Tự hào về truyền thống 95 năm của Hội LHPN Việt Nam

Ngày 2/10 tới, Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động/sự kiện nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam. Báo Phụ nữ Việt Nam đã có buổi trao đổi với bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, về các nội dung sẽ diễn ra trong dịp kỷ niệm đặc biệt này.
Hội LHPN Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
PV: Thưa Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, xin bà cho biết tổng quan về những hoạt động/sự kiện nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam sắp tới?
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương: Nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Hội, các cấp Hội LHPN trong cả nước sẽ có rất nhiều hoạt động để kỷ niệm. Cấp Trung ương sẽ tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể vào ngày 2/10/2025 với nhiều hoạt động như: Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V (2020-2025) của Hội LHPN Việt Nam. Cũng trong dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ tổ chức Tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" góp phần xây dựng nông thôn mới, sơ kết Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027" (Đề án 938) và Chương trình Mẹ đỡ đầu.
PV: Các hoạt động/sự kiện được tổ chức có ý nghĩa như thế nào đối với các cấp Hội LHPN và các tầng lớp phụ nữ trong cả nước, thưa bà?
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương: Chương trình Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Hội LHPN cơ sở đang tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh/thành phố và Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Chính vì vậy, đây cũng là dịp để các cấp Hội LHPN, hội viên, phụ nữ cùng nhìn lại kết quả của phong trào thi đua trong 5 năm vừa qua, từ đó có những định hướng, phương thức để chúng ta có thể tiếp tục phát huy vai trò của Hội cũng như phát huy vai trò của phụ nữ trong kỷ nguyên mới của đất nước. Đồng thời cũng là dịp sinh hoạt chính trị để chị em có thể hiểu và thêm tự hào về truyền thống 95 năm của Hội LHPN Việt Nam.
Trung ương Hội đã chỉ đạo Hội LHPN các cấp tổ chức không chỉ các hoạt động bề nổi mà còn có để tri ân các thế hệ cán bộ Hội đi trước, tri ân những hội viên, phụ nữ có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ. Qua đó, chúng ta cũng tìm ra được những gương sáng, những điển hình sẽ lan tỏa sứ mệnh của Hội LHPN Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương. Ảnh: Trường Hùng
PV: Dịp này, Hội LHPN Việt Nam vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Điều đó cho thấy sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của Hội trong thời gian qua. Bà có thể chia sẻ đôi lời cảm nhận trước thành tựu này?
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương: Trong 5 năm vừa qua, đất nước trải qua một giai đoạn có rất nhiều thay đổi. Từ những lý do khách quan như dịch bệnh, thiên tai, bất ổn chính trị thế giới cũng như thay đổi trong nước về sắp xếp về tổ chức bộ máy, tuy nhiên các cán bộ, hội viên, phụ nữ trong cả nước đã luôn luôn kiên định, tin tưởng một lòng đi theo đường lối của Đảng để chúng ta có được kết quả như ngày hôm nay. Hội LHPN Việt Nam vinh dự được trao Huân chương Lao động hạng Nhất thì không chỉ cá nhân tôi mà tất cả cán bộ, hội viên, phụ nữ đều rất là tự hào. Điều đó khẳng định Hội đã thật sự đổi mới, bắt kịp với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong thời gian vừa qua.
Bước tiến của Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam
PV: Đối với nội dung trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, bà đánh giá chất lượng giải thưởng năm nay như thế nào?
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương: Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm nay nhận được rất nhiều hồ sơ. Điều đáng chú ý là số lượng hồ sơ của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và những người làm công tác giáo dục rất cao. Có đến 28% hồ sơ liên quan đến lĩnh vực khoa học, có thể nói là nhiều nhất trong lịch sử của Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam. Điều đó thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành cũng như các địa phương đối với lĩnh vực khoa học. Đồng thời khẳng định phụ nữ Việt Nam có năng lực trong lĩnh vực này.
PV: Bà ấn tượng với hồ sơ nào nhất?
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương: Tôi rất ấn tượng với TS. Nguyễn Hồ Thùy Linh, Giảng viên Bộ môn Kiểm nghiệm dược, Khoa Dược, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một bạn trẻ so với các nhà khoa học cùng tham gia đăng ký đề cử giải nhưng bạn đã có những thành tích rất nổi bật với các sáng chế rất thiết thực đã được công nhận. Tôi cho rằng với sức trẻ và cống hiến không mệt mỏi, trong thời gian tới, bạn sẽ tiếp tục có nhiều thành tích hơn nữa.

TS. Nguyễn Hồ Thùy Linh vinh dự được nhận Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vì đạt Giải thưởng "Nhà khoa học có công bố quốc tế xuất sắc". Ảnh: NVCC
Bên cạnh đó, TS. Ngô Thị Duyên, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, được nhận giải trong đợt này cũng là một phụ nữ tiêu biểu công tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Chị đã có những nghiên cứu hỗ trợ người khuyết tật về vận động có thể sử dụng ánh mắt để điều khiển. Tôi nghĩ rằng đây thực sự là những thành tựu góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đúng với mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau".
PV: Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam lần này cho thấy sự phát triển rất rõ nét của các nhà khoa học nữ. Bà đánh giá như thế nào về vai trò của họ trong giai đoạn tới và kỳ vọng của Hội LHPN Việt Nam đối với lực lượng các nhà khoa học nữ cũng như giới nữ trẻ làm khoa học?
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương: Trong thời gian vừa qua, tỷ lệ nữ giáo sư, tiến sĩ ngày càng tăng lên và có nhiều đóng góp trong khoa học. Tuy nhiên, lực lượng nữ trẻ dường như đang hơi chững lại bởi họ phải đối mặt với một số khó khăn trong việc thực hiện trách nhiệm của gia đình. Vì thế, chúng tôi cũng rất mong những tấm gương phụ nữ vừa sinh con, vừa đi học và vẫn hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mình với sự giúp đỡ của gia đình sẽ ngày càng phổ biến hơn để phụ nữ có thể toàn tâm, toàn ý cho nghiên cứu khoa học mà không không bị rào cản bởi những trách nhiệm gia đình.
Tôi cũng tin tưởng rằng những nghiên cứu của phụ nữ sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, cho gia đình. Các nghiên cứu trên thế giới cũng chỉ ra rằng nếu có sự tham gia của cả nam và nữ trong nhóm nghiên cứu thì các công trình sẽ có cái nhìn đa diện hơn, đi sâu vào những vấn đề giới và mang lại kết quả tốt hơn cho nghiên cứu cũng như cho việc thương mại hóa sản phẩm.
Quy tụ nhiều tấm gương phụ nữ trong phong trào thi đua yêu nước
PV: Cùng với những điển hình được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, bà có thể chia sẻ về những điểm nổi bật của Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ V?
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương: Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của Hội LHPN Việt Nam gắn với việc thực hiện phong trào "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới". Mặc dù mới thực hiện được từ năm 2022 đến nay, phong trào đã bước đầu đi vào đời sống với những tiêu chí được thể hiện rõ nét. Chẳng hạn tiêu chí "có tri thức" được chứng minh bằng việc ngày càng có nhiều phụ nữ đạt được các thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.
Về tiêu chí "có sức khỏe" thì phong trào dân vũ, phong trào thể dục thể thao đang ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn ở các địa phương. Còn tiêu chí "có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội" được thể hiện rất rõ thông qua các hoạt động tận tâm của hội viên, phụ nữ trong các đợt thiên tai, bão lũ, dịch bệnh Covid-19.
Chính vì vậy, tại Đại hội thi đua yêu nước lần này đã quy tụ được rất nhiều tấm gương phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực và ngành nghề của nhiều địa phương. Các chị đều là những "bông hoa" đa sắc, đa dạng trong "vườn hoa" Thi đua yêu nước.
Trong thời gian tới, dự kiến chúng ta sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa phong trào này để có thể xây dựng được những con người của kỷ nguyên mới, mang lại giá trị của người Việt Nam trong thời gian tới.

Khối Phụ nữ Việt Nam diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: PVH
Các nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN Việt Nam trong 5 năm tới
PV: Có thể thấy dấu ấn kỷ niệm 95 năm thành lập là một bước ngoặt để Hội LHPN Việt Nam sẵn sàng bước vào giai đoạn mới và xa hơn, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập Hội. Vậy trong bối cảnh Hội LHPN Việt Nam và các cơ quan, đơn vị đang tiếp sắp xếp bộ máy, Hội có những định hướng như thế nào để sẽ tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, thưa bà?
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương: Hiện nay các cấp Hội LHPN đang tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ sau khi địa phương tổ chức Đại hội Đảng và Đại hội Mặt trận Tổ quốc cùng cấp. Điều đó cho thấy các nhiệm vụ Hội đặt ra trong thời gian tới sẽ là cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng và các chương trình hành động chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong bối cảnh sắp xếp bộ máy, chúng tôi tin tưởng rằng sức mạnh tổng hợp của tất cả các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội cũng như các thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ được huy động, từ đó lan tỏa những tác động, kết quả của hoạt động đến với hội viên, phụ nữ được tốt hơn, trọng tâm hơn, tập trung hơn và hiệu quả hơn.
Cùng với đó, Hội LHPN Việt Nam đang xây dựng các định hướng, các nhiệm vụ lớn, nhiệm vụ trọng tâm của mình trong 5 năm tới dựa trên các nghị quyết mà Bộ Chính trị đã ban hành. Trong đó, các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, phong trào cả nước làm giàu, nghị quyết liên quan đến vấn đề dân số, y tế, sức khỏe thực sự sẽ tạo nên dấu ấn lớn, mang lại lợi ích cho hội viên, phụ nữ. Và hội viên, phụ nữ sẽ không chỉ là người thụ hưởng mà sẽ là người tạo nên sự thay đổi, là chủ công trong việc thực hiện các nghị quyết đó.
PV: Theo bà, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền sẽ cần có những hoạt động cụ thể như thế nào để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hội trong thời kỳ mới?
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương: Trong thời gian vừa qua, Hội LHPN Việt Nam đã tích cực đổi mới, cố gắng bắt kịp với xu hướng, sử dụng các nền tảng số để đưa thông tin đến với hội viên, phụ nữ. Tuy nhiên trong giai đoạn tới, Trung ương Hội sẽ có những chỉ đạo cụ thể để công tác tuyên truyền có nhiều sự đổi mới hơn theo hướng cụ thể hóa từng nhóm đối tượng. Theo đó, mỗi nhóm đối tượng sẽ có hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp, tương tác hai chiều thông các hoạt động đối thoại. Các cán bộ Hội sẽ phấn đấu trở thành những người sáng tạo nội dung, tạo nên những làn sóng chia sẻ với đông đảo hội viên, phụ nữ để công tác tuyên truyền mang lại hiệu quả tốt hơn.
PV: Xin trân trọng cám ơn những chia sẻ của bà!