Từ nữ học viên duy nhất đến nữ sĩ quan Cảnh vệ đặc biệt
Đại úy Nguyễn Thu Hương trong kỳ huấn luyện võ thuật
Được đào tạo, huấn luyện võ thuật cường độ cao, trong mọi điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, lại đang nuôi con nhỏ, đã có lúc cô bị “sốc” với muôn vàn khó khăn. Nhưng với nghị lực và sự kiên trì vượt lên tất cả, Đại úy Nguyễn Thu Hương - Phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - đã để lại sự nể phục với các đồng nghiệp và tạo thêm nhiều dấu ấn đặc biệt của nữ sĩ quan Cảnh vệ Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Nữ học viên duy nhất của khóa đào tạo sĩ quan bảo vệ tiếp cận
Tháng 6/2015, sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh, Nguyễn Thu Hương về nhận công tác tại Ban Chính trị - Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. Chỉ ít lâu sau, Nguyễn Thu Hương được chuyển công tác sang Ban Tổ chức Lễ viếng, thực hiện nhiệm vụ đón tiếp, hướng dẫn đồng bào và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Là cán bộ trẻ, năng nổ, nhiệt tình, Thu Hương luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thế nhưng, với mong muốn được khám phá năng lực của bản thân, được thử sức ở lĩnh vực công tác mới, Nguyễn Thu Hương đăng ký tham gia ứng tuyển và trở thành nữ học viên duy nhất Lớp đào tạo sĩ quan bảo vệ tiếp cận khóa VI - năm 2023.

Đại úy Nguyễn Thu Hương - Phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - đã để lại sự nể phục với các đồng nghiệp trong các khoá huấn luyện võ thuật của đơn vị
Một trong những nguyên tắc của các khóa đào tạo sĩ quan tiếp cận là không có sự ưu ái, biệt lệ dành cho học viên nữ; không có sự phân biệt về độ tuổi trong các nội dung huấn luyện. Vì vậy, cũng như hàng chục học viên nam, Thu Hương phải trải qua đầy đủ 34 nội dung huấn luyện lý thuyết và thực hành.
Mặc dù qua tìm hiểu và đã lường trước được khó khăn, vất vả của khóa đào tạo nhưng khi trực tiếp tham gia huấn luyện, Thu Hương vẫn không tránh khỏi cảm giác "sốc". "Có những ngày rèn luyện thể lực kết hợp huấn luyện võ thuật với cường độ cao, trong điều kiện thời tiết mưa, nắng thất thường, đến cuối ngày tôi cảm thấy đuối thực sự. Trở về nhà không muốn động chân, động tay vào bất cứ việc gì" - Đại úy Nguyễn Thu Hương chia sẻ.
Do 2 con còn nhỏ, bố mẹ nội, ngoại 2 bên đều ở xa, chồng chị cùng ngành và bận rộn không kém, nên Hương được Ban Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết cho đi - về với con nhỏ. Để theo được khóa đào tạo, trong thời gian gần 1 năm, bất kể trời nắng hay mưa, mùa đông hay mùa hè, ngày nào Hương cũng dậy từ 5h sáng chuẩn đồ ăn sáng cho cả gia đình, quần áo, đồ dùng đến lớp cho các con.
Sau khi đưa con lớn đến lớp, 6h30 Hương bắt xe tuyến lên Ba Vì (cách trung tâm thành phố hơn 40 km) để tham gia huấn luyện cùng lớp. Kết thúc 1 ngày luyện tập với cường độ cao trên thao trường, cuối ngày Hương lại bắt xe tuyến về đón con. Rất may, hôm nào chồng Hương ở nhà đều hỗ trợ vợ mọi việc nhà, chăm con, dọn dẹp nhà cửa và kèm con học bài…
Đại uý Hương cho biết: "Mặc dù đã lường trước khó khăn nhưng tôi không nghĩ quá trình huấn luyện lại khắc nghiệt đến vậy. Chương trình huấn luyện lớp đào tạo sĩ quan tiếp cận vốn đã rất cao và khó với tất cả các học viên. Với học viên nữ thì khó khăn nhân lên nhiều lần. Tuy nhiên, được sự động viên khích lệ, đồng hành từ gia đình, của các thầy cô ở Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, các anh em học viên cùng khóa, tôi quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành khóa học".
Kết thúc khóa đào tạo, tháng 12/2024, Thu Hương chính thức nhận quyết định về Phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế - một trong những đơn vị nghiệp vụ xương sống của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Với sự tin tưởng của Chỉ huy đơn vị, Đại úy Nguyễn Thu Hương đã từng bước khẳng định năng lực của nữ sĩ quan tiếp cận trẻ và đầy nhiệt huyết.
Tiếp cận chính trong đội hình nữ sĩ quan bảo vệ tiếp cận Thủ tướng Thái Lan
Sự kiện đáng nhớ nhất với Đại uý Nguyễn Thu Hương là dịp Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cùng đoàn Đại biểu cấp cao thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam - Thái Lan (15-16/5/2025).
Khi ấy, nhằm khẳng định sự trưởng thành của cán bộ, chiến sĩ và tạo điểm nhấn ấn tượng đối với Thủ tướng và an ninh nước bạn; tạo dấu ấn trong nghi lễ ngoại giao, phù hợp với chủ trương trọng thị, chân thành, ấm áp của Đảng, Nhà nước ta; đồng thời tạo sự gần gũi, tin cậy trong quá trình bảo vệ, Bộ Tư lệnh đã bố trí đội hình 4 nữ sĩ quan bảo vệ tiếp cận thực hiện nhiệm vụ lần này, giao Đại úy Nguyễn Thu Hương đảm nhận nhiệm vụ sĩ quan tiếp cận chính.
Đây cũng là một việc chưa từng có tiền lệ trong công tác cảnh vệ từ trước đến nay, lần đầu tiên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ triển khai đội hình sĩ quan tiếp cận đều là cán bộ nữ trực tiếp bảo vệ nguyên thủ quốc gia thăm Việt Nam.

Các nữ sĩ quan Cảnh vệ thực hiện nhiệm vụ sĩ quan bảo vệ tiếp cận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Toàn quyền Australia Sam Mostyn thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và thăm Thủ đô Hà Nội.
"Cùng với việc vận dụng những kiến thức đã học trong thời gian qua và kinh nghiệm thực tế, tôi đã chủ động tìm hiểu các thông tin về đối tượng bảo vệ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đồng nghiệp để chuẩn bị tốt nhất cho nhiệm vụ đặc biệt này" - Đại úy Nguyễn Thu Hương chia sẻ.
Nói về quyết định chọn Nguyễn Thu Hương đảm nhiệm nhiệm vụ sĩ quan tiếp cận chính, Đại tá Trần Xuân Thịnh - Trưởng phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt và khách quốc tế - cho biết: "Thu Hương là học viên nữ duy nhất trong số hàng chục học viên của khóa đào tạo sĩ quan bảo vệ tiếp cận năm 2023 - khóa đào tạo được đánh giá là toàn diện và chất lượng nhất từ trước đến nay.
Các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng ưu việt nhất trên các lĩnh vực giúp sĩ quan bảo vệ tiếp cận có đủ năng lực, trình độ làm việc trong môi trường quốc tế, làm việc nhóm và tác chiến độc lập. Thực tế trong thời gian công tác tại đơn vị, Thu Hương đã thể hiện rõ được năng lực của mình và là cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết với công việc. Từ những lý do đó, chỉ huy đã quyết định giao Thu Hương đảm nhận nhiệm vụ sĩ quan bảo vệ tiếp cận chính bảo vệ Thủ tướng Thái Lan".
Sau thành công bảo vệ Thủ tướng Thái Lan, từ ngày 9-12/9/2025, Nguyễn Thu Hương tiếp tục được lựa chọn thực hiện nhiệm vụ sĩ quan bảo vệ tiếp cận chính bảo vệ Toàn quyền Australia Sam Mostyn thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Qua tìm hiểu, Thu Hương được biết bà Sam Mostyn là một người khá năng động, có sở thích chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại những quốc gia mà bà đến thăm và làm việc. Theo kế hoạch, 5h40 ngày 11/9, Toàn quyền Auststralia Sam Mostyn và Phu quân Simeon Beckett có hoạt động đi dạo quanh Hồ Gươm. Đúng 4h45, Thu Hương đã chỉnh tề trong trang phục thể thao năng động, cùng đồng đội sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bà Sam Mostyn và Phu quân đi dạo quanh Hồ Gươm.

Các quan khách quốc tế có thể thoải mái chụp ảnh, giao lưu cùng người dân Thủ đô khi đã được các chiến sĩ Cảnh vệ tiếp cận bảo vệ an toàn
Cái khó trong bảo vệ hoạt động này là không gian mở, ngoài trời, yêu cầu đặt ra vừa phải đảm bảo an ninh, an toàn, vừa phải đảm bảo sự thoải mái, gần gũi, hòa đồng của bà Sam Mostyn với người dân. Tuy nhiên với sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng an ninh nước bạn; sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng đội và đặc biệt là sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị, một lần nữa Thu Hương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong 30 phút đi bộ quanh Hồ Gươm, bà Sam Mostyn và Phu quân đã rất vui vẻ, thoải mái chụp ảnh, tương tác với người dân Thủ đô; thi thoảng bà dừng lại lấy điện thoại để ghi lại khung cảnh và hoạt động của người dân.
"Buổi sáng hôm đó trời thu rất đẹp và khu vực bờ Hồ như sôi động hơn bởi hình ảnh một vị khách quốc tế thoải mái, vui vẻ, hào hứng chụp ảnh cùng người dân. Kết thúc 30 phút đi bộ buổi sáng quanh Hồ Gươm, khi trở về khách sạn, nhìn nét mặt hài lòng của bà Sam Mostyn và phu quân, tôi cảm thấy rất vui" - chị Nguyễn Thu Hương chia sẻ.
Hơn 10 năm tuổi nghề nhưng đảm nhận nhiệm vụ sĩ quan bảo vệ tiếp cận là nhiệm vụ mới, song Thu Hương đại diện cho lớp sĩ quan bảo vệ tiếp cận được đào tạo bài bản, cùng tinh thần nhiệt huyết với công việc, sự nỗ lực không ngừng. Đại úy Nguyễn Thu Hương từng bước khẳng định năng lực của mình qua từng kỳ bảo vệ, góp phần xây dựng hình ảnh nữ sĩ quan Cảnh vệ duyên dáng, thân thiện, chuyên nghiệp và bản lĩnh.

Đại úy Nguyễn Thu Hương cùng cán bộ, hội viên phụ nữ ở Bộ tư lệnh Cảnh vệ luôn động viên nhau vượt qua mọi thử thách trong huấn luyện của nghề, để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.
Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, phụ nữ K01 ngày càng phát huy tiềm năng, thế mạnh, khẳng định vai trò, vị trí, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ.
Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ hiện có gần 300 hội viên, sinh hoạt tại 13 tổ chức Hội trực thuộc. Tỷ lệ cán bộ nữ đạt 8,2% trong tổng số cán bộ, chiến sĩ toàn Bộ Tư lệnh.
Với sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích của các cấp Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh, trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ K01 có 152 lượt hội viên đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở"; 27 đồng chí được Bộ Công an tặng Bằng khen, lãnh đạo các cấp tặng 505 lượt Giấy khen. Tập thể Hội Phụ nữ K01 vinh dự được Bộ Công an tặng 2 Bằng khen, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng 2 Bằng khen, Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng 1 Bằng khen vì có thành xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ.