Tự chế tạo pháo theo Youtube, trẻ 13 tuổi suýt bị hỏng mắt

Linh Trần
15/01/2020 - 21:59
Tự chế tạo pháo theo Youtube, trẻ 13 tuổi suýt bị hỏng mắt
Cháu M. xem Youtube để học cách làm pháo tự chế, sau đó tự trộn 2 loại hóa chất lưu huỳnh và KCLO3 với than hoa làm pháo nổ rồi đốt thử. Bất ngờ ngọn lửa bùng phát làm bệnh nhi bị chấn thương nặng.

Ngày 15/1, bác sĩ Đặng Thị Phương, Phó Trưởng khoa Mắt (BV Việt Nam- Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh), cho biết, BV vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân N.Đ.M (13 tuổi, ở Quảng Ninh) bị cháy mi mắt, bỏng giác mạc do tự chế tạo pháo nổ.

Trước đó, bệnh nhi được đưa đến BV cấp cứu trong tình trạng đau rát trán, cả 2 mắt rát kèm cộm, đau, mắt không mở được. Bệnh nhi cho biết, trước đó đã xem Youtube để học cách làm pháo tự chế rồi tự trộn 2 loại hóa chất lưu huỳnh và KCLO3 với than hoa làm pháo nổ và đốt thử bằng bật lửa.

Bất ngờ, ngọn lửa bùng lên, chất nổ bắn vào mặt khiến M. chấn thương vùng mắt. Người nhà phát hiện nhanh chóng đưa bệnh nhân đến BV cấp cứu.

Tự chế tạo pháo theo youtube, trẻ 13 tuổi suýt bị hỏng mắt - Ảnh 1.

Các bác sĩ đang kiểm tra mắt cho bệnh nhi

Tại BV, sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cả 2 mắt của bệnh nhân bị cháy lông mi, bỏng da mi độ I, bỏng kết giác mạc độ I, thị lực 2 mắt đo được 7/10. Bác sĩ Phương cho biết, trường hợp của bệnh nhi rất may mắn bởi M. sử dụng không nhiều hóa chất nên chỉ gây tổn thương mức độ nhẹ cho mắt. Nếu lượng chất nổ nhiều có thể gây ra vụ nổ lớn dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng như vết thương xuyên nhãn cầu (thủng mắt) ảnh hưởng nặng nề tới chức năng mắt, nguy cơ mù loà.

Thời gian qua, tại các BV trên cả nước đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị chấn thương nặng do tự chế pháo nổ. Mới đây nhất, một nam sinh ở Hải Dương sau khi xem cách chế thuốc nổ trên Youtube rồi tìm mua thuốc nổ tự chế KCl03, lưu huỳnh về làm pháo tự chế. Trong quá trình nghiền thuốc phát nổ bất ngờ khiến bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân: việc tự chế thuốc nổ, tự chế pháo là rất nguy hiểm. Đa số những người tự chế thuốc nổ chưa am hiểu về các chất, quy trình vận chuyển cũng như sử dụng cho hoạt động thực tế, do đó thường gây ra những vụ tai nạn thương tâm. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh, người dân cần tuân thủ chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo nổ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm