Chính trị - Xã hội

Tự hào phụ nữ Hà Nội anh hùng, đảm đang

Nhóm PV 04/10/2024 - 04:35 PM
Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Hà Nội nói riêng đã đóng góp công sức, trí tuệ và cả máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hun đúc nên những truyền thống quý báu của phụ nữ Việt Nam: cần cù, thông minh, sáng tạo trong lao động sản xuất, đảm đang gánh vác gia đình; giữ gìn và phát triển tinh hoa văn hóa dân tộc, yêu nước, quật cường chống giặc ngoại xâm.

Cách mạng tháng Tám thành công, được giải phóng khỏi xích xiềng nô lệ, được tham gia hoạt động xã hội, chị em phụ nữ Thủ đô đã đem hết sức mình tham gia xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Không chỉ tích cực hoạt động bí mật giác ngộ quần chúnng, gây dựng cơ sở trong lòng địch, nuôi giấu cán bộ, những người phụ nữ Hà Nội năm xưa còn rất sáng tạo và kiên trung để hoàn thành công tác hậu cần phục vụ kháng chiến. Có những thời điểm khó khăn chồng chất khó khăn, hoạt động đấu tranh của những người phụ nữ Hà Nội không ít lần phải đương đầu với lằn ranh giữa cửa sinh tử nhưng trên hết vẫn là ý chí kiên cường, vượt lên nghịch cảnh để mơ về ngày chiến thắng.

Ngày 10/10/1954 đánh dấu bước ngoặt quan trọng, Thủ đô hoàn toàn giải phóng, khẳng định thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược. Cùng với Đảng, Chính quyền và các ban ngành, đoàn thể khác, phụ nữ Thủ đô là một trong những lực lượng nòng cốt hăng hái tham gia mọi công việc để ổn định tình hình thành phố, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô.

Noi gương các thế hệ đi trước, những người phụ nữ của Thủ đô anh hùng tiếp tục nỗ lực, vượt mọi khó khăn, hăng hái thi đua trong các phong trào hành động cách mạng dưới sự dẫn dắt của Hội LHPN Thành phố như phong trào thi đua "5 Tốt" góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ nhất của Thủ đô (1961-1965), phong trào "Phụ nữ Ba đảm đang" vừa sản xuất, công tác, lo toan công việc gia đình, động viên chồng con đi chiến đấu, vừa trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu với tinh thần "Không có gì quí hơn độc lập tự do", "tất cả cho tiền tuyến", "tất cả vì miền nam ruột thịt". Phụ nữ cùng quân và dân Thủ đô và miền bắc làm nên chiến thắng lịch sử "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", góp phần hoàn thành vẻ vang sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, phụ nữ Hà Nội tiếp tục sáng ngời những phẩm chất "Trung hậu, Sáng tạo, Đảm đang, Thanh lịch", tham gia ngày càng tích cực vào hệ thống chính trị các cấp, ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn