Tù oan nghìn ngày vì tội hiếp dâm

11/06/2016 - 16:36
Ngồi tù oan hơn 1.000 ngày vì tội “hiếp dâm trẻ em”; Bắt tên cướp xông vào nhà giật Ipad của bé gái; Nữ sinh 15 tuổi bị dụ dỗ vào nhà nghỉ để “quan hệ”… là những thông tin trên Bản tin Pháp luật ngày 11/6

Bắt tên cướp xông vào nhà giật Ipad của bé gái

Công an quận Tân Bình, TP. HCM vừa bắt được tên cướp xông vào nhà giật Ipad của bé gái ngồi chơi tại phòng khách.

Tín vào tận nhà để cướp Ipad của bé gái.

Theo VTC News, nghi phạm là Trần Hữu Tín (SN 1983, ngụ đường Phan Văn Trị, P.11, quận Bình Thạnh, TP. HCM). Tín từng có tiền án về tội "Cướp giật tài sản" do TAND quận Gò Vấp tuyên phạt năm 2005.

Ngày 10/6 trên mạng xã hội xuất hiện một video clip ghi lại cảnh tên trộm táo tợn lao vào nhà giật chiếc Ipad của một bé gái rồi lên xe bỏ chạy. Qua xác minh, vụ việc xảy ra lúc 17h45 chiều 7/6 tại nhà một người dân trên đường Nguyễn Phúc Chu, P.15, quận Tân Bình, TP. HCM.

Từ hình ảnh camera ghi nhận được, cơ quan chức năng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ nghi phạm, thu giữ phương tiện gây án.

Ngồi tù oan hơn 1.000 ngày vì tội “hiếp dâm trẻ em”

Chiều 10/6, ông Trần Trọng Hữu - phó Chánh án TAND tỉnh Cà Mau cùng đoàn công tác đã công khai xin lỗi anh Trần Hồng Nguyên (32 tuổi) tại nơi cư trú ở khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

Cơ quan chức năng xin lỗi công khai với anh Nguyên khi chịu tù oan.

Báo Vnexpress đã thông tin trước đó, anh Nguyên bị cáo buộc giở trò đồi bại với bé gái 7 tuổi vào tối 25/7/2011. Anh bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 4/8/2011 về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Tháng 4/2013, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyên 13 năm tù, đồng thời buộc bồi thường cho bị hại 12,5 triệu đồng. Tuy nhiên, ba tháng sau, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM tuyên hủy bản án sơ thẩm.

Ngày 15/7/2014, Công an tỉnh Cà Mau đình chỉ điều tra vụ án, với lý do không đủ căn cứ chứng minh anh Nguyên phạm tội. Một ngày sau, VKSND tỉnh Cà Mau đã hủy bỏ biện pháp tạm giam, trả tự do cho anh Nguyên.

Anh Nguyên sau đó gửi đơn đến TAND huyện Phú Tân kiện TAND tỉnh Cà Mau đòi bồi thường hơn 1,8 tỷ đồng cho gần ba năm bị oan sai, nhưng TAND tỉnh Cà Mau chỉ đồng ý bồi thường trên 296 triệu đồng. Nam thanh niên kháng cáo và được bồi thường hơn 669 triệu.

Nữ sinh 15 tuổi bị dụ dỗ vào nhà nghỉ để “quan hệ”

Theo Báo Công Lý, ngày 11/6, 2 nghi can Phạm Văn Thuận (SN 1995, trú tại phố Gia Lâm, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) đã ra đầu thú về hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

Trước đó vào hôm 6/6, đại diện gia đình nữ sinh T. (SN 2001 - trú tại xã Bố Hạ) đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an huyện Yên Thế việc nữ sinh này bị một người tên Thuận dụ dỗ vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Cơ quan công an đã điều tra, xác minh và được biết hôm 4/6, Thuận đã đưa nữ sinh T. vào một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Bố Hạ để thực hiện hành vi giao cấu.

Hiện công an huyện Yên Thế đang tạm giữ Thuận để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm