Tu bổ, tôn tạo Khu di tích địa điểm cơ quan Đoàn Phụ nữ cứu quốc Việt Nam

PV
02/03/2022 - 16:46
Tu bổ, tôn tạo Khu di tích địa điểm cơ quan Đoàn Phụ nữ cứu quốc Việt Nam

Công trình Tu bổ, tôn tạo Khu di tích địa điểm cơ quan Đoàn Phụ nữ cứu quốc Việt Nam ở, làm việc tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa của Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan

Công trình: Tu bổ, tôn tạo Khu di tích địa điểm cơ quan Đoàn Phụ nữ cứu quốc Việt Nam ở, làm việc tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa của Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan là 1 trong số 13 công trình, phần việc tiêu biểu, xuất sắc nhất được Hội LHPN Việt Nam lựa chọn trong đợt phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khoá XII, Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam đã phát động đợt thi đua đặc biệt 130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo của các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong cả nước tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội, góp phần dựng xây quê hương, đất nước.

Qua 4 tháng phát động, tính đến ngày 26/1/2022, Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị đã gửi đề xuất, giới thiệu được 188 công trình, phần việc tiêu biểu. TƯ Hội đã lựa chọn 130 công trình, phần việc, hành động tiêu biểu đưa vào vòng bình chọn tại cụm thông qua bình chọn trực tuyến theo 2 vòng. Vòng 1 được thực hiện trên fanpage của Hội LHPN 8 tỉnh/thành đơn vị cụm trưởng để đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ tương tác và bình chọn, mỗi cụm lựa chọn 3 công trình phần việc tiêu biểu có số lượt tương tác cao nhất cùng với 8 công trình/phần việc do TƯ Hội đề cử đưa vào vào bình chọn vòng 2. Vòng 2 với 32 công trình phần việc được tăng tải trên fanpage của Hội LHPN Việt Nam để cán bộ hội viên phụ nữ cả nước vào tương tác, bình chọn.

Căn cứ kết quả bình chọn, các tiêu chí, tiêu chuẩn theo kế hoạch và hướng dẫn, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TƯ Hội đã bỏ phiếu lựa chọn được 13 công trình/phần việc xuất sắc, tiêu biểu nhất toàn quốc để biểu dương, khen thưởng; đồng thời sẽ có bảng ghi danh 130 công trình/ phần việc giao Hội LHPN các tỉnh/thành có hình thức khen thưởng phù hợp.

Công trình Tu bổ, tôn tạo Khu di tích địa điểm cơ quan Đoàn Phụ nữ cứu quốc Việt Nam ở, làm việc tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa của Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan là 1 trong 13 công trình, phần việc tiêu biểu, xuất sắc nhất đã được lựa chọn.

Tu bổ, tôn tạo Khu di tích địa điểm cơ quan Đoàn Phụ nữ cứu quốc Việt Nam ở, làm việc tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa - Ảnh 1.

Công trình Tu bổ, tôn tạo Khu di tích địa điểm cơ quan Đoàn Phụ nữ cứu quốc Việt Nam ở, làm việc tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa của Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan

Hội LHPN tỉnh đã có tờ trình gửi Trung ương Hội xin ý kiến chủ trương đầu tư xây dựng, Trung ương Hội đã có văn bản triển khai dự án, giao Hội LHPN tỉnh huy động các nguồn kinh phí đã vận động, xã hội hóa để thực hiện dự án. Dự kiến giải phóng mặt bằng và khởi công vào dịp 8/3/2022. Hội LHPN tỉnh đã vận động, xã hội hóa để thực hiện: Kinh phí xây dựng, tôn tạo các công trình trên 10 tỷ đồng thực hiện các công trình tôn tạo.

Tham khảo thêm về mô hình tại đây.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022- 2027) được tổ chức từ ngày 9 đến 11/3/2022 tại Hà Nội.

Các hoạt động khác trong khuôn khổ Đại hội

(1) Khai mạc triển lãm "Phụ nữ Việt Nam viết tiếp những ước mơ" và phát động nhắn tin ủng hộ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" chung tay xây dựng ít nhất 130 mô hình sinh kế, tổng giá trị 13 tỷ đồng cho phụ nữ vùng biên giới. Thời gian: Sáng ngày 9/3/2022.

(2) Phát động các cấp Hội thực hiện Đợt thi đua đặc biệt "130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII"; tổ chức bình chọn trực tuyến 2 vòng; chọn và khen thưởng 13 công trình, phần việc tiêu biểu xuất sắc.

(3) Phát động "Tuần lễ Áo dài" trên toàn quốc nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam. Thời gian từ ngày 1/3 đến ngày 8/3/2022.

(4) Phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước hưởng ứng trồng cây xanh thay cho chương trình văn nghệ chào mừng như thông lệ. Phấn đấu trồng và đảm bảo sống ít nhất 130.000 cây xanh trong dịp này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm