sản phẩm bán hết nhanh và khó khăn.

"Chúng tôi có một chiếc gối định hình đầu chuyên nghiệp từ Hàn Quốc. Nếu em bé của bạn được ba tháng tuổi, sẽ có một sự thay đổi đáng chú ý trong khoảng 45 ngày. Trẻ càng lớn, hộp sọ của chúng càng phát triển chậm hơn". Chiếc gối đặc biệt này có giá 306 nhân dân tệ (hơn 1 triệu đồng) và cửa hàng đã bán được khoảng 200 chiếc mỗi tháng.

Trung Quốc: Cha mẹ cho bé dùng sản phẩm “chỉnh hình đầu” để có đầu tròn - Ảnh 2.

Một tấm chiếu được thiết kế để thay đổi hình dạng đầu của trẻ sơ sinh.

"Con tôi rất thích nằm ngửa khi ngủ và giờ đầu bị phẳng, tôi hy vọng có thể thay đổi hình dạng đầu của bé", một người mua cho biết trên trang chủ của cửa hàng.

Mong muốn con có đầu tròn đang là một xu hướng mới ở Trung Quốc. Nhiều thập kỷ trước, mọi người tin rằng đầu phẳng, trán rộng là dấu hiệu của sự may mắn. Thậm chí, một số cha mẹ bắt con ngủ trên sách hoặc ván gỗ để làm phẳng phần sau đầu của chúng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, sự phát triển của trẻ ở giai đoạn đầu tốt nhất là cứ để phát triển tự nhiên. Một bác sĩ nhi khoa ở Nam Kinh cho biết mũ chỉnh hình đầu được sử dụng tại bệnh viện trong các phương pháp điều trị phát triển hộp sọ. Nếu có vấn đề chính đáng về y tế, cha mẹ nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán. Ông nói: "Việc chỉnh sửa hình dạng đầu của một đứa trẻ vì mục đích làm đẹp là vô nghĩa. Có thể chỉ là các bậc cha mẹ đang thể hiện sự lo lắng của mình đối với con cái".


Nguồn: SCMP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm