Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
14/03/2026 - 21:42 (GMT+7)

Từ vụ Xôi Lạc TV: Hiểm họa trong các website xem lậu

Quang Chiến

Ngày nay, nhiều người dùng internet quen với việc tìm các đường link xem bóng đá, phim ảnh hoặc chương trình truyền hình miễn phí. Tuy nhiên, vụ việc liên quan đến Xôi Lạc TV cho thấy phía sau các website xem lậu không chỉ là vi phạm bản quyền mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh mạng, lừa đảo trực tuyến và nội dung độc hại, đặc biệt với trẻ em.

"Xem miễn phí" - trả giá bằng rủi ro an ninh mạng

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của internet và các nền tảng chia sẻ nội dung trực tuyến, việc xem phim, xem bóng đá hoặc xem truyền hình qua các website không có bản quyền đã trở thành hiện tượng khá phổ biến.

Chỉ cần gõ tên một bộ phim, một trận bóng hoặc một chương trình truyền hình trên công cụ tìm kiếm, người dùng có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt website cung cấp nội dung miễn phí. Nhiều trang còn quảng cáo "xem không cần đăng ký", "xem full HD miễn phí", thu hút lượng lớn người truy cập mỗi ngày.

Không chỉ các trang phát sóng bóng đá lậu, nhiều website xem phim hoặc phát lại các chương trình truyền hình cũng hoạt động theo hình thức tương tự. Thậm chí, có những trang web xây dựng cả "kho phim miễn phí" với hàng nghìn bộ phim, chương trình giải trí và chương trình truyền hình thực tế.

Từ vụ Xôi Lạc TV: Hiểm họa trong các website xem lậu- Ảnh 1.

Người dùng chỉ cần gõ từ khóa "xem phim", là hàng loạt các website lậu hiện lên với dày đặc các quảng cáo cá cược xen lẫn các bộ phim không có bản quyền

Đối với nhiều người dùng, đây được xem là một lựa chọn thuận tiện giúp họ tiếp cận các nội dung giải trí mà không cần trả phí cho các nền tảng có bản quyền. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phía sau sự "miễn phí" đó có thể là nhiều rủi ro mà người dùng ít khi ngờ tới.

Theo anh Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - chuyên gia an ninh mạng, các website phát sóng lậu không chỉ vi phạm bản quyền mà còn là môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn thông tin.

Trong vụ việc liên quan đến Xôi Lạc TV được Bộ Công an công bố ngày 5/3/2026, cơ quan chức năng cho biết hệ thống này lồng ghép nhiều quảng cáo và đường dẫn điều hướng tới các nền tảng cờ bạc, đánh bạc trực tuyến. Người truy cập các trang web dạng này có thể đối mặt với nguy cơ bị cài mã độc, bị đánh cắp thông tin cá nhân hoặc thậm chí bị chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

Theo chuyên gia Hiếu PC, một trong những thủ đoạn phổ biến trên các website xem lậu là "malvertising" - tức quảng cáo độc hại được chèn vào trang web. Khi người dùng nhấp vào các quảng cáo hoặc các nút "Play" giả, họ có thể bị chuyển hướng tới các trang web lừa đảo hoặc vô tình tải về những phần mềm chứa mã độc.

"Các website xem lậu thường có rất nhiều pop-up, nút bấm giả hoặc các đường link điều hướng sang những nền tảng khác. Người dùng chỉ cần bấm nhầm một lần là thiết bị có thể bị cài phần mềm độc hại hoặc bị thu thập dữ liệu cá nhân", chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC cho biết.

Đừng để thói quen "xem miễn phí" trở thành kẽ hở an toàn mạng

Anh Nguyễn Văn H. (35 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cho biết nhiều năm nay vẫn thường xem bóng đá hoặc phim ảnh trên các website phát trực tiếp được chia sẻ trong các nhóm mạng xã hội.

"Có những giải đấu bóng đá hoặc bộ phim muốn xem phải đăng ký các nền tảng trả phí. Vì vậy tôi thường tìm các đường link xem miễn phí trên mạng. Thấy nhiều người cùng xem nên nghĩ cũng bình thường, chỉ là một cách xem cho tiện chứ không nghĩ phía sau lại có nhiều rủi ro như vậy", anh H. chia sẻ.

Thực tế, tâm lý "xem miễn phí cho tiện" như anh H. không phải là cá biệt. Không ít người dùng internet hiện nay vẫn thường xuyên truy cập các website xem phim hoặc xem truyền hình miễn phí mà không nhận thức đầy đủ về những rủi ro có thể gặp phải.

Theo các chuyên gia, chính sự chủ quan này lại tạo ra những "kẽ hở" mà các đối tượng xấu có thể lợi dụng. Các website xem lậu thường hoạt động ngoài sự kiểm soát của các cơ quan quản lý và không tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật như các nền tảng nội dung hợp pháp. Điều này khiến chúng trở thành môi trường thuận lợi để chèn quảng cáo độc hại, liên kết lừa đảo hoặc các ứng dụng chứa mã độc.

Không ít trường hợp người dùng sau khi truy cập các trang web dạng này đã bị chiếm quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội, email hoặc bị đánh cắp thông tin cá nhân. Ở góc độ pháp lý, việc vận hành các website phát sóng nội dung không có bản quyền là hành vi vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ. Những website dạng này thường đặt máy chủ ở nước ngoài hoặc liên tục thay đổi tên miền để tránh bị xử lý.

Dù vậy, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra và xử lý nhiều đường dây vận hành website phát sóng lậu. Vụ việc liên quan đến Xôi Lạc TV được triệt phá gần đây là một trong những trường hợp cho thấy quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc xử lý các hành vi vi phạm bản quyền trên môi trường internet. Theo chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC, để hạn chế rủi ro, người dùng nên thay đổi thói quen truy cập internet và ưu tiên lựa chọn các nền tảng nội dung hợp pháp.

Trẻ em trước vòng xoáy nội dung độc hại từ các website lậu

Trong bối cảnh internet ngày càng trở thành một phần quen thuộc trong đời sống gia đình, trẻ em và thanh thiếu niên cũng dễ dàng tiếp cận các nội dung trực tuyến. Điều đáng lo ngại là nhiều em có thể truy cập các website phát sóng lậu mà không nhận thức được những rủi ro đi kèm.

Chị Lê Thu M. (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết từng khá bất ngờ khi phát hiện con trai 13 tuổi truy cập một website xem phim miễn phí được bạn bè chia sẻ. "Khi mở trang web ra thì ngoài video bộ phim còn có rất nhiều quảng cáo cá cược và các đường link lạ. Lúc đó tôi mới giật mình vì trước giờ cũng không nghĩ việc xem các trang web miễn phí như vậy lại có thể dẫn tới những nội dung không phù hợp với trẻ", chị M. chia sẻ.

Theo các chuyên gia, môi trường internet có thể khiến trẻ em dễ dàng tiếp xúc với những nội dung không phù hợp, từ quảng cáo cờ bạc cho tới các hình thức lừa đảo trực tuyến. Theo chuyên gia An ninh mạng Hiếu PC, rủi ro đối với trẻ em khi truy cập các website xem lậu không chỉ là nguy cơ nhiễm mã độc.

"Môi trường số có thể khiến trẻ tiếp xúc với những nội dung độc hại hoặc bị lôi kéo vào các hoạt động không phù hợp. Khi các quảng cáo cá cược hoặc nội dung tương tự xuất hiện thường xuyên, trẻ có thể dần coi đó là điều bình thường", chuyên gia Hiếu PC cảnh báo.

Từ vụ Xôi Lạc TV: Hiểm họa trong các website xem lậu- Ảnh 2.

Chuyên gia An ninh mạng Ngô Minh Hiêu (Hiếu PC)

Một vấn đề khác là trẻ em thường có xu hướng học theo hành vi của người lớn. Khi cha mẹ trong gia đình thường xuyên truy cập các website không chính thống, trẻ cũng có thể hình thành suy nghĩ rằng việc sử dụng những nguồn nội dung này là điều bình thường.

Theo các chuyên gia, để giúp trẻ sử dụng internet an toàn, phụ huynh cần chủ động hướng dẫn và giám sát việc sử dụng thiết bị của con. Các biện pháp như đặt thiết bị ở không gian sinh hoạt chung, kiểm tra ứng dụng trước khi cài đặt hoặc sử dụng các công cụ kiểm soát của phụ huynh có thể giúp giảm thiểu rủi ro.

Bên cạnh đó, trẻ cũng cần được hướng dẫn những nguyên tắc cơ bản khi sử dụng internet như không bấm vào các đường link lạ, không tải các tệp tin không rõ nguồn gốc và không chia sẻ thông tin cá nhân với người lạ.

Từ câu chuyện của các website phát sóng lậu như Xôi Lạc TV, có thể thấy những trang web xem bóng đá, xem phim hay truyền hình miễn phí trên internet không phải lúc nào cũng vô hại. Đằng sau các đường link "xem miễn phí" đôi khi là những rủi ro mà người dùng chỉ nhận ra khi sự cố đã xảy ra.

Trong bối cảnh internet ngày càng gắn bó với đời sống gia đình, việc lựa chọn nguồn nội dung hợp pháp và xây dựng thói quen sử dụng mạng an toàn không chỉ giúp mỗi cá nhân tự bảo vệ mình mà còn góp phần tạo dựng một môi trường số lành mạnh hơn cho cộng đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận