Tử hình kẻ giết nữ tiểu thương bán thịt heo với 14 nhát dao

16/01/2019 - 21:58
Do là chỗ quen biết cũ nên Hưng biết bà Đào thường đeo nhiều vòng vàng và chỉ sống một mình. Trong lúc túng tiền, Hưng lẻn vào nhà nạn nhân giật dây chuyền nhưng bị phát hiện. Sợ bà Đào tố giác, Hưng đâm liền 14 nhát dao khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 16/1, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên mức án cao nhất là tử hình đối với bị cáo Kim Thành Hưng (44 tuổi, ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) về 2 tội danh Giết người, Cướp tài sản.

doi-tuong-sat-hai-nu-tieu-thuong-lanh-an-tu.JPG
Bị cáo Kim Thành Hưng lạnh lùng nghe tòa tuyên án

Hưng là thủ phạm ra tay sát hại nữ tiểu thương bán thịt heo tại chợ Duyên Hải bằng 14 nhát dao gây xôn xao dư luận thời điểm tháng 3 năm 2018. Nạn nhân là bà Phan Thị Đào (56 tuổi, ngụ khóm 30/4, phường 2, thị xã Duyên Hải). Theo hồ sơ vụ án, sau khi nghỉ làm tại lò mổ heo tại thị xã Duyên Hải, Hưng đến huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để làm thợ hồ.

Trong thời gian sinh sống ở Tây Ninh, Hưng lân la làm quen với những tay chơi đỏ đen và trở nên ham mê cờ bạc. Hưng nhanh chóng sa vào nợ nần chồng chất. Trong lúc túng quẫn, Hưng nhớ đến bà Đào là một chủ sạp bán thịt heo hay đeo rất nhiều vòng vàng, trang sức nhưng chỉ sống một mình. Lòng tham khiến Hưng nảy sinh ý định cướp tài sản của bà Đào.  

Để thực hiện mưu đồ, Hưng âm thầm quay về thị xã Duyên Hải. Ngày 22/3/2018, Hưng bắt xe về đến thị xã Duyên Hải lúc 6h tối và nấp sẵn trong ngôi nhà hoang cạnh nhà bà Đào để chờ cơ hội ra tay. Hưng rình rập đến khoảng 3h sáng ngày 23/3/2018 thì phát hiện bà Đào mở cửa chuẩn bị ra chợ lấy thịt heo về bán. Ngay lập tức, Hưng lẻn vào nhà giật lấy sợi dây chuyền bà Đào đeo trên cổ. Bà Đào phát hiện ra Hưng nên gọi tên bị cáo, Hưng sợ bị báo công an nên quay dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thấy bà Đào nằm bất động, Hưng lục lọi trong nhà và lấy thêm 6 chiếc nhẫn vàng, hơn một triệu đồng tiền mặt, một điện thoại di động và chiếc xe SH mode của nạn nhân rồi bỏ trốn. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm 14 vết dao, trong này có một vết dao đâm thủng tim và phổi, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp.

Trưa cùng ngày, người dân ở ấp Long Hoà (xã Đại Phước, huyện Càng Long) phát hiện xe SH nâu biển số: 84F1-182.14 của nạn nhân được bỏ lại ven hương lộ 4, cách hiện trường ban đầu khoảng 60 km. Hung khí là một con dao Thái Lan, dài khoảng 21,5cm. Nơi phát hiện con dao cách hiện trường gây án khoảng 1km.

Công an tỉnh Trà Vinh đã ra lệnh truy nã và bắt được Hưng tại Campuchia vào ngày 23/4/2018. Hưng khai nhận, số tài sản cướp được, đối tượng đã bán được 226 triệu đồng và chi xài vào việc ăn chơi, cờ bạc tại các casino ở Campuchia.

Trong phiên xét xử sơ thẩm, Hưng thừa nhận mọi hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. HĐXX nhận định, bị cáo Hưng phạm tội trong tình huống hoàn toàn tỉnh táo và có sự sắp xếp, tính toán từ trước. Chỉ vì lòng tham mà bị cáo đang tâm sát hại dã man tính mạng người phụ nữ vô tội. Hành vi của bị cáo không thể dung thứ, cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi xã hội. Do đó, TAND tỉnh Trà Vinh quyết định tuyên phạt bị cáo Kim Thành Hưng 12 năm tù giam về tội Cướp tài sản và tử hình cho tội giết người. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo là tử hình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm