Tuổi thơ bất hạnh bị bố vứt bỏ trong thùng rác của mỹ nhân 30 Chưa Phải Là Hết

Hải Lâm
04/08/2020 - 14:30
Tuổi thơ bất hạnh bị bố vứt bỏ trong thùng rác của mỹ nhân 30 Chưa Phải Là Hết
Không ai nghĩ cô gái tươi tắn đáng yêu như Mao Hiểu Đồng lại có tuổi thơ đáng thương, tình duyên lận đận.

Không thể phủ nhận sức hút của bộ phim 30 chưa phải là hết đang rầm rộ trên các mặt báo, mạng xã hội. Và dàn diễn viên chính của phim như Giang Sơ Ảnh, Đồng Dao và Mao Hiểu Đồng được báo chí săn đón triệt để. Đặc biệt, cuộc đời của 3 chị đại tuổi 30 này cũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Trong số 3 người, Mao Hiểu Đồng có lẽ là người bất hạnh nhất.

Mao Hiểu Đồng đang là cô gái gây sốt nhờ vai diễn trong 30 chưa phải là hết.

MAO HIỂU ĐỒNG: CÔ GÁI TỪNG BỊ BỐ ĐẺ VỨT TRONG THÙNG RÁC

Sinh năm 1988, Mao Hiểu Đồng lớn lên tại Thiên Thân, Trung Quốc. Mới 4 tuổi, Mao Hiểu Đồng đã học chơi đàn điện tử và tham gia chương trình của đài truyền hình Thiên Tân. Cô thi đỗ trường Vũ đạo Chuyên nghiệp Bắc Kinh, học nhảy Latin, nhảy hiện đại và đoạt giải trong nhiều cuộc thi khiêu vũ khi mới 13 tuổi. Đến năm 17 tuổi, Mao Hiểu Đồng thi đỗ khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung ương.

Mao Hiểu Đồng có tuổi thơ bất hạnh hơn bạn bè đồng trang lứa.

Không giống như các bạn bè đồng trang lứa, Mao Hiểu Đồng có tuổi thơ bất hạnh và nhiều đau khổ. Cô sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ, bố ruột của Mao Hiểu Đồng từng ném con gái vào thùng rác lúc cô còn đỏ hỏn.

Sau đó, vì mẹ của Mao Hiểu Đồng khóc lóc quá thảm thiết nên bố cô mới mang cô trở về nhà. Cũng vì thế khán giả có một Mao Hiểu Đồng như hiện tại. Tuy nhiên, bất hạnh đến với Mao Hiểu Đồng chưa dừng lại tại đây. Bố của nữ diễn viên nghiện ma túy bỏ lại 2 mẹ con cô tự nuôi nhau.

Mao Hiểu Đồng từng bị cha vứt bỏ trong thùng rác.

Vì không có chồng bên cạnh, mẹ của Mao Hiểu Đồng một mình chăm sóc cô trưởng thành. Cũng vì thế mà cuộc sống khi còn bé của Mao Hiểu Đồng rất vất vả và túng thiếu. Tuy nhiên dù tuổi thơ chẳng êm đẹp nhưng Mao Hiểu Đồng lại là cô gái vui vẻ và dễ hòa đồng.

Bố Mao Hiểu Đồng bêu xấu cô trên sóng truyền hình và yêu cầu con gái cấp dưỡng.

Nhưng, khi thấy con gái bắt đầu có tên tuổi, người bố năm xưa của Mao Hiểu Đồng bất ngờ trở về và lên sóng truyền hình nói con gái bất hiếu. Thậm chí ông còn yêu cầu con gái mua xe hơi, biệt thự và cấp dưỡng 50 triệu NDT (hơn 165 tỷ đồng) để an dưỡng tuổi già. Vì không thuận theo bố nên Mao Hiểu Đồng bị ông nói nhiều lời lẽ khó nghe khiến cho danh tiếng của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

MAO HIỂU ĐỒNG: NÀNG TIỂU HOA TƯƠNG LAI, CÔ GÁI BIẾT DIỄN XUẤT

Xuất hiện trong 30 chưa phải là hết, Mao Hiểu Đồng hóa thân thành cô gái tuổi 30 Chung Hiểu Cần. Khác với 2 đàn chị Đồng Dao và Giang Sơ Ảnh, nhân vật của Mao Hiểu Đồng là cô gái vô tư, không tham danh vọng. Nhưng vì sống quá đơn giản mà khi bi kịch ập đến, cô buộc phải thay đổi bản thân.

Mao Hiểu Đồng và Dương Lặc trong 30 chưa phải là hết.

Với diễn xuất tự nhiên, hợp vai, Mao Hiểu Đồng hóa thân rất thành công vai diễn Chung Hiều Đồng. Khán giả dành sự đồng cảm cho Chung Hiểu Đồng vì cô là tiêu biểu cho những người phụ nữ sống đơn giản trước kết hôn dựa vào bố mẹ và sau khi lấy chồng đều dựa vào chồng.

Diễn xuất của Mao Hiểu Đồng được đánh giá khá cao.

Trước khi gây chú ý với 30 chưa phải là hết, Mao Hiểu Đồng từng góp mặt trong nhiều dự án lớn bên cạnh các đàn anh đàn chị như Chân Hoàn truyện, Thiên long bát bộ bản 2013, Thần điêu đại hiệp bản 2014, Cẩm tú vị ương, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên... Từ vai phụ, Mao Hiểu Đồng dần dần được chọn làm nữ chính và được yêu thích như hiện tại.

Ngoài 30 chưa phải là hết, Mao Hiểu Đồng cũng có một bộ phim khác mới ra mắt với tư cách là nữ chính mang tên Đạo mộ bút ký: Trùng khởi. Trong phim cô đóng cặp cùng với tài tử điển trai Chu Nhất Long. Phim cũng đang được cư dân mạng đánh khá khá cao nhờ diễn xuất miễn chê của dàn diễn viên chính.

Mao Hiểu Đồng xuất hiện trong phim Đạo mộ bút ký: Trùng khởi.

Vì liên tục lộ diện trên sóng truyền hình, khán giả dành nhiều sự khen ngợi cho Mao Hiểu Đồng. Điều này cũng chứng tỏ rằng cô được các đạo diễn đánh giá khá tốt. Hơn thế, không thể phủ nhận Mao Hiểu Đồng rất biết diễn và cô đi lên là nhờ vào thực lực, không giống như nhiều mỹ nhân Cbiz khác có người chống lưng, có gia thế hiển hách. Cũng vì thế mà Mao Hiểu Đồng hứa hẹn sẽ là một trong những tiểu Hoa đán thế hệ mới trong tương lai.

THANH XUÂN 2 LẦN YÊU SAI NGƯỜI

Không thể phủ nhận Mao Hiểu Đồng có vẻ ngoài rất trẻ trung và đáng yêu dù cô đã bước qua tuổi 30. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài có lẽ người ta chỉ cho rằng cô gái nhỏ này mới chỉ ngoài đôi mươi. Cũng vì diện mạo trẻ con này mà Mao Hiểu Đồng từng được khá nhiều chàng trai để ý khi còn đi học. Tuy nhiên, tình duyên của cô lại chẳng màu hồng như người ta tưởng.

Mao Hiểu Đồng từng có tình yêu thanh xuân đẹp nhưng không happy ending.

Mao Hiểu Đồng từng có mối tình thời thanh xuân kéo dài 5 năm. Tình yêu của cô được chờ đợi là sẽ có cái kết đẹp bằng một đám cưới lãng mạng, nhưng cuối cùng cả hai chia tay. Mao Hiểu Đồng cũng ít nhắc tới cuộc tình thời còn ngồi ghế nhà trường của mình. Khán giả chú ý đến mối tình ồn ào thứ 2 của cô với nam diễn viên trẻ Trần Tường.

Mao Hiểu Đồng có cuộc tình ồn ào với Trần Tường.

Trần Tường và Mao Hiểu Đồng hẹn hò từ năm 2015. Cặp đôi từng nhận được khá nhiều lời chúc phúc của người hâm mộ. Nhưng 2 năm sau đó, cả hai tuyên bố chia tay. Nhiều người tò mò về lý do cặp đôi đường ai nấy đi. Giải thích cho mối quan hệ kết thúc này, Trần Tường từng khóc nói rằng họ không có thời gian dành cho nhau vì quá bận. Nhưng sau đó Mao Hiểu Đồng khẳng định điều đó không đúng sự thật.

Trần Tường phản bội Mao Hiểu Đồng dẫn bạn diễn về nhà.

Sau khi chia tay, trên trang cá nhân, Mao Hiểu Đồng từng chia sẻ: "Không ngờ cảnh tượng đó lại diễn ra trước mắt mình". Lúc này, nhiều người hoài nghi Mao Hiểu Đồng bắt gian bạn trai cặp bồ.

Không lâu sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video từ camera căn hộ của Trần Tường. Không ngờ Trần Tường bị bắt gặp dẫn nữ diễn viên Giang Khải Đồng về nhà qua đêm bị Mao Hiểu Đồng bắt tại trận. Ngay sau đó, nữ diễn viên đã dọn khỏi nhà bạn trai và tuyên bố chia tay.

Sau khi bê bối xảy ra, Mao Hiểu Đồng nhận được nhiều sự thương cảm từ phía khán giả. Về phần Trần Tường, anh trở thành "tra nam" (đàn ông tồi) nổi tiếng Cbiz. Cũng vì chuyện này mà sự nghiệp của Trần Tường bắt đầu chìm nghỉm.

Mao Hiểu Đồng thực sự tìm được tình yêu mới?

Hiện tại, sau 3 năm, có thông tin Mao Hiểu Đồng hẹn hò người mới. Cánh phóng viên đã chụp được hình ảnh cô được bạn trai trẻ đưa đón. Tuy nhiên, nhân vật chính chưa có lời giải thích chính thức. Nhiều người hi vọng hạnh phúc thực sự sẽ đến với cô gái nhỏ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm