Trước khi thành Miss Grand, Thùy Tiên đi dép chỉ 20 nghìn đồng

Jay
06/12/2021 - 09:30
Trước khi thành Miss Grand, Thùy Tiên đi dép chỉ 20 nghìn đồng
Thùy Tiên, Hoa hậu hoà bình quốc tế 2021 thường xuyên gắn bó với đôi dép tổ ong giá rẻ khi thi đấu tại Thái.

Vượt qua 59 cô gái từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, 23 tuổi, đoạt vương miện Miss Grand International 2021. Đây được xem là thành tích cao nhất của thí sinh Việt Nam tại cuộc thi này trong 9 năm qua, mang lại một dấu mốc lịch sử mới cho làng nhan sắc nước nhà.

Theo đó, Thùy Tiên mang theo 100kg hành lý bắt đầu bước vào cuộc thi. Dù không thể chuẩn bị được nhiều trang phục do dịch, cô vẫn tự tin. Cô còn mang theo nhiều quà lưu niệm cho các thí sinh như dép tổ ong. Đây được xem là một trong những món quà thú vị và đậm chất Việt Nam nhất mà nàng hậu mang theo tặng các bạn cùng tham gia.

Thuỳ Tiên cũng có cho riêng mình hai đôi dép tổ ong chỉ 20 ngàn đồng nhưng đã giúp đôi chân thư giãn sau những ngày thi đứng rất lâu trên đôi giày cao gót chênh vênh. Có thể nói, việc dùng dép tổ ong của Thùy Tiên cũng làm cho người hâm mộ gợi nhớ đến biểu tượng sắc đẹp đình đám khác là H'Hen Niê, người cũng từng tạo dấu mốc lịch sử nhan sắc tại đấu trường lớn nhất hành tinh Miss Universe.

Thuỳ Tiên là mỹ nhân được nhắc đến nhiều nhất lúc này.

Thuỳ Tiên xinh đẹp và sang trọng cùng chiếc vương miện danh giá.

Nàng hậu khoe khéo vóc dáng nuột nà với chiếc váy cắt xẻ táo bạo.

Trước giờ G của đêm chung kết, Thùy Tiên còn tự tin khoe dáng với đôi dép tổ ong chỉ 20 ngàn đồng.

Đôi dép gắn liền với cô những ngày qua trong những lúc đi giày cao gót quá nhiều, Thùy Tiên có một đôi màu trắng và một màu đỏ.

Dép làm bằng cao su tự nhiên, màu trắng hoặc vàng ngà, dày dặn, thiết kế đơn giản với quai có nhiều lỗ giúp đôi chân thông thoáng. Nhờ tính tiện lợi, bền và phù hợp với mọi đối tượng, loại dép này sớm phổ biến tại các gia đình vào thập niên 80-90.

Giá bán lẻ dép tổ ong thời kỳ này tùy thuộc vào xuất xứ và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, dép nhựa tổ ong được cho là tốt nhất và có giá đắt hơn cả. Một khách hàng kể lại, năm 1987, để mua được 2 đôi dép cho 2 bố con, mẹ anh đã phải bán tới 15 buồng chuối. Dẫu vậy ngày nay, do quy trình sản xuất đơn giản hơn và chất liệu cũng dễ tìm kiếm hơn, đôi dép chỉ còn giá khoảng 20 đến 30 ngàn đồng tùy mẫu.

Thuỳ Tiên còn đêm theo một số đôi khác để tặng cho các mỹ nhân thi cùng làm quà lưu niệm.

Có thể nói đây là món quà ý nghĩa và đậm chất Việt Nam dù giá thành rẻ nhưng chất lượng siêu tốt.

Dép tổ ong được xem là biểu tượng thời trang thời trước mà ai cũng biết.

Tại Việt Nam có bán rất nhiều màu sắc và kiểu dáng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm