Tuân thủ nguyên tắc, mục tiêu triển khai Thỏa thuận vì lợi ích hội viên, phụ nữ

08/05/2018 - 18:14
Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa TƯ Hội LHPN Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, các đại biểu đã tập trung đánh giá về những kết quả đạt được, nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề ra phương hướng, giải pháp nhằm thúc đẩy triển khai thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới.

Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Chu Quang Hào cùng đại diện hai cơ quan cấp TƯ, các tỉnh, thành, huyện, xã.

Các đại biểu cùng thống nhất cho rằng việc triển khai thỏa thuận giữa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và TƯ Hội LHPN Việt Nam trong thời gian qua đạt được một số kết quả khả quan: Các nội dung hợp tác được xây dựng và triển khai đúng mục tiêu, nguyên tắc được hai bên đề ra trong thỏa thuận hợp tác: Hợp tác trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, vì lợi ích của cả hai bên và của hội viên, phụ nữ cả nước. Chương trình hợp tác nhận được sự hưởng ứng triển khai tích cực từ bưu điện và Hội LHPN các tỉnh/thành phố.

hn.jpg
Các đại biểu tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai ở địa phương và nêu lên những bài học kinh nghiệm thực hiện bước đầu thành công tại một số mô hình ở địa phương, cơ sở
 

Mặc dù mới triển khai, là chương trình đầu tiên triển khai tại các cấp Hội LHPN từ Trung ương đến địa phương và đến hội viên, phụ nữ nhưng chương trình đã đạt được kết quả bước đầu thông qua nội dung phối hợp tiêu dùng sản phẩm dịch vụ gắn với thực hiện các chương trình an sinh xã hội và các chương trình vận động theo chủ trương của Đảng, Nhà nước như Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…

_mg_6595-1.JPG
Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên trao Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam cho lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vì có nhiều đóng góp trong công tác Hội và phong trào phụ nữ  
 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng phân tích một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đó là: Thiếu sự gắn kết đồng bộ và thống nhất về mục tiêu, chương trình hành động giữa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và TƯ Hội LHPN Việt Nam dẫn đến sự lúng túng khi triển khai thỏa thuận ở cấp tỉnh/thành phố. Chưa có nghiên cứu, đánh giá và đúc rút kinh nghiệm nhằm chuẩn hóa mô hình hợp tác giữa Hội LHPN và bưu điện tỉnh/thành phố. Chưa tranh thủ được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, các cơ quan truyền thông trong việc phối hợp triển khai chương trình an sinh xã hội. Một số sản phẩm, dịch vụ Bưu điện cung cấp chưa đáp ứng nhu cầu của hội viên, phụ nữ hoặc chưa có điều kiện triển khai…

Nhằm thúc đẩy triển khai thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới, các đại biểu thống nhất, hai bên cần tăng cường cơ chế phối hợp, trước hết thành lập Ban điều phối, mỗi bên phân công một lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo hoạt động của Ban điều phối; xây dựng nội dung, chương trình, quy trình phối hợp, quy chế làm việc của Ban điều phối; đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình thành công trên toàn quốc; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các nội dung hợp tác; xây dựng cơ chế tạo nguồn quỹ hoạt động cho các cấp Hội.

Tăng cường công tác truyền thông gắn với sinh hoạt hội viên tại cơ sở.

Đa dạng hóa các sản phẩm/dịch vụ triển khai qua kênh Hội LHPN.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn cho biết, tới đây, Tổng Công ty sẽ được Chính phủ giao nhiệm vụ về thực hiện một số dịch vụ công, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam mong muốn hợp tác với Hội LHPN Việt Nam để thực hiện một số nội dung phù hợp. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng cam kết hỗ trợ Hội LHPN Việt Nam về xây dựng phầm mềm cơ sở dữ liệu quản lý hội viên, sử dụng miễn phí các hội nghị trực tuyến…

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên đánh giá cao kết quả đạt được sau 1 năm triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên; đồng thời khẳng định, những kết quả đạt được là do hai bên đã bám sát, tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc, mục tiêu đề ra trong Thỏa thuận hợp tác (tự nguyện, bình đẳng, vì lợi ích của hai bên và hội viên, phụ nữ).

Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên nhấn mạnh, trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình, nâng cao nhận thức cho chị em về tiêu dùng, sử dụng các sản phẩm an toàn, rõ nguồn gốc, giá phù hợp, thuận tiện, đồng thời góp phần đóng góp nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương. Đây cũng là một hướng tạo thêm nguồn lực cho các cấp Hội, từng bước tạo lập tự chủ một phần về tài chính hoạt động theo tinh thần Nghị quyết TƯ 6 (khóa XII) của Đảng. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm