Truy tìm người "vợ hờ" trong vụ người đàn ông bị phi tang xác dưới cống

Nguyễn Long
16/02/2022 - 18:22
Truy tìm người "vợ hờ" trong vụ người đàn ông bị phi tang xác dưới cống

Ảnh minh họa

Cơ quan chức năng huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đang truy tìm bà Hoàng Thị Cần sau cái chết của ông Phạm Văn Thắng.

Ngày 16/2, trao đổi với PV Báo PNVN, ông Vũ Quang Đảm, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể 1 người đàn ông dưới ống cống, có dấu hiệu của 1 vụ giết người, phi tang xác.

Theo đó, sự việc được phát hiện vào tối 15/2. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Thắng (SN 1956, trú tại thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn).

Ông Đảm cho biết, vào sáng 15/2, sau khi không thấy ông Thắng ở nhà, người dân đã kêu gọi nhau đi tìm, đến tối cùng ngày thì phát hiện thi thể ông Thắng ở dưới ống cống ngay trước cổng nhà. 

"Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thấy vết máu của ông Thắng từ trong nhà vương vãi đến nơi phát hiện thi thể. Vết máu có dấu hiệu bị lau, xóa. Cảnh sát còn phát hiện quần áo của ông Thắng bị đốt", vị lãnh đạo nói.

Cũng theo ông Đảm, sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đang tổ chức truy tìm bà Hoàng Thị Cần (SN 1975) - người sống cùng ông Thắng.

"Ông Thắng đã có 2 đời vợ. Bà Cần là người thứ 3 nhưng hai ông bà chưa đăng ký kết hôn. Bản thân bà Cần cũng đã có 1 đời chồng và là người ở thôn khác nhưng về sống và ở với ông Thắng như vợ chồng. Trước khi xảy ra án mạng, 2 vợ chồng ông Thắng có xảy ra xô xát", ông Đảm thông tin.

Hiện tại, các cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Thắng; truy tìm tung tích và thông tin của bà Cần.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm