Trúng số gần 760 tỷ đồng, người đàn ông giấu không nói với vợ con vì một lý do

An Thanh
28/10/2022 - 15:10
Trúng số gần 760 tỷ đồng, người đàn ông giấu không nói với vợ con vì một lý do

Ông Lý nhất quyết giấu giếm việc trúng số với vợ con

Mặc dù có trong tay một số tiền cực lớn song người đàn ông này không có ý định tiết lộ nó với vợ và các con của mình.

Xổ số là một trò chơi may rủi, ai may mắn thì trúng thưởng. Nếu như trúng lớn, nó còn có thể giúp người ta đổi đời.

Tuy nhiên cũng có nhiều câu chuyện “éo le” xoay quanh chuyện trúng số. Nhiều lần chúng ta đọc được thông tin vợ hoặc chồng trúng giải thì giấu giếm hay còn có trường hợp chia tay chồng sắp cưới để khỏi phải chia phần.

Mới đây, một người đàn ông ở Trung Quốc có cách hành xử sau khi trúng số cũng gây chú ý.

Theo tờ Sohu đưa tin, tấm vé số có giải thường 219 triệu tệ (gần 760 tỷ đồng) đã có chủ. Người trúng giải họ Lý, đến từ Quảng Tây (Trung Quốc).

Ông Lý là một người hay mua vé số và đến bây giờ thì đã thật sự trúng giải thưởng cực khủng.

Sau khi trúng thưởng, ông đã mặc một bộ đồ mascot cực kỳ kín đáo đến nhận giải. Tại đây, ông hào phóng quyên góp 5 triệu tệ (17 tỷ đồng) cho Trung tâm xổ số Phúc Lợi Quảng Tây cho các chương trình từ thiện.

Trúng số gần 760 tỷ đồng, người đàn ông giấu giếm không nói với vợ con vì một lý do - Ảnh 1.

Ông Lý ăn mặc rất kín đến nhận giải.

Nhiều ý kiến cho rằng, ông Lý trúng thưởng lớn thế này thì coi như cuộc đời vợ con ông sẽ khác. Họ thật sự đổi đời luôn bởi số tiền quả thật rất lớn. Tuy nhiên, ông Lý lại có suy nghĩ khác với giải thưởng của mình.

Ông cho biết: “Tôi sẽ không nói với vợ con vì sợ họ không chịu làm việc chăm chỉ trong tương lai”.

Còn vấn đề sử dụng tiền thưởng như thế nào, ông vẫn chưa suy nghĩ tới.

Nói gì thì nói, chồng trúng giải thưởng lớn mà giấu giếm vợ con thì một khi vỡ lở chắc hẳn đủ khiến hai vợ chồng lục đục. Hơn nữa, hành vi của ông Lý đã vi phạm pháp luật.

Theo luật sư Fu Jian - Giám đốc công ty luật Zejin ở Hà Nam (Trung Quốc) thì tấm vé số này mua trong thời điểm hôn nhân nên tiền thưởng thuộc về cả hai vợ chồng.

Theo Bộ luật Dân sự của Trung Quốc, tiền trúng thưởng vợ chồng có được trong thời gian hôn nhân là tài sản chung. Nếu như một trong hai người mua xổ số trúng thưởng mà giấu thông tin là vi phạm quyền được biết của người còn lại.

Vợ chồng có nghĩa vụ thông báo trung thực cho nhau về tài sản chung sau kết hôn. Do đó, vợ chồng có quyền ngang nhau với số tiền trúng xổ số.

Việc xử lý số tiền khủng sau khi trúng số thật sự là một vấn đề. Tại Anh, thậm chí còn có việc người phụ nữ chia tay luôn chồng sắp cưới để khỏi phải chia phần.

Theo đó, cô Laura Hoyle, 39 tuổi đến từ Nottingham (Anh) đã trúng giải thưởng xổ số 3,6 triệu bảng (gần 100 tỷ đồng).

Cô cùng chồng sắp cưới của mình là anh Kirk Stevens đến nhận giải bởi họ đã hứa hẹn trước rằng nếu trúng thưởng thì sẽ cùng nhau hưởng thụ.

Cặp đôi này đã ở bên nhau từ năm 2018. Vì điều kiện kinh tế của Laura không tốt lắm nên Kirk đã đưa cô về sống trong nhà mình mà không lấy bất cứ một chi phí nào. Đổi lại, Laura sẽ mua xổ số mỗi tuần và họ hứa hẹn rằng nếu như trúng số sẽ cùng nhau sống sung túc.

Cho đến tháng 3/2021, vận may đã mỉm cười khi cặp đôi trúng giải độc đắc với 3,6 triệu bảng. Do tấm vé được mua dưới tên của Laura nên toàn bộ số tiền được chuyển về tài khoản của cô.

Trước đó, họ đã nói đến chuyện đính hôn và bàn bạc việc kết hôn được gia đình hai bên rất ủng hộ. Tuy nhiên, từ sau khi trúng số thì thái độ của Laura lại rất khác.

Trúng số gần 760 tỷ đồng, người đàn ông giấu giếm không nói với vợ con vì một lý do - Ảnh 3.

Người phụ nữ chia tay chồng sắp cưới vì không muốn chia tiền thưởng trúng số.

Chỉ 1 năm rưỡi sau ngày trúng giải, Laura đã chia tay Stevens. Cô cũng cho rằng tấm vé số chỉ đứng tên mình là người mua nên nghiễm nhiên toàn bộ số tiền là của cô, không cần phải chia chác gì cho Kirk cả.

Dù người đàn ông này có nói chuyện rất nhiều lần song ý Laura đã quyết và không thay đổi. Anh cho biết, Laura đã khác xưa quá nhiều. Cô mua nhà, mua xe sang và sống cuộc sống giàu có, quên luôn lời hứa hẹn về chuyện cả hai sống sung túc bên nhau.

Hiện tại, thậm chí Laura còn muốn lấy đi 2 con chó mà họ đã nuôi chung khi còn sống cùng nhau.

Theo Kirk, đáng lẽ mình cũng nên được chia một phần tiền thưởng bởi trước đó khi Laura ở cùng nhà, anh đã chẳng lấy một xu tiền nào bởi cho rằng vợ chồng thì không cần tính toán. Ai mà ngờ được bây giờ mọi chuyện thay đổi nhanh đến như thế.


Nguồn: Nguồn: Theo Sohu, The Sun
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm