Từ vụ nam sinh tử vong: Lời cảnh báo về xe đạp điện "độ, chế"
Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra và xử phạt các thanh, thiếu niên đi xe điện độ. Ảnh CAND
Tình trạng xe đạp điện bị “độ, chế” trái phép đang gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt với học sinh. Thực tế đã ghi nhận những vụ tai nạn nghiêm trọng, trong đó có trường hợp một nam sinh tử vong sau va chạm với xe tải tại TPHCM.
Ngày 21/4, Công an tỉnh Điện Biên đã có khuyến cáo đến các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giám sát phương tiện của con em; tuyệt đối không giao xe đã bị “độ, chế” hoặc không bảo đảm an toàn...
Thời gian gần đây, tình trạng sử dụng xe đạp điện đã bị "độ, chế" trái phép có xu hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt trong lứa tuổi học sinh. Các phương tiện sau khi bị can thiệp kỹ thuật không còn bảo đảm tiêu chuẩn an toàn, dễ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.
Theo lực lượng Cảnh sát giao thông, xe đạp điện được thiết kế với công suất và vận tốc giới hạn nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp đã tự ý thay đổi kết cấu như nâng công suất động cơ, thay bộ điều khiển, lắp ắc quy dung lượng lớn hoặc can thiệp hệ thống giới hạn tốc độ. Sau khi "độ, chế", phương tiện có thể đạt tốc độ cao hơn nhiều so với thiết kế ban đầu, trong khi hệ thống phanh, khung xe và giảm xóc không được nâng cấp tương ứng.

Nguy cơ tai nạn nguy hiểm từ xe đạp điện "độ, chế"
Thực tế cho thấy, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra liên quan đến xe đạp điện "độ, chế", chủ yếu tại khu dân cư, khu vực gần trường học – nơi có mật độ phương tiện đông. Điển hình, ngày 28/3/2026, tại TPHCM, một học sinh điều khiển xe đạp điện đã không làm chủ tay lái, ngã ra đường và va chạm với xe tải dẫn đến tử vong. Qua kiểm tra, phương tiện được xác định đã bị can thiệp, "độ, chế" trái phép.
Theo quy định của pháp luật, phương tiện tham gia giao thông phải bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật; nghiêm cấm hành vi tự ý thay đổi kết cấu xe. Việc "độ, chế" phương tiện hoặc giao xe không bảo đảm an toàn cho người chưa đủ điều kiện điều khiển đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
Hiện nay, lực lượng CSGT đang tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, xử lý các cơ sở "độ, chế" trái phép. Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giám sát phương tiện của con em; tuyệt đối không giao xe đã bị "độ, chế" hoặc không bảo đảm an toàn.
Đồng thời, cần giáo dục học sinh ý thức chấp hành pháp luật giao thông, không sử dụng phương tiện bị thay đổi kết cấu. Việc tuân thủ đúng quy định không chỉ bảo vệ bản thân mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh cho toàn xã hội.