Truy sát cả nhà chỉ vì chở con gái xảy ra va quệt giao thông

26/05/2017 - 11:27
Chiều muộn 25/5, Tòa án Hà Nội đã tuyên phạt Hoàng Minh Đức (SN 1990, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) 12 năm tù giam tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm, chiều 15/1/2016, anh Trương Tiến Dũng (SN 1973, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) chở vợ là chị Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1976). Hai con trai của anh chị là Trương Tùng Lâm (SN 1996) và Trương Thanh Hoàng (SN 1999) đi một xe máy khác.

Khi xe máy của vợ chồng anh Dũng đến khu vực đèn đỏ tại nút gầm cầu vượt Quốc lộ 5 thì va tay lái vào chân cháu Hoàng Anh Nhiên (2 tuổi), con gái Hoàng Minh Đức.

Anh ta cằn nhằn: “Đường thì đông sao phải chen lên thế, tao chở con nhỏ mà chúng mày không nhường à”. Thấy chỗ người quen, chị Huyền lên tiếng: “Thôi không sao, bỏ đi em”.

giet.jpg
 Hoàng Minh Đức tại tòa sơ thẩm

Nhưng được lúc sau, nghe anh Dũng nói gì đó, nghĩ người đàn ông này chửi mình, Đức đặt con gái xuống, mở cốp lấy hai lưỡi kéo dài 15cm rồi đi nhanh về phía vợ chồng anh Dũng.

Đức cầm lưỡi kéo đâm anh Dũng nhưng anh này tránh được. Lưỡi kéo thứ hai, Đức đâm vào lưng chị Huyền. Người chồng bỏ xe nhặt gạch ném Đức, thanh niên này lao về phía anh Dũng hai tay cầm 2 mảnh kéo đâm liên tiếp về phía anh Dũng.

Người vợ chạy lại can ngăn thì bị Đức đâm 1 nhát vào bụng. Thấy bố mẹ bị đâm, Trương Tùng Lâm dừng xe nhặt gạch ở ven đường ném về phía Đức.

Đức truy đuổi hai con trai của anh Dũng và đâm cháu Lâm một nhát vào ngực trái. Khi vợ chồng anh Dũng van xin thì Đức bỏ đi.

Sau sự việc, vợ chồng anh Dũng đưa cháu Lâm đi cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời nên gia đình anh Dũng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Chị Huyền bị thương tích 28%, cháu Lâm 20%, anh Dũng 3%.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm