Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Từ đường chạy cộng đồng đến phong trào thể thao tại TYM

Bài: Thành Nam, Ảnh: Hải Hòa
Từ đường chạy cộng đồng đến phong trào thể thao tại TYM

Cán bộ TYM tham gia giải chạy “Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh” năm 2026

Đến với Giải chạy “Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh” 2026, cán bộ TYM lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, tăng cường gắn kết và xây dựng lối sống tích cực

Sáng 11/10/2026, tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, Giải chạy "Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh" diễn ra trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ sức khỏe, nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá và khuyến khích lối sống lành mạnh.

Hưởng ứng tinh thần đó, cán bộ Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) xem giải chạy là cơ hội để rèn luyện thể chất, giao lưu với đồng nghiệp và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Cùng với Hội thi thể thao TYM năm 2026, hoạt động góp phần khuyến khích mỗi người chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng môi trường sống không khói thuốc.

Mỗi bước chạy lan tỏa thông điệp sống khỏe, không khói thuốc

Anh Hoàng Mạnh Hùng, cán bộ Ban Kiểm soát, Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM), cho biết điều khiến anh và các đồng nghiệp hào hứng tham gia giải chạy là cơ hội vừa rèn luyện sức khỏe, vừa hưởng ứng một hoạt động có ý nghĩa với cộng đồng.

"Với tôi, chạy bộ không nhất thiết phải là chuyện thành tích. Mỗi người có thể tham gia theo khả năng của mình. Điều quan trọng là chúng tôi có thêm một dịp để vận động, động viên nhau và cùng hưởng ứng một thông điệp có ích cho cộng đồng", anh Hùng chia sẻ.

Theo anh, giá trị của giải chạy không chỉ nằm ở niềm vui trong ngày tham gia mà còn ở ý thức chăm sóc sức khỏe được duy trì sau đó. Mỗi người có thể bắt đầu bằng những hoạt động đơn giản, phù hợp với thể trạng và thời gian của mình, đồng thời quan tâm hơn đến việc xây dựng môi trường sống, làm việc không khói thuốc.

Từ đường chạy cộng đồng đến phong trào thể thao tại TYM- Ảnh 1.
Từ đường chạy cộng đồng đến phong trào thể thao tại TYM- Ảnh 2.
Từ đường chạy cộng đồng đến phong trào thể thao tại TYM- Ảnh 3.

Vận động viên tham gia Giải chạy "Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh"

Cùng chung tinh thần ấy, chị Đặng Kim Hoàn, cán bộ Chi nhánh Hải Phòng, TYM, cho rằng giải chạy là dịp để cán bộ, nhân viên cùng nâng cao thể lực và lan tỏa thông điệp bảo vệ sức khỏe đến gia đình, cộng đồng.

"Tôi tin rằng mỗi bước chạy không chỉ thể hiện tinh thần thể thao mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về một cuộc sống khỏe mạnh, văn minh và không khói thuốc", chị Hoàn bày tỏ.

Không chỉ mang lại lợi ích về thể chất, thể thao còn tạo cơ hội để đồng nghiệp gần gũi, thấu hiểu nhau hơn. Trong công việc, mỗi người đảm nhận nhiệm vụ riêng và có những thời điểm bận rộn. Khi cùng tham gia hoạt động thể thao, mọi người có thêm dịp trò chuyện, chia sẻ và động viên nhau.

"Có người chạy nhanh, có người chạy chậm, nhưng ai cũng có thể cố gắng theo sức của mình và cổ vũ cho người khác. Với tôi, chính sự động viên và sẻ chia ấy mới là điều đáng nhớ", anh Hùng nói.

Từ đường chạy cộng đồng đến phong trào thể thao tại TYM- Ảnh 4.

Mỗi bước chạy lan tỏa thông điệp sống khỏe, không khói thuốc

Chị Hoàn cũng cho rằng việc cùng nhau tham gia các hoạt động thể thao giúp cán bộ TYM vun đắp tinh thần đoàn kết, giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc và tái tạo năng lượng. Khi có sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái, mỗi người sẽ có thêm động lực hoàn thành nhiệm vụ, phục vụ khách hàng tốt hơn.

Từ đường chạy cộng đồng, thông điệp sống khỏe vì thế không chỉ dừng lại ở mỗi cá nhân mà còn góp phần tạo nên sự gắn kết trong tập thể. Đây cũng là nền tảng để các hoạt động thể thao được duy trì thường xuyên, trở thành một phần tích cực trong đời sống của cán bộ, nhân viên TYM.

Từ Hội thi thể thao đến thói quen rèn luyện lâu dài

Trong năm nay, TYM cũng tổ chức Hội thi thể thao năm 2026, nằm trong chuỗi hoạt động gắn kết toàn tổ chức hướng tới dấu mốc 35 năm thành lập. Với thông điệp "Tiếp sức hành trình – Cùng nhau bứt phá", hội thi tạo sân chơi để cán bộ, nhân viên giao lưu, rèn luyện sức khỏe và tăng cường tinh thần đồng đội.

Theo anh Hoàng Mạnh Hùng, ý nghĩa của hội thi không chỉ nằm ở kết quả thi đấu mà còn ở cơ hội để cán bộ các đơn vị gặp gỡ, thêm hiểu và gắn bó với nhau.

"Trong thể thao, tiếp sức là động viên nhau cố gắng. Còn bứt phá không nhất thiết phải là giành giải cao, mà đôi khi đơn giản là vượt qua sự ngại ngần của bản thân để tham gia và thử sức", anh chia sẻ.

Chị Đặng Kim Hoàn nhận định Hội thi thể thao TYM năm 2026 là sân chơi lành mạnh để cán bộ, nhân viên rèn luyện sức khỏe, thể hiện năng khiếu và giao lưu, học hỏi. Những hoạt động như vậy giúp mỗi người có thêm niềm vui, sự hứng khởi, đồng thời tăng cường sự gắn bó với tổ chức.

Từ đường chạy cộng đồng đến phong trào thể thao tại TYM- Ảnh 5.

Các vận động viên tham gia giải chạy

Tuy nhiên, để phong trào thể thao phát triển bền vững, theo chị Hoàn, việc tổ chức hội thi cần đi cùng với duy trì hoạt động thường xuyên, đa dạng hình thức tập luyện và tạo điều kiện để nhiều người tham gia. Phong trào không nên đặt nặng thành tích mà cần đề cao tinh thần hưởng ứng, sự tiến bộ và niềm vui vận động.

Bên cạnh sự quan tâm của lãnh đạo, mỗi cán bộ cần chủ động rèn luyện; đoàn viên thanh niên có thể phát huy vai trò xung kích trong đề xuất, tổ chức và kết nối đồng nghiệp tham gia các hoạt động phù hợp. Khi thể thao trở thành nhu cầu tự thân, phong trào sẽ có điều kiện duy trì lâu dài thay vì chỉ sôi nổi trong những dịp hội thi.

Từ đường chạy cộng đồng đến phong trào thể thao tại TYM- Ảnh 6.
Từ đường chạy cộng đồng đến phong trào thể thao tại TYM- Ảnh 7.

Giải chạy có gần 2.000 người tham gia

Không chỉ hướng đến đội ngũ cán bộ, TYM còn có cơ hội lan tỏa tinh thần chăm sóc sức khỏe đến khách hàng và cộng đồng phụ nữ tại địa phương. Trong quá trình gặp gỡ, trao đổi với khách hàng, cán bộ có thể khuyến khích chị em dành thời gian đi bộ, tập thể dục và lựa chọn hình thức vận động phù hợp với điều kiện sống.

Chị Hoàn mong muốn thông qua các buổi sinh hoạt cụm, những lần gặp gỡ khách hàng và hoạt động cộng đồng, phụ nữ có thêm động lực chăm sóc bản thân, đồng thời chia sẻ kiến thức về tác hại của thuốc lá với gia đình và những người xung quanh.

Theo chị, mỗi khách hàng cũng có thể trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em. Những hành động nhỏ nếu được duy trì và lan tỏa sẽ tạo nên thay đổi tích cực trong cộng đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận