Từ cú tát tại lễ trao giải Oscar 2022: Khi nào miệt thị ngoại hình phụ nữ mới chấm dứt?

Kim Ngọc (Tổng hợp)
31/03/2022 - 21:54
Từ cú tát tại lễ trao giải Oscar 2022: Khi nào miệt thị ngoại hình phụ nữ mới chấm dứt?

Will Smith tát MC Chris Rock vì bỡn cợt ngoại hình của vợ anh ở Lễ trao giải Oscar 2022

Hành động tát đồng nghiệp của tài tử Will Smith ngay trên sân khấu Lễ trao giải Oscar 2022 đến giờ vẫn là chủ đề thu hút sự quan tâm của công chúng. Chuyện đúng - sai trong vụ việc này còn nhiều tranh cãi nhưng có một điều chắc chắn, Jada Pinkett, vợ của tài tử Will Smith, là nạn nhân duy nhất của sự việc. Vấn đề miệt thị ngoại hình phụ nữ dường như chưa có hồi kết.

Chuyện hi hữu xảy ra trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022 bắt nguồn từ câu nói đùa của diễn viên hài Chris Rock. Cụ thể, để làm "nóng" chương trình trước khi giới thiệu hạng mục "Phim tài liệu xuất sắc nhất", Chris Rock đã lôi Jada Pinkett, người đang ngồi cạnh chồng ở bên dưới, ra làm trò đùa. Chris Rock nói không thể đợi được để gặp Jada trong "G.I Jane" phần 2. Điều này khá khiếm nhã vì nhân vật của Jada không có tóc, trong khi bản thân cô đang phải chật vật vì căn bệnh Alopecia gây rụng tóc ở ngoài đời. Tài tử Will Smith sau đó bất ngờ lên sân khấu và đánh Chris Rock trước sự ngỡ ngàng của khách mời và khán giả. Sau khi quay về ghế ngồi, Will Smith nói vọng lên sân khấu rằng nam đồng nghiệp hãy ngừng nhắc tên vợ anh.

Lễ trao giải sau đó tiếp tục diễn ra. Will Smith đã đoạt giải Oscar "Nam diễn viên chính xuất sắc" cho vai diễn ông bố trong bộ phim "King Richard". Sau sự kiện, nhiều nghệ sĩ, khán giải tranh cãi về hành động của "ngôi sao" phim "King Richard". Những nghệ sĩ, nhất là trong lĩnh vực hài, chỉ trích hành động của Will Smith. Cộng đồng hài kịch Mỹ cho rằng hành động của Smith sẽ cổ xúy cho phong trào tấn công nghệ sĩ trên sân khấu.

Trái ngược, một số người cho rằng Chris Rock đã đi quá giới hạn. Diễn viên Sophia Bush đăng trên Twitter: "Bạo lực là điều không thể chấp nhận được. Tấn công người khác không bao giờ là giải pháp cho vấn đề. Tuy nhiên, đây là lần thứ hai Chris Rock lấy Jada làm trò đùa trên sân khấu Oscar. Hôm nay, anh ta tập trung vào căn bệnh rụng tóc của cô ấy. Làm việc đó một cách chủ đích cũng là tội ác. Tôi nghĩ cả hai bên cùng cần bình tĩnh lại".

Theo Sở Cảnh sát địa phương, Chris Rock từ chối nộp đơn tố cáo Will Smith tội hành hung. Còn về phía tài tử phim "King Richard", anh đã đăng trên Instagram lời xin lỗi Chris Rock. Liệu chủ nhân của giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" này có phải chịu hình phạt vì đã vi phạm quy định của Viện Hàn lâm hay không còn chưa rõ. Chuyện đúng - sai trong vụ việc này cũng còn nhiều tranh cãi nhưng đa số ý kiến cho rằng, Jada Pinkett là nạn nhân duy nhất của sự việc. Bình luận sau vụ việc, nhà văn Frederick Joseph viết trên trang cá nhân: "Tôi không quan tâm tất cả là đùa hay thật. Những việc tồi tệ mà phụ nữ da màu phải hứng chịu là không đếm xuể. Chúng ta đã quá mệt mỏi với điều đó. Chúng ta không thể biết hết những chuyện Jada phải trải qua".

Khi ngoại hình trở thành nỗi ám ảnh

Vụ việc lần này một lần nữa lại làm "nóng" lên vấn đề nhức nhối lâu nay, đó là miệt thị ngoại hình phụ nữ từ phim ảnh đến đời thực. Có thể kể đến nhiều bộ phim về chủ đề này như "Shallow Hal" (Yêu Phải Nàng Béo) hay "Isn’t It Romantic" (Đời Có Như Là Mơ), "I Feel Pretty" (Chị Thấy Chị Đẹp)…

Không chỉ có nhân vật nữ mà cả những nữ nghệ sĩ cũng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình. Cụ thể, "họa mi nước Anh" Adele là một trong những nữ nghệ sĩ nhiều lần bị đem ra làm trung tâm của những vụ chê bai ngoại hình. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue của Anh sau khi trở lại vào năm 2021, Adele đã lên tiếng chỉ trích việc truyền thông và người hâm mộ đang soi mói cơ thể mình. Cô nói: "Mọi người đã nói về cơ thể của tôi trong 12 năm. Họ từng nói về nó trước khi tôi giảm cân. Nhưng cho dù có nói bất cứ điều gì, tôi cũng không quan tâm".

Từ cú tát tại lễ trao giải Oscar 2022: Khi nào miệt thị ngoại hình phụ nữ mới chấm dứt? - Ảnh 1.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue của Anh sau khi trở lại vào năm 2021, Adele đã lên tiếng chỉ trích việc truyền thông và người hâm mộ đang soi mói cơ thể cô

Năm 2019, ca sĩ, diễn viên người Mỹ Selena Gomez đã thẳng thắn nói về việc bị miệt thị ngoại hình sau khi đăng ảnh mặc bikini lên Instagram với vết sẹo do phẫu thuật ghép thận. Gomez đã chia sẻ bài đăng mang thông điệp về vẻ đẹp hoàn mỹ mà xã hội áp đặt lên phụ nữ. Cô viết: "Huyền thoại sắc đẹp - nỗi ám ảnh về sự hoàn hảo về thể chất đã bẫy người phụ nữ hiện đại trong vòng luẩn quẩn của sự vô vọng, ý thức về bản thân và lòng căm thù bản thân khi cố gắng đáp ứng định nghĩa về vẻ đẹp hoàn mỹ của xã hội. Tôi chọn chăm sóc bản thân vì tôi muốn, không phải chứng minh điều gì với bất cứ ai. Sự tự tin về vẻ ngoài nằm ở bản thân của mỗi người".

Năm 2017, sau màn trình diễn tại sự kiện thể thao Super Bowl, ca sĩ Lady Gaga đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội về cân nặng với những lời nói khủng khiếp về cơ thể. Lady Gaga ngay lập tức đã đáp lại bằng những câu từ mạnh mẽ trong bài đăng Instagram: "Tôi nghe nói cơ thể của mình trở thành chủ đề bàn tán. Vì vậy, tôi muốn nói rằng, tôi tự hào về cơ thể của mình và bạn cũng nên tự hào về cơ thể của mình".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm