Trưởng BGK Miss Peace Vietnam 2022 nói về xóa bỏ phần thi bikini

Tâm Phương
20/07/2022 - 21:11
Về vấn đề xóa bỏ phần thi bikini ở cuộc thi Miss Peace Vietnam 2022, Trưởng BGK Sỹ Hoàng cho rằng, hòa bình là mang lại sự bình an, sự đẹp đẽ, niềm tin, hy vọng, chứ không phải cảm xúc về sắc dục nhất thời.

Chiều 20/7, sự kiện họp báo khởi động giai đoạn 2 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (Miss Peace Vietnam 2022) đã diễn ra tại TP HCM. Tham gia họp báo có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật như Hoa hậu H'Hen Niê - Đại sứ cuộc thi và các mỹ nhân Đặng Thu Thảo - Hoa hậu Đại dương 2014 và Trương Hồ Phương Nga - Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007.

Họp báo cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Ảnh 1.

Dàn Hoa hậu đổ bộ sự kiện họp báo Miss Peace Vietnam 2022

Trưởng BTC Ngyễn Thùy Dương và NTK Sỹ Hoàng

Trong buổi họp báo, BTC đã giới thiệu các thành viên Ban cố vấn, Ban Giám khảo, Ban Tổ chức, Đại sứ cũng như các thành viên khác tham gia chương trình và các cột mốc quan trọng của cuộc thi. Theo đó, cuộc thi nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ của các Bộ, ban, ngành, đặc biệt là Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam (trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam) và Quỹ Hòa bình và Phát triển TP HCM do bà Tôn Nữ Thị Ninh là Chủ tịch.

Hội đồng Ban Cố vấn của chương trình là Thạc sĩ Anna Kiều Phương, đạo diễn Trần Quang Minh, Thạc sĩ - Đạo diễn thời trang Trần Mạnh Tiến. Ban Giám khảo chính thức của cuộc thi gồm: NTK Áo dài Sỹ Hoàng (Trưởng BGK), nhạc sĩ Huy Tuấn, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, Tiến sĩ Trần Yến Chi, Hoa hậu H'Hen Niê. Đảm nhận vai trò Đại sứ chương trình là Hoa hậu H'Hen Niê và công dân ưu tú Đào Đặng Trung Công.

Trong buổi họp, đại diện BTC đã chia sẻ với truyền thông về những vấn đề xung quanh cuộc thi Miss Peace Vietnam 2022. Khi được hỏi về việc liệu những cuộc thi sắc đẹp diễn ra quá nhiều có ảnh hưởng đến chất lượng thí sinh hay không, nhà thiết kế Sỹ Hoàng đã thẳng thắn bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tổ chức các cuộc thi: "Bởi vì một đất nước phải thế nào thì mới có được những cuộc thi tốt đẹp như vậy".

Họp báo cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Ảnh 3.

NTK Sỹ Hoàng trả lời những câu hỏi của truyền thông

Cùng với đó, khi được đặt câu hỏi về tranh chấp tên gọi cuộc thi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam", Trưởng BTC Nguyễn Thùy Dương đã chia sẻ: "Tôi xây dựng đề án này kể từ lúc chưa biết công ty Sen Vàng, cũng chưa biết Hoa hậu Thùy Tiên. Đây là một lời khẳng định, vì tôi viết nó nhiều năm rồi. Quý vị có thể thấy cuộc thi này đâu giống cuộc thi khác, Miss Peace Vietnam hoàn toàn khác Miss Grand Vietnam. Tôi tha thiết đề nghị quý vị không nên lấy đó để nói về những điều không hay. Tôi khẳng định một lần nữa tôi là người sinh ra format này và những người đồng hành với tôi không sử dụng chất xám của ai.

Theo nghị định của Bộ Văn hóa thời điểm tôi xin cấp phép cuộc thi, không được phép có trên 2 cuộc thi Hoa hậu, sẽ dành cho Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Hoàn vũ. Trong năm đó, chúng tôi buộc phải sử dụng format "hoa khôi" để làm trước".

Đồng thời cô cũng nói thêm về vấn đề người đẹp Việt Nam đi thi quốc tế: "Đầu tiên, chúng ta phải làm tốt trong nước đã. Các cô gái của chúng ta chưa đủ sức mạnh ở Việt Nam thì ra quốc tế sẽ rất non nớt. Nhưng trải qua nhiều cuộc thi, cho đến nay, các cô gái đã vững chãi hơn rất nhiều. Chúng tôi đã sẵn sàng vươn ra quốc tế".

Về vấn đề xóa bỏ phần thi bikini vĩnh viễn ở cuộc thi Miss Peace Vietnam 2022, Trưởng Ban giám khảo - NTK Sỹ Hoàng đã nói ra quan điểm: "Sở dĩ chúng tôi thi trang phục thể thao thay vì bikini là vì chúng tôi trong cuộc thi này muốn đề cao vẻ đẹp của sự khỏe mạnh, nhất là khi chúng ta đã trải qua 2 năm đại dịch vô cùng khốc liệt riêng tại Việt Nam và cả trên toàn Thế giới, chỉ có sức khỏe mới có thể giúp chúng ta ở lại với cuộc sống này. Hòa bình là mang lại sự bình an, sự đẹp đẽ, niềm tin, hy vọng, chứ không phải cảm xúc về sắc dục nhất thời".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm