Tuổi 61, Thiên vương Lưu Đức Hoa già như ông cụ

Tư Dạ
09/03/2022 - 14:30
Tuổi 61, Thiên vương Lưu Đức Hoa già như ông cụ
Không còn dáng vẻ Thiên vương điển trai năm nào, Lưu Đức Hoa cũng phải già đi như bao người.

Mới đây, báo chí truyền thông vừa đăng tải hình ảnh mới nhất của Lưu Đức Hoa. Theo đó, Thiên vương Hong Kong (Trung Quốc) bị người qua đường bắt gặp và chụp lại. Diện mạo của Lưu Đức Hoa nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.

Trong ảnh, Thiên vương Hong Kong mặc áo khoác bông kiểu cũ, quần ống rộng. Ông đội mũ lưỡi trai hờ hững trên đầu. Dáng vẻ của Lưu Đức Hoa trông khá mệt mỏi với đôi mắt trũng sâu, gương mặt phờ phạc. Nhiều người nhận ra Thiên vương Hong Kong gầy hơn trước.

Lưu Đức Hoa già nua thấy rõ trong hình ảnh mới.

Dáng vẻ Thiên vương Hong Kong trẻ trung của ông trước đây biến mất.

Có thông tin vì lịch trình làm việc dày đặc khiến Lưu Đức Hoa không có nhiều thời gian nghỉ ngơi nên cơ thể mới gầy đi khá nhanh. Ông không chỉ bận rộn với công việc kinh doanh, tham gia các dự án phim mà còn đi không ít sự kiện. Dáng vẻ của Lưu Đức Hoa không khác gì ông già, trái ngược với hình ảnh trẻ trung phong độ khi đón sinh nhật tuổi 60 vào năm ngoái.

Ở tuổi 61, Lưu Đức Hoa lộ rõ nhiều dấu vết tuổi tác trên mặt.

Được biết, thời gian vừa rồi, Lưu Đức Hoa kêu gọi các mạnh thường quân cứu trợ thiên tai ở Vấn Xuyên. Ông cũng tích cực tham gia các sự kiện. Nghĩa cử cao đẹp của Thiên vương Hong Kong được công chúng ghi nhận và hưởng ứng.

Hình ảnh Thiên vương Hong Kong khi đón sinh nhật 60 tuổi năm ngoái.

Được biết, Lưu Đức Hoa là người có tầm ảnh hưởng lớn. Ông không chỉ có tài năng diễn xuất nổi bật mà còn xây dựng hình ảnh đẹp. Lưu Đức Hoa là một trong những Thiên vương Hong Kong "sạch", không vướng vào scandal. Bởi vậy, đến giờ trong khi các Thiên vương khác ngày càng thất thế, Lưu Đức Hoa vẫn đứng vững trong giới giải trí.

Dù già hay trẻ, Lưu Đức Hoa vẫn là Thiên vương Hong Kong trong lòng khán giả.

Lưu Đức Hoa từng bị Châu Nhuận Phát mắng là "cái thá gì"

Để có địa vị như ngày hôm nay, Lưu Đức Hoa đã trải qua quá trình không hề dễ dàng. Thời mới vào nghề, ông cũng từng non nớt đến mức bị chính đàn anh là Châu Nhuận Phát mắng. Câu chuyện về cả hai nghệ sĩ từng được các fan ruột của họ kể lại.

Lưu Đức Hoa và Châu Nhuận Phát có mối quan hệ khá tốt.

Cụ thể, chính Châu Nhuận Phát là người dẫn dắt Lưu Đức Hoa vào giới showbiz. Lúc đó, khán giả còn chưa biết đến danh hiệu Thiên vương Hong Kong. Lưu Đức Hoa năm đó chỉ là chàng trai trẻ mới chân ướt chân ráo vào showbiz. Ông không biết cách lựa chọn kịch bản hay cho riêng mình.

Chính Châu Nhuật Phát là người dẫn dắt Lưu Đức Hoa khi chập chững đóng phim.

Năm đó, Lưu Đức Hoa nhận được 1 kịch bản phim nhưng phát hiện ra rằng Châu Nhuận Phát đã từ chối nó từ trước. Chàng diễn viên trẻ cho rằng kịch bản này không đủ hay nên đàn anh mới từ chối. Đem chuyện này hỏi Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa mới biết đàn anh có ý định tiến chân vào Hollywood nên mới không tham gia tác phẩm trong nước.

Lưu Đức Hoa từng bị đàn anh mắng "là cái thá gì" vì từ chối kịch bản phim.

Nghe đến đây, Lưu Đức Hoa cũng muốn học và làm theo đàn anh nên từ chối kịch bản kia. Khi nghe tin, Châu Nhuận Phát đã nổi giận. Ông cho rằng Lưu Đức Hoa mới chỉ là người mới không nên có thái độ như vậy khi có kịch bản tìm đến. Thậm chí Châu Nhuận Phát còn mắng Lưu Đức Hoa "là cái thá gì" mà dám từ chối. Câu nói của đàn anh khiến Thiên vương Hong Kong nhận ra vị trí hiện tại của bản thân.

Sau này, trong một cuộc phỏng vấn, Lưu Đức Hoa cho biết ông dù bị mắng nhưng rất biết ơn đàn anh. Ngôn từ của Châu Nhuận Phát dễ khiến người nghe bị tổn thương nhưng với địa vị và nhân cách của nam nghệ sĩ có thể hiểu ông không hề có ý cậy mình nổi tiếng mà mắng chửi đàn em.

Hiện tại, địa vị của Lưu Đức Hoa và Châu Nhuận Phát chính là 2 nghệ sĩ hàng đầu.

Mối quan hệ của 2 người đến giờ vẫn rất tốt.

Được biết, chính Châu Nhuận Phát là người đã từ chối lời mời đóng phim điện ảnh Thuyền Nhân của đạo diễn Hứa An Hoa và tiến cử Lưu Đức Hoa vào. Sau này, bộ phim không những đoạt giải Phim hay nhất trong Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong mà còn giúp Lưu Đức Hoa thành danh trên “giang hồ”.

Nhiều người nhận định Châu Nhuận Phát đã dìu dắt Lưu Đức Hoa từ một diễn viên vô danh trở thành Ảnh Đế của màn ảnh và hiện tại là Thiên Vương Hong Kong. Sau nhiều năm, quan hệ của họ vẫn rất tốt đẹp. Lưu Đức Hoa luôn biết ơn đàn anh vì những ân tình xưa. Về phần Châu Nhuận Phát, ông luôn sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi Lưu Đức Hoa cần.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm