Truyền bá hàng nghìn phim khiêu dâm, đồi trụy, "ông trùm" lĩnh án 7 năm tù

Nguyễn Xuân
15/12/2021 - 21:48
Truyền bá hàng nghìn phim khiêu dâm, đồi trụy, "ông trùm" lĩnh án 7 năm tù

Bị cáo Vũ Đức Kiên tại phiên tòa

Tự xây dựng "đế chế" riêng, "ông trùm" Vũ Đức Kiên không chỉ tìm kiếm phim có nội dung khiêu dâm, đồi trụy đưa lên nhóm zalo do mình lập mà còn tổ chức livestream cho những cô gái "khoe thân" để kiếm tiền.

Ngày 15/12, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Đức Kiên (sinh năm 1994, trú tại xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" theo quy định tại Điều 326, khoản 3, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, sau khi phải trả 100.000 đồng để tham gia nhóm Zalo xem hình ảnh, phim khiêu dâm, Kiên nảy sinh ý định tạo lập cho mình "đế chế" riêng để hưởng lợi.

Tài liệu điều tra thể hiện, tháng 10/2019, Kiên lập tài khoản Zalo "D Ông trùm" rồi tạo lập, quản trị và điều hành 2 nhóm kín trên ứng dụng Zalo là "Some HN Zalo" và "Hà Nội show" để chế độ các thành viên đăng ký tham gia và trưởng nhóm phê duyệt. Trong quá trình quản lý nhóm "Hà Nội show", những tài khoản Zalo nào tích cực đăng bài, bình luận trong nhóm, Kiên sẽ chỉ định họ là phó nhóm, được quyền xét duyệt thêm các thành viên vào nhóm.

Sau đó, Kiên sử dụng điện thoại, máy tính, vào Internet tìm kiếm những phim, ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy rồi sao chép, đăng tải lên các nhóm Zalo do Kiên lập.

Quá trình quản trị nhóm, Kiên thấy có nhiều thành viên có nhu cầu trả tiền để xem trực tiếp livestream các thành viên nữ trong nhóm tự quay hình ảnh khỏa thân, khoe những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Do đó, Kiên đã tạo lập những nhóm Zalo nhỏ từ 7 đến 10 người để phục vụ theo nhu cầu.

Khi tìm được cô gái có nhu cầu "khoe thân", Kiên nhắn tin cho các thành viên, yêu cầu chuyển từ 30.000 đồng đến 120.000 đồng vào tài khoản của Kiên hoặc ví điện tử Momo. Sau khi nhận được tiền, Kiên tổ chức cho các tài khoản thành viên nữ trong nhóm livestream từ 10 đến 15 phút những hình ảnh khỏa thân, khiêu dâm rồi chia sẻ lên nhóm. Với mỗi cô gái livestream, Kiên trả cho họ từ 100.000 đến 150.000 đồng.

Trong thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 2/2020, Kiên đã đăng tải 2.250 tệp phim, hình ảnh khiêu dâm, đồi trụy lên 2 nhóm Zalo do Kiên lập. Ngoài ra, Kiên đã tổ chức cho 4 tài khoản thành viên nữ khoảng 13 lần livestream trực tiếp video có nội dung khiêu dâm.

Cơ quan chức năng xác định Kiên đã truyền bá tổng cộng 1.839 tệp phim, hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy để hưởng lợi. Trình bày tại Tòa, bị cáo Kiên ngậm ngùi: "Bị cáo rất day dứt về việc làm của mình. Khi bị công an bắt, được giải thích pháp luật, bị cáo mới nhận thức được hành vi sai trai của mình".

Trước lời khai này của bị cáo, HĐXX đánh giá: "Bị cáo gần 30 tuổi rồi, phải nhận thức được hành vi của mình. Bị cáo là thanh niên có sức khỏe nhưng không làm ăn lành mạnh mà lại chọn công việc không lành mạnh. Vì có lối sống không lành mạnh, không phấn đấu nên bị cáo mới thế chứ làm sao mà không nhận thức được".

Bị HĐXX chất vấn, Kiên bày tỏ sự hối hận, ăn năn về hành vi sai phạm của mình. Hội đồng xét xử đã nghiêm khắc nhắc nhở bị cáo: "Vì lối sống không lành mạnh của bị cáo nên bị cáo phải trả giá trước công đường như ngày hôm nay. Gia đình bị cáo đã phải đứng ra khắc phục hậu quả cho bị cáo. Trong khi đó, bị cáo đi làm đã biếu bố mẹ được đồng nào chưa?".

Kiên im lặng, cúi đầu xin HĐXX cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

HĐXX đã tuyên án phạt 7 năm tù đối với bị cáo Vũ Đức Kiên về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" theo quy định tại Điều 326, khoản 3, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm