Tử vong sau khi tố thầy giáo dâm ô

16/06/2016 - 17:33
Đánh ghen tại quận Hà Đông, bé gái tố thầy giáo dâm ô bất ngờ tử vong, phá đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ, xem hình xăm người yêu của bạn bị đánh toạc đầu… là những thông tin có trên bản tin pháp luật ngày 16/6.

Báo An ninh thủ đô thông tin, khoảng 14h15 phút ngày 15/6/2016, Hoàng Thị Anh (SN 1989), trú tại Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông và Vũ Thị Vân Anh (SN 1994) rủ nhau ra siêu thị Big C Hà Đông, thuộc phường Mộ Lao, để gặp “tình địch” của Vân Anh là chị Mai Thị A. (SN 1997), trú tại Vĩnh Phúc, hiện đang ở Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội, nhằm làm rõ việc chị A. có quan hệ tình cảm với chồng của Vũ Thị Vân Anh.

ghen.jpg
Hình ảnh được ghi lại của vụ đánh ghen kinh hoàng

Trên đường đi ra siêu thị, Hoàng Thị Anh và Vũ Thị Vân Anh có gặp hai bạn của Vân Anh (hiện chưa xác minh được nhân thân), cả nhóm cùng đến siêu thị.

Thấy chị Mai Thị A. đang ở trong siêu thị, nhóm này kéo chị A. ra ngoài, đánh đập, giật tóc, xé áo của nạn nhân, mặc cho người dân can ngăn. Nạn nhân bị thương ở đầu gối, xây xát ở tay và thâm tím nhiều vết trên mặt, môi bị bầm dập.

Chị A. cũng cho biết, trong lúc bị hành hung, sợi dây chuyền đeo trên cổ biến mất.

Nhận được tin báo của người dân, công an đến hiện trường thì chỉ còn Vũ Thị Vân Anh và Hoàng Thị Anh vẫn đang tiếp tục đánh chị Mai Thị A.

Chị Mai Thị A. cũng thừa nhận có quan hệ tình cảm với chồng của Vũ Thị Vân Anh nhưng đã chia tay được mấy tháng nay.

Bé gái tố bị thầy giáo dâm ô bất ngờ tử vong

Zing đưa tin, ngày 15/6, lãnh đạo trường Tiểu học Z.N. (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) xác nhận em M. - một trong hai em học sinh lớp 3 tố bị thầy giáo dạy môn đạo đức dâm ô nhiều lần - đã tử vong do xuất huyết não.

hiep-dam_1_dmvg.jpg
Ảnh minh họa

Trước đó bé gái bị chóng mặt nên được đưa đi Trạm y tế thị trấn để khám. Sau đó M. được chuyển xuống BV Đa khoa khu vực Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) điều trị. Tại đây, các bác sĩ cho biết em bị xuất huyết não. Đến 12h trưa 14/6, M. đã mất tại bệnh viện và được gia đình đưa về nhà.

Phía gia đình đã yêu cơ quan chức năng giám định điều tra nguyên nhân, tuy nhiên đại diện phía Công an huyện Nam Giang cho rằng cháu M. tử vong do bệnh tật chứ không liên quan gì đến vấn đề mà cơ quan công an đang điều tra nên không tổ chức giám định tử thi.

Phá đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng

Báo Công an nhân dân cho biết, công an vừa bóc gỡ một đường đường dây cá độ bóng đá qua mạng hàng trăm tỷ đồng, bắt giữ 4 người.

ca-do-1.jpg
Công an đọc lệnh bắt Phạm Văn Thái

Sáng 14/6, lực lượng chức năng đã đồng loạt tiến hành lệnh bắt, khám xét tại các điểm ở Hà Nội và TP Điện Biên Phủ, trong đó có nơi ở của Phạm Văn Thái (40 tuổi) tại số nhà 222, tổ dân phố 3, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ.

Những người bị bắt giữ tiếp theo là Trần Thị Thủy (37 tuổi, vợ của Thái); Nguyễn Văn Ngân (23 tuổi) HKTT tại xã Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên,  là tay chân thân tín của Thái.

Lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ: 1 xe ô tô Range Rover BKS: 27A - 00.799; 01 xe ô tô Mercedes S500 BKS: 27A - 022.56, 10 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 4 ổ cứng máy tính, 1 máy tính bảng Ipad, 766 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan… Cùng lúc này, một mũi trinh sát tại Hà Nội tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Phương Hà (24 tuổi) tại P04 - T15-R5A Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội và tạm giữ: 1 xe ô tô Mazda3 BKS: 30E - 140.78, 6 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng internet.

Trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên phát hiện một nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề và cá độ bóng đá qua mạng Internet do hai vợ chồng Phạm Văn Thái và Trần Thị Thủy cầm đầu. Từ năm 2013 đến nay, nhóm này đã sử dụng hàng trăm tỷ đồng đánh bạc qua các trang “new789.net”; “bong 88.com” và “lvs.com”.

Bị đánh toạc đầu vì vạch áo người yêu của bạn xem hình xăm

Theo báo Công lý, Cơ quan điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Trung Thông (SN 1993, trú t42/2 Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột) về hành vi Cố ý gây thương tích. Quyết định trên được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra, vào khoảng 20h ngày 08/6, Hoàng Trung Thông cùng với bạn gái Lê Thị Thuý Vy, (SN 1998, trú Thôn 3, xã Hoà Thành, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) ngồi nhậu tại quán nhậu vỉa hè trước số nhà 237 Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột cùng nhóm bạn.

Trong quá trình ngồi nhậu thì Vy và anh Nguyễn Quang Hiệp, (SN 1990, trú thôn 3, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột) đùa giỡn với nhau, sau đó anh Hiệp vạch áo của Vy lên xem hình xăm sau lưng.

Thấy vậy, Thông cầm lấy chai rượu Vodka Men's đập nhiều phát vào đầu, lưng của anh Hiệp gây thương tích. Khi anh Nguyễn Minh Trị (SN 1994, trú thôn 2, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột) vào căn ngăn thì bị Thông tiếp tục dùng chai rượu đánh vào đầu gây thương tích. 

Giám định cho thấy anh Hiệp bị thương tích với tỷ lệ 18%, anh Trị bị thương 10%.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm