Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
03/01/2026 - 16:22 (GMT+7)

Trường Đại học Văn hóa TPHCM và dấu ấn 50 năm thành lập

Minh Tuấn
Trường Đại học Văn hóa TPHCM và dấu ấn 50 năm thành lập

ThS. Hồ Đắc Hải Miên (bìa phải), Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia TPHCM, trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 cho tập thể lãnh đạo Trường Đại học Văn hóa TPHCM sáng ngày 3/1

Sáng 3/1, Trường Đại học Văn hóa TPHCM (trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (3/1/1976 - 3/1/2026) với chủ đề “50 năm - Dấu ấn một hành trình”. Đây là chặng đường đầy tự hào của nhà trường, nơi đào tạo và cung cấp nhiều thế hệ cán bộ quản lý và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa tại khu vực phía Nam từ sau ngày đất nước thống nhất.

Ra đời năm 1976, trong bối cảnh đất nước vừa thống nhất, nhu cầu cấp bách về đội ngũ cán bộ văn hóa cho các địa phương phía Nam đặt ra như một yêu cầu chiến lược. Từ những lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ban đầu, với điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, đội ngũ giảng viên mỏng, Trường Đại học Văn hóa TPHCM từng bước khẳng định vai trò của mình qua các cột mốc phát triển, đến khi chính thức trở thành trường đại học vào năm 2005. Mỗi giai đoạn đều gắn với những nỗ lực vượt khó và lựa chọn kiên định: đào tạo con người làm văn hóa cho xã hội.

Theo PGS.TS. Lâm Nhân, Hiệu trưởng nhà trường, 50 năm qua không chỉ là câu chuyện tăng trưởng về quy mô đào tạo hay số lượng ngành nghề, mà là sự tích lũy lâu dài của trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm xã hội từ nhiều thế hệ thầy và trò. Dấu ấn rõ nét nhất của hành trình ấy nằm ở đội ngũ hàng chục nghìn sinh viên, học viên đã trưởng thành từ mái trường này. Họ đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống quản lý nhà nước về văn hóa, tại các thiết chế văn hóa, cơ sở đào tạo, đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp du lịch, truyền thông và sáng tạo. Nhiều cựu sinh viên trở thành nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, chuyên gia có uy tín, trực tiếp tham gia hoạch định chính sách, tổ chức hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản ở nhiều địa phương trên cả nước. Chính họ là "thước đo xã hội" sinh động nhất cho chất lượng đào tạo và giá trị mà nhà trường tạo dựng.

Trường Đại học Văn hóa TPHCM và dấu ấn 50 năm thành lập- Ảnh 1.

PGS.TS. Tạ Quang Đông (phải) - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho PGS.TS Lâm Nhân - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM, đại diện cho tập thể cán bộ, giáo viên, viên chức, người lao động nhà trường

Song hành với đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Văn hóa TPHCM ngày càng khẳng định chiều sâu và tính ứng dụng. Các đề tài, công trình khoa học tập trung vào những vấn đề lớn của đời sống văn hóa Việt Nam đương đại như bảo tồn di sản trong bối cảnh đô thị hóa, xây dựng hệ giá trị văn hóa, quản lý thiết chế văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch bền vững và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Thông qua nghiên cứu, tư vấn chính sách và phục vụ cộng đồng, nhà trường từng bước thể hiện vai trò là một chủ thể tri thức, đồng hành cùng xã hội trong tiến trình phát triển.

Trường Đại học Văn hóa TPHCM và dấu ấn 50 năm thành lập- Ảnh 2.

Ban tổ chức tri ân các vị nguyên lãnh đạo trường qua các thời kỳ

Kỷ niệm 50 năm là dấu mốc quan trọng tập thể cán bộ lãnh đạo, giảng viên, viên chức cùng nhìn nhận rõ hơn những yêu cầu mới đặt ra cho sự nghiệp đào tạo và phát triển văn hóa trong bối cảnh hiện nay. 

Nói về trọng trách quan trọng này, TS. Trịnh Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy trường ĐH Văn hóa TPHCM, chia sẻ: "Trong giai đoạn tới, chúng tôi nhận thức rất rõ vai trò của Trường Đại học Văn hóa TPHCM cũng như các ngành đào tạo về văn hóa đối với sự phát triển của xã hội. Văn hóa không chỉ là những giá trị tinh thần trừu tượng, khó đo đếm, mà còn thể hiện ở thái độ, nhận thức và hành vi rất cụ thể của con người sau một quá trình hình thành. Vì vậy, việc đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa đòi hỏi sự kiên trì và thận trọng.

Trên cơ sở đó, Trường Đại học Văn hóa TPHCM sẽ tiếp tục nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các tinh thần chỉ đạo từ các văn bản của Đảng và Nhà nước để đưa vào chương trình đào tạo, làm nền tảng định hướng cho người học, qua đó đóng góp tích cực cho lĩnh vực văn hóa trong tương lai.

Trong bối cảnh xã hội có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, văn hóa ngày càng thể hiện rõ phương diện kinh tế, với sự hình thành của thị trường văn hóa, hàng hóa văn hóa và công nghiệp văn hóa. Do vậy, bên cạnh đào tạo và nghiên cứu phục vụ sự nghiệp văn hóa, Nhà trường cũng xác định chiến lược phát triển các ngành, nghề mới, giúp sinh viên không chỉ làm văn hóa mà còn có khả năng làm kinh tế trong lĩnh vực văn hóa.

Trường Đại học Văn hóa TPHCM và dấu ấn 50 năm thành lập- Ảnh 3.

PGS.TS Trần Văn Ánh (thứ 2 từ trái qua), nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM cùng các thầy cô và cựu sinh viên phấn khởi trong ngày hội ngộ

Trường Đại học Văn hóa TPHCM và dấu ấn 50 năm thành lập- Ảnh 4.

Giảng viên, cựu sinh viên vui tươi tại sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Trường Đại học Văn hóa TPHCM và dấu ấn 50 năm thành lập- Ảnh 5.

Trường Đại học Văn hóa TPHCM được xem là cái nôi đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa tại khu vực phía Nam suốt 50 năm qua

Trường Đại học Văn hóa TPHCM và dấu ấn 50 năm thành lập- Ảnh 6.

Những sinh viên trường Đại học Văn hóa TPHCM trong tiết mục trình diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm, họ sẽ là thế hệ nối tiếp gìn giữa và phát triển sự nghiệp văn hóa của đất nước.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận