Tự nguyện trồng hoa, dọn đường góp phần xây dựng nông thôn mới

Tuyết Minh
03/07/2020 - 08:15
Tự nguyện trồng hoa, dọn đường góp phần xây dựng nông thôn mới
Trong nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Thu Huyền, ngụ ấp 2, xã Phú Ngọc (huyện Định Quán, Đồng Nai) được nhiều người biết đến là gương sáng trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Chị tự nguyện trồng hoa, chăm sóc cỏ lạc và dọn dẹp vệ sinh trên tuyến đường hơn 600m tại khu dân cư mình sinh sống.

Buổi sáng hằng ngày, nhiều người dân ở ấp 2, xã Phú Ngọc đã quen thuộc với hình ảnh chị Nguyễn Thị Thu Huyền với chổi, bao đựng rác dọn dẹp vệ sinh tuyến dường dài hơn nửa cây số trong khu dân cư. Vào những lúc rảnh rỗi, chị còn dành thời gian để chăm sóc đường hoa, nhổ cỏ, bắt sâu hay dặm lại những cây hoa bị chết.

Chị Huyền kể, vào năm 2015, khi tuyến đường khu dân cư 4, ấp 2 được đổ bê tông sạch sẽ, chị liền nghĩ ngay đến việc trồng hoa dọc hai bên đường để cho đoạn đường thêm đẹp đẽ. Mạnh dạn đề xuất ý tưởng của mình, chị được địa phương đồng ý và liền bắt tay vào thực hiện.

Ban đầu, chị trồng hoa hoàng lạc thảo, mào gà trên một đoạn đường ngắn rồi dành thời gian chăm sóc. Chỉ trong một thời gian sau, loài hoa được trồng đã điểm tô cho con đường thêm phần xanh - sạch - đẹp. Nhận thấy được kết quả tích cực, chị Huyền dần dần trồng hoa suốt chiều dài 600m dọc ven đường tuyến đường bê tông.

Tự nguyện trồng hoa, dọn đường góp phần xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Hành động của chị Huyền góp phần bảo vệ môi trường, chung sức xây dựng nông thôn mới ở địa phương

Với đôi bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của chị Huyền, loài hoa được trồng ven đường đua nhau khoe sắc tạo nên sự thay đổi lớn về diện mạo, cảnh quan tại địa phương. Đặc biệt, qua hành động của chị Huyền, ý thức của người dân trên địa bàn về việc bảo vệ môi trường, chung sức xây dựng nông thôn mới, cảnh quan xanh - sạch - đẹp ngày càng được nâng lên. Người dân không chỉ dọn dẹp vệ sinh trong từng gia đình mà còn chú ý đến môi trường xung quanh.

Theo Hội LHPN xã Phú Ngọc, với những đóng góp trong những năm qua, chị Huyền là một trong những cá nhân điển hình của Chi hội phụ nữ, hưởng ứng tích cực tiêu chí "Sạch ngõ" của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Bên cạnh đó, chị đã vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh về gương "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu năm 2018.

Hiện nay, dù bận rộn với cuộc sống mưu sinh thường ngày nhưng chị Huyền vẫn không quên dành thời gian để chăm sóc hoa, quét dọn rác trên tuyến đường bê tông mà mình đã gắn bó trong nhiều năm qua.

Nhận thấy ý nghĩa thiết thực từ hành động nhỏ của chị Huyền, nhiều người cũng đã học hỏi và nhân rộng mô hình trồng hoa của chị ở các khu dân cư khác. Những việc làm đó cứ thế lan tỏa ngày một sâu rộng, góp phần không nhỏ vào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm