• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Truyền thông phòng, chống mua, bán người và nô lệ thời hiện đại

Huyền Nguyễn
21/03/2023 - 22:06

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo

Theo thống kê của Bộ Công an, số nạn nhân mua bán người là phụ nữ, trẻ em chiếm trên 90%. Nạn nhân mua bán người thường tập trung ở những vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Trong các ngày 20-21/3 tại Hà Tĩnh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế tổ chức (IOM) tổ chức hội thảo xây dựng kế hoạch hoạt động cho Dự án "Truyền thông phòng, chống mua, bán người và nô lệ thời hiện đại".

Mua, bán người là vấn đề nhức nhối, thách thức đối với an ninh quốc gia, khu vực. Theo báo cáo của Bộ Công an, trong 5 năm (2016 - 2020) có 2.912 nạn nhân bị mua, bán và nghi vấn mua, bán. Trong số này, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, trẻ em (chiếm trên 90%), thường tập trung ở những vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Truyền thông phòng, chống mua, bán người và nô lệ hiện đại  - Ảnh 1.

Trong giai đoạn từ 2012 - 2023, tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn Hà Tĩnh tuy chưa có những diễn biến phức tạp nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ: Trên tuyến biên giới, số lượng người Mông Việt Nam cư trú trái phép ở Lào được trao trả qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ngày càng nhiều; tình trạng sử dụng hộ chiếu người khác để xuất cảnh, trốn truy nã hoặc đưa người xuất cảnh trái phép có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Số lượng công dân Hà Tĩnh ở nước ngoài cần được bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng ngày càng tăng. Các hình thức tuyển chọn, môi giới, giới thiệu đi du học, lao động, thương mại... không theo quy định của pháp luật còn xảy ra ở nhiều địa phương, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội chưa phát triển.

Truyền thông phòng, chống mua, bán người và nô lệ hiện đại  - Ảnh 2.

Do đó, Hà tĩnh được chọn là 1 trong 4 tỉnh thực hiện dự án, tập trung vào các huyện, xã có số lượng người di cư trái phép cao, đặc biệt, từ Việt Nam sang Vương quốc Anh và các nước châu Âu.

Trong thời gian diễn ra hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi thông tin về thực trạng tình hình di cư trên địa bàn tỉnh và 5 huyện của tỉnh Hà Tĩnh. Các đại biểu đã xác định địa bàn triển khai dự án là Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc và xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà và nhóm dân số mục tiêu đó là học sinh PTTH và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của huyện và nhóm cha mẹ học sinh; về phương pháp thông qua Truyền thông trực tiếp thông qua hoạt động ngoại khóa của các Trường và truyền thông cộng đồng, đồng thời kết hợp với các hình thức truyền thông gián tiếp như: loa phát thanh, pano áp phích, truyền hình, trang thông tin của UBND huyện và Hội LHPN huyện và mạng xã hội.

Truyền thông phòng, chống mua, bán người và nô lệ hiện đại  - Ảnh 3.

Hội thảo tại Hà Tĩnh là hoạt động cuối cùng trong chuỗi Hội thảo giới thiệu dự án, xác định địa bàn mục tiêu và xây dựng kế hoạch hoạt động cho dự án tại 4 tỉnh thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Kết quả Hội thảo sẽ là căn cứ quan trọng nhằm chuẩn bị cho việc đề xuất phê duyệt Dự án "Truyền thông phòng chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại" giai đoạn 2023-2025 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với IOM thực hiện.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

VIDEO
Cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập: Cánh chim không mỏi

Cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập: Cánh chim không mỏi

Hướng tới kỷ niệm 115 năm Ngày sinh cố Phó Chủ tịch Quốc hội, cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập (10/10/1908 - 10/10/2023), Báo PNVN trân trọng giới thiệu Ký sự nhân vật "Nguyễn Thị Thập: Cánh chim không mỏi".

Xúc động khoảnh khắc Quốc ca Việt Nam vang lên tại đấu trường World Cup nữ 2023

Xúc động khoảnh khắc Quốc ca Việt Nam vang lên tại đấu trường World Cup nữ 2023

Trong bài phát biểu của mình sau trận đấu gặp Đội tuyển Mỹ, HLV trưởng Mai Đức Chung đã chia sẻ về cảm xúc đặc biệt khi lần đầu tiên Quốc ca Việt Nam được vang lên ở đấu trường World Cup nữ: "Khi Quốc ca Việt Nam vang lên, cảm xúc của tôi dâng trào. Chúng tôi chưa bao giờ được đá World Cup. Nhưng bây giờ, cả thế giới đã được nghe Quốc ca Việt Nam. Đó là niềm vinh hạnh, hãnh diện!".

Cựu tù Côn Đảo - Rưng rưng ngày trở lại chốn "địa ngục trần gian"

Cựu tù Côn Đảo - Rưng rưng ngày trở lại chốn "địa ngục trần gian"

Những dịp trở lại Côn Đảo, gặp nhau rộn ràng, họ hát bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Cựu tù Côn Đảo - những nhân chứng sống của một thời khốc liệt đã qua. Giờ họ đang hạnh phúc giữa ánh nắng và gió mát Côn Sơn...

Đọc thêm