Từ Hy Viên lấy chồng lần 2 vẫn trẻ như thời đóng "Vườn Sao Băng"

JAY
10/10/2022 - 22:58
Từ Hy Viên chăm chỉ chống nắng và rửa mặt bằng thức nước từ đất mẹ nhưng có độ lạnh vừa phải để làm lỗ chân lông nhỏ đi.

Hy Viên sinh năm 1975 tại Đài Loan, gia nhập làng giải trí thập niên 1990. Năm 2001, cô nổi tiếng tại một số nước châu Á qua vai Sam Thái trong Vườn sao băng. Thành công của "Vườn sao băng" đưa Từ Hy Viên thành minh tinh gốc Hoa được săn đón hàng đầu. Cô trở thành gương mặt quảng cáo cho nhiều thương hiệu về thời trang, làm đẹp. Năm 2004, Hy Viên xuất bản cuốn sách về làm đẹp, được tái bản bảy lần sau hai tuần, lượng sách bán ra trên 100.000 cuốn.

Dù không nổi bật chiều cao (khoảng 1,62 m), Hy Viên vẫn nổi bật ở mảng thời trang, đắt show làm mẫu nhờ gương mặt sáng, nụ cười tươi tắn. Cô cũng được đánh giá là mỹ nhân có nhan sắc trong trẻo như bông hoa tuyết và tươi trẻ hơn theo năm tháng dù trải qua nhiều biến cố. 

Từ Hy Viên ngày càng xinh đẹp tươi tắn và căng tràn sức sống hơn hẳn ngày xưa. 

Vẻ đẹp tươi tắn của bà mẹ hai con luôn làm chị em phụ nữ ao ước có được. 

Hình ảnh ngày còn xuân thì của cô cũng không khác gì so với thời điểm hiện tại dù đã qua gần hai thập kỷ. 

Tượng đài sắc đẹp mãi mãi của người hâm mộ Châu Á. 

Đời thường, cô để mặt mộc đi chơi với chị là Từ Hy Đệ và "gây sốt" với làn da sáng mịn.

Cận cảnh nhan sắc đẹp không tì vết của bà mẹ hai con đình đám. 

Ở tuổi tứ tuần và đã trải qua hai lần sinh nở và 2 đời chồng, nhan sắc Từ Hy Viên không thay đổi quá nhiều nhờ chăm chút nhan sắc tỉ mỉ, dưỡng da siêu kỹ và kể cả việc bảo vệ mái tóc một cách tối đa. 

TRÁNH XA ÁNH NẮNG: 

Ánh nắng chính là tác nhân làm lão hoá nhanh nhất cho phái đẹp, ánh nắng sáng và chiều là tốt nhất nhưng buổi trưa các nàng hãy ở yên trong mát nếu không muốn làn da bị ảnh hưởng. Từ Hy Viên chống nắng cả trong lẫn ngoài. Cô từng tiết lộ rằng thời điểm thường xuyên đi ghi hình đã dùng hết 4 lọ kem và một hộp phấn phủ chống nắng chỉ trong 10 ngày. Vào mùa nắng nóng đỉnh điểm, Từ Hy Viên còn mặc thêm quần, áo dài để bảo toàn làn da.

Không chỉ dùng kem chống nắng mà cô còn che chắn kỹ lưỡng khi đi ra ngoài. 

10 PHÚT ĐẮP MẶT NẠ: 

Ngoài sử dụng serum, kem dưỡng ẩm, bà mẹ hai con có thói quen thấm ướt mặt nạ giấy nén với lotion, sau đó đắp trong khoảng 10 phút. Cách này nhằm tăng cường ẩm, bổ sung dưỡng chất cho da thêm tươi tắn, khỏe đẹp. Bên cạnh da mặt, Từ Hy Viên cũng dành thời gian chăm sóc vùng da cổ và da body.

Tranh thủ đắp mặt nạ và tẩy trang sớm nhất có thể. 

RỬA MẶT VỚI NƯỚC LẠNH: 

Thay vì sử dụng nước ở nhiệt độ phòng hay nước ấm để rửa mặt như số đông, Từ Hy Viên có thói quen rửa mặt với nước lạnh. Cô tin rằng cách này giúp thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện độ săn chắc đồng thời cũng có tác dụng đánh thức làn da, cải thiện tình trạng sưng phù sau khi thức dậy.

Rửa mặt với nước lạnh giúp cô có một làn da tươi sáng. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm